1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Cô của lãnh đạo Triều Tiên ra nước ngoài chữa bệnh tim”

(Dân trí) - Hãng thông tấn Hàn Quốc hôm nay 20/12 đưa tin cô của nhà lãnh đạo Triều Tiên có vẻ như đã trở về nhà vào tháng trước, sau khi chữa trị bệnh tim ở nước ngoài.

Cô Kim Jong-Un xuất hiện trên TV sau khi chồng bị xử tử

Bà Kim Kyong-Hui (ngoài cùng bên trái) tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-Un dự một sự kiện tại Triều Tiên.
 

Nơi ở và tình trạng của bà Kim Kyong-Hui, cô ruột của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã trở thành chủ đề quan tâm của báo chí sau khi chồng của bà, ông Jang Song-thaek bị xử tử vào tuần trước, trong biến động chính trị lớn nhất kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ kế nhiệm cha lên nắm quyền 2 năm trước.

 

“Theo tôi được biết, bà Kim Kyong-Hui đã và đang điều trị bệnh tim và đã trở về Triều Tiên vào tháng trước”, một nguồn tin ngoại giao ở Bắc Kinh cho biết với hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc.

 

Nguồn tin không cho biết bà được chữa trị ở đâu nhưng những thông tin báo chí trước đó cho biết bà tới Singapore điều trị nhiều lần.

 

Góa phụ của ông Jang đã được báo chí nhà nước Triều Tiên nhắc tới vào tuần trước, khi bà tham dự một sự kiện chính thức. Điều này cho thấy có vẻ như bà đã thoát nạn trong cuộc thanh trừng các phụ tá của chồng.

 

Nhưng  có vẻ như bà đã vắng mặt tại một sự kiện chính trị quan trọng vào hôm thứ ba vừa qua, nhân lễ kỷ niệm 2 năm ngày mất của anh trai bà, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il.

 

Tuy nhiên bà Kim Kyong-Hui, 67 tuổi, ít khi xuất hiện trước công chúng trong một năm qua. Nhiều tờ báo Hàn Quốc cho rằng bà đang bị ốm nặng.

 

Vụ xử tử ông Jang đã đặt ra nhiều nghi vấn về cuộc đấu tranh giữa các phe phái trong ban lãnh đạo cấp cao ở Bình Nhưỡng, khiến cả Mỹ và Seoul đều ra cảnh báo Triều Tiên có khả năng có hành động khiêu khích.

 

Ông Jang và vợ từng được xem là những nhân vật chủ chốt giúp củng cố quyền lực cho nhà lãnh đạo trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm Kim Jong-un.

 

 

Trung Anh

Theo AFP