Mã số 5991: "Con ước lớn lên làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi..."“Con ước lớn lên sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho bố, nhưng bố con chết rồi...”, Quỳnh Anh nghẹn lại. Vắng mẹ, mồ côi cha, anh em Quỳnh Anh chống đỡ như thế nào trước cuộc sống khó khăn trăm bề?
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra toàn diện các cơ sở khám chữa bệnhCục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, tập trung xử lý các hành vi như hành nghề không phép, quảng cáo sai sự thật.
Từ ngày 1/7, khám chữa bệnh dưới 380.000 đồng không phải nộp tiềnHầu hết người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí. Tuy nhiên, nếu chi phí lần khám thấp hơn 15% lương cơ sở thì được miễn 20% đồng chi trả.
Những người được bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh từ 1/7Từ ngày 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2.530.000 đồng/tháng, điều kiện để người bệnh hưởng mức chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh cũng thay đổi theo.
Đề xuất người từ 75 tuổi trở lên được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnhHiện nay, người hưởng chế độ trợ cấp hưu trí xã hội được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh nhưng người hưởng lương hưu hằng tháng lại có mức hưởng là 95%.
Người đàn ông Hà Nhì đã có tiền chữa bệnh cho vợ và dựng mái nhà mớiHơn 179 triệu đồng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm hỗ trợ đã giúp anh Lỳ Go Cà có thêm điều kiện chữa bệnh cho vợ và xây dựng ngôi nhà mới vững chãi.
Khám chữa bệnh thuận tiện - an tâm di chuyển cùng ưu đãi từ MEDLATEC và Be GroupMEDLATEC cùng Be Group mang đến chương trình ưu đãi: Khách hàng nhập mã "BexMEDLATEC" trên ứng dụng Be sẽ nhận ưu đãi giảm giá lên tới 20% (tối đa 50.000 đồng).
Thuê người đóng giả bệnh nhân, dựng video "chữa bệnh gia truyền 4 đời"Một nhóm đối tượng dàn dựng kịch bản quay video khám chữa bệnh, rồi đăng lên mạng xã hội quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên điều trị các bệnh ngoài da.
Nhắc nhở người chia sẻ thông tin chữa bệnh bằng nước trên mạng xã hộiDo nhận thức pháp luật còn hạn chế nên anh T. đã chia sẻ bài viết “Chữa bệnh bằng nước” đăng trên mạng xã hội, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Từ 1/7, Bộ Y tế không còn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnhTheo đó, thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sẽ được giao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh.