1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia điều tra Trung Quốc tiếp cận hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân

(Dân trí) - Hàng trăm nhân viên điều tra của Trung Quốc sáng nay đã có mặt tại nhà kho nơi xảy ra hai vụ nổ làm rung chuyển thành phố cảng Thiên Tân đêm 12/8 để tìm hiểu nguyên nhân gây thảm họa.

 

Chuyên gia điều tra Trung Quốc tiếp cận hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân - 1

Trung Quốc điều động cả các chuyên gia quân đội tham gia điều tra vụ nổ (Ảnh: Radionz)

Theo Xinhua, đoàn chuyên gia của Trung tâm ứng phó khẩn cấp môi trường Bắc Kinh, cùng với 214 chuyên gia sinh hóa và hạt nhân của quân đội Trung Quốc đã tới Thiên Tân và tiếp cận hiện trường vụ nổ vào sáng sớm nay.

Các chuyên gia sẽ điều tra nguyên nhân gây ra thảm họa kinh hoàng tại một kho chứa hàng ở cảng Thiên Tân, một trong 10 cảng biển lớn nhất thế giới.

Trước đó, đêm 12/8, tại kho hàng trên đã bất ngờ xảy ra 2 vụ nổ liên tiếp, bắt nguồn từ một container chứa chất nổ.

Cục địa chấn quốc gia Trung Quốc (NEB) cho biết vụ nổ đầu tiên có sức công phá tương đương 3 tấn thuốc nổ TNT. Vụ thứ hai có sức công phá tương đương 21 tấn TNT. Các vụ nổ gây rung chấn tương tự như một trận động đất.

Hai vụ nổ cũng đã tạo ra đám cháy lớn, cùng nhiều vụ nổ nhỏ tiếp theo, gây rung chuyển toàn bộ khu vực.

Các nhân chứng mô tả họ đã nhìn thấy quả cầu lửa cao khoảng 100 m, hất văng các mảnh vỡ lên cao và rơi vương vãi khắp nơi.

Chấn động do vụ nổ gây ra có thể được cảm nhận từ khoảng cách hàng km và nhiều giờ sau, các cột khói vẫn tiếp tục bốc lên cao tới mức có thể quan sát được từ vệ tinh ngoài Trái đất.

Theo thống kê đến hết đêm qua, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 50 người trong đó có hàng chục lính cứu hỏa. Hơn 700 người cũng đã bị thương, với 71 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên, con số thương vong có thể sẽ chưa dừng lại ở đó khi các đội cứu hộ và đơn vị sở hữu kho hàng cho biết hiện vẫn còn rất nhiều người mất tích.

Chính phủ Trung Quốc đã cho sơ tán hàng nghìn người dân sống quanh khu vực do nhiều căn hộ và tòa nhà đã bị phá hủy. Hàng trăm container chứa hàng và hàng nghìn ô tô mới được xếp trong cảng cũng đã bị sức ép tù vụ nổ biến thành đống phế liệu.

Trong khi đó, các công ty bắt đầu đánh giá những thiệt hại do vụ nổ gây ra. Trong đó có chi nhánh tập đoàn Toyota của Nhật Bản, hãng chế tạo ô tô Renault của Pháp, công ty Hyundai của Hàn Quốc, tập đoàn khai mỏ BHP Billiton của Anh, tập đoàn John Deere & Co của Mỹ…

Renault cho biết 1.000 xe của hãng đã bị phá hỏng trong vụ nổ. Con số này của Huyndai cao cấp 4 lần.

Vũ Anh

 

Chuyên gia điều tra Trung Quốc tiếp cận hiện trường vụ nổ ở Thiên Tân - 2