1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến bay 50.000 USD gây tranh cãi của Thủ tướng New Zealand

(Dân trí) - Dư luận New Zealand đã có phản ứng trái chiều về việc Thủ tướng Jacinda Ardern có thể khiến ngân sách tốn 50.000 USD do bà đã sắp xếp chuyến bay riêng trong chuyến công du nước ngoài để có thêm thời gian chăm sóc con gái mới sinh.

Bà Jacinda Ardern cùng chồng và con gái (Ảnh: Reuters)
Bà Jacinda Ardern cùng chồng và con gái (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, Thủ tướng Ardern đã lên tiếng bảo vệ quyết định điều thêm một chuyến bay trong chuyến công tác nước ngoài để bà có thể dành thêm thời gian bên con. Bà Ardern dự kiến sẽ tới tham dự Diễn đàn các nước Thái Bình Dương ở quốc đảo Nauru sau đó quay về nước trong ngày 5/9. Chuyến bay này sẽ tiêu tốn ngân sách 52.873 USD.

Máy bay của Không quân New Zealand trước đó đã đưa Phó Thủ tướng nước này Winston Peters tới Nauru vào ngày 3/9. Sau đó, máy bay này sẽ quay lại New Zealand để đón bà Ardern sang Nauru.

Bà Arden không thể đến Nauru vào ngày 3/9 do bà không thể rời xa con gái quá lâu khi cô bé vẫn đang bú mẹ. Ngoài ra, em bé mới chỉ 11 tuần tuổi và quá nhỏ để có thể tiêm vắc-xin để có thể theo mẹ ra nước ngoài.

“Tôi đã cân nhắc điều này. Tôi thậm chí còn đi kiểm tra liệu tôi có thể đi cùng với phái đoàn Australia hay không. Chúng tôi đã xem xét toàn bộ các lựa chọn khác nhau để có thể đến được Nauru”, bà Ardern trả lời báo NZ Herald ngày 3/9.

“Lựa chọn còn lại của tôi là hoặc đi sang Nauru trong thời gian ngắn hoặc không đi. Nếu tôi không đi, tôi nghĩ tôi cũng sẽ bị chỉ trích tương tự như vậy”, bà Ardern cho hay.

Trên mạng xã hội, chuyến đi đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người dùng cho biết họ cảm thấy tự hào về nhà lãnh đạo của mình vì bà Ardern đã rất cố gắng sắp xếp thời gian tới Nauru và vẫn đảm bảo nghĩa vụ của một người mẹ..

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Thủ tướng Ardern không nhất thiết phải đi do cấp phó của bà đã tham gia sự kiện ở Nauru. Bà Ardern cho biết nếu bà quyết định không sang Nauru, đây sẽ lần đầu tiên từ năm 1971 một thủ tướng New Zealand không tham gia Diễn đàn các nước Thái Bình Dương.

Đức Hoàng

Theo BBC.