1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chủng Arcturus làm bùng số ca Covid-19 ở Ấn Độ đã xuất hiện tại 20 nước

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang giám sát biến chủng Covid-19 mới Arcturus, được xem là nguyên nhân khiến số ca bệnh ở Ấn Độ tăng mạnh thời gian qua.

Chủng Arcturus làm bùng số ca Covid-19 ở Ấn Độ đã xuất hiện tại 20 nước - 1

Một số bang ở Ấn Độ đã ban hành lệnh đeo khẩu trang ở nơi công cộng do số ca Covid-19 gia tăng (Ảnh minh họa: EPA).

Ấn Độ hiện đối mặt với một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới gây ra bởi biến chủng XBB.1.16, hay còn được gọi là Arcturus. WHO đang giám sát biến chủng này. 

Arcturus, chủng phụ của biến thể Omicron, lần đầu được phát hiện vào tháng 1. Theo WHO, chủng mới này hiện đã được tìm thấy ở 20 quốc gia, như Singapore, Mỹ, Anh, Australia… Đây là một trong 600 biến thể của Omicron.

WHO cho biết, biến thể phụ này có thêm một đột biến trong protein gai. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy Arcturus đã làm gia tăng khả năng lây nhiễm, cũng như có nguy cơ tăng khả năng gây bệnh.

Các triệu chứng của XBB.1.16 được cho là giống với các biến thể trước đó, bao gồm sốt, khó thở và ho. Tuy nhiên, nhiều người nhiễm chủng mới này cũng bị viêm kết mạc và dính mắt.

Một nghiên cứu của Đại học Tokyo cho thấy Arcturus có khả năng lây lan cao gấp 1,2 lần so với XBB.15, còn được gọi là Kraken - biến chủng Covid-19 lây nhiễm mạnh nhất cho đến nay. Mặt khác, một số chuyên gia cho biết, Arcturus được xem không có nguy cơ gây ra bệnh nặng hơn so với Kraken.

Theo Straits Times, các thống kê cho thấy Arcturus đứng sau tình trạng số ca bệnh ở Ấn Độ tăng gấp 13 lần trong tháng 3. Ấn Độ đã tiến hành xem xét liệu các bệnh viện có chuẩn bị đầy đủ để đối phó với kịch bản số ca bệnh gia tăng mạnh trong tương lai hay không.

Tính đến ngày 12/4, Ấn Độ có tổng cộng 40.215 ca Covid-19, tăng 3.122 ca so với ngày hôm trước. Hai bang của Ấn Độ cũng đã bắt đầu có lệnh đeo khẩu trang trở lại ở những nơi công cộng khi số ca bệnh gia tăng. Đây là lần đầu tiên các quy định về khẩu trang được áp dụng kể từ tháng 3/2022 và chúng đã khiến dư luận lo ngại.

Các bác sĩ ở Ấn Độ đang kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Mặc dù biến thể mới có vẻ dễ lây lan hơn nhưng các bác sĩ nói rằng vẫn chưa có sự gia tăng về số ca tử vong.

Tiến sĩ Mansukh Mandaviya, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ cho biết trong báo cáo: "Chúng ta cần duy trì cảnh giác, nhưng chưa cần phải lo lắng. Hiện tại, biến thể phụ của Omicron đang lây lan trong nước, không dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ nhập viện".

Với sự xuất hiện của các biến chủng mới, nhiều chuyên gia nhận định, Covid-19 vẫn gây ra mối quan ngại về y tế.

Giáo sư virus học Lawrence Young từ Đại học Warwick (Anh) cho biết: "Chúng ta phải để mắt đến nó. Khi một biến thể mới phát sinh, bạn phải tìm hiểu xem nó có khả năng lây nhiễm cao hơn, gây bệnh nhiều hơn không? Những điều này làm nổi bật tầm quan trọng của hoạt động giám sát gen, nhưng rất nhiều quốc gia dường như đã có dấu hiệu nới lỏng cảnh giác".

Năm 2021, Ấn Độ từng phải đối mặt với làn sóng lây lan dữ dội của chủng Delta làm nhiều người thiệt mạng. Hệ thống y tế của nước này đã quá tải, thậm chí cạn kiệt ôxy vì số ca bệnh tăng quá mạnh trong thời gian ngắn.

Theo Straits Times