1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Ủy ban châu Âu tự cách ly sau khi dự cuộc họp có người mắc Covid-19

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã tự cách ly sau khi tham gia một cuộc họp mà ở đó có người mắc Covid-19.

Bà Ursula von der Leyen có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 hồi tuần trước và sẽ xét nghiệm lại ngày 5/10 (giờ địa phương).

"Tôi được thông báo rằng cuộc họp mà tôi tham gia hôm 29/9 có một người mắc Covid-19 hôm qua. Vì vậy, theo quy định, tôi sẽ tự cách ly cho tới sáng ngày mai. Tôi đã âm tính với virus SARS-CoV-2 hôm 1/10 và tôi sẽ xét nghiệm lại ngày hôm nay", bà Von der Leyen cho biết ngày 5/10.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu tự cách ly sau khi dự cuộc họp có người mắc Covid-19 - 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: CNN

Thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu được đưa ra giữa bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở châu Âu tăng vọt với một số quốc gia đã buộc phải đưa ra các lệnh hạn chế và phong tỏa các địa phương.

Cộng hòa Séc đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày nhằm hạn chế sự gia tăng của số ca mắc Covid-19 cũng như giảm sức ép của hệ thống chăm sóc y tế ở quốc gia này sau khi ghi nhận 1.841 ca mắc mới hôm 4/10.

Tại Pháp, Thủ tướng Jean Castex nhận định Paris đã được đặt trong khu vực "cảnh báo tối đa" với các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh sẽ có hiệu lực từ 6/10 sau khi số ca mắc tăng vọt.

Ba Lan ghi nhận 2.367 ca mắc mới hôm 3/10, đánh dấu ngày thứ ba nước này ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục trong 24h, trong khi Italy cũng ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ 24/4 với 2.844 ca mắc mới ngày 3/10.