1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Trung Quốc xác nhận vụ bay thử chiến đấu cơ tàng hình

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ngày 11/1 xác nhận với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm Bắc Kinh về thông tin nước này tiến hành cuộc bay thử nghiệm đầu tiên đối với chiến đấu cơ tàng hình J-20, chiến đấu cơ thu hút sự quan tâm lớn của thế giới.

 

Chủ tịch Trung Quốc xác nhận vụ bay thử chiến đấu cơ tàng hình - 1
Hình ảnh chiếc J-20 bay thử nghiệm tại Thành Đô được đăng tải trên các trang mạng của Trung Quốc.

 

Xác nhận trên được đưa ra sau khi hình ảnh về chuyến bay thử kéo dài 15 phút ở Thành Đô của J-20 xuất hiện trên rất nhiều trang web của Trung Quốc.

 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng khẳng định cuộc bay thử không được sắp xếp để trùng với chuyến viếng thăm của ông. Đây là lời khẳng định chính thức đầu tiên của Trung Quốc liên quan đến chiến đấu cơ tàng hình J-20 trong những ngày qua.

 

Mỹ hiện là nước duy nhất trên thế giới triển khai được chiến đấu cơ tàng hình. Cả Nga và Trung Quốc đều chỉ đang trong giai đoạn phát triển các mẫu chiến đấu cơ này mà thôi.

 

Chuyến công du Bắc Kinh 3 ngày của ông Gates diễn ra vào thời điểm Mỹ đặc biệt lo ngại về tốc độ hiện đại hóa, nâng cấp công nghệ của quân đội Trung Quốc.

 

“Tôi đã hỏi thẳng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào về điều đó, và ông ấy nói rằng cuộc thử nghiệm hoàn toàn không liên quan gì đến chuyến viếng thăm của tôi. Nhưng cuộc thử nghiệm đã được tiến hành trước kế hoạch”, hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Gates cho hay.

 

Hình ảnh được cho là chiến đấu cơ tàng hình J-20 lần đầu tiên bị rò rỉ vào đầu tháng này khi chiếc máy bay đang tiến hành chạy thử nghiệm trên đường băng ở Học viện thiết kế máy bay Thành Đô.

 

Vào ngày hôm nay, theo một số nguồn tin, chiếc J-20 đã cất cánh trong khoảng 15 phút.

 

Trung Quốc hi vọng chiếc chiến đấu cơ tàng hình này sẽ được triển khai vào khoảng năm 2017 -2019.

 

Tuy nhiên, trước đó, vào đầu tháng này, Lầu Năm Góc hạ thấp lo ngại về J-20. “Phát triển khả năng tàng hình với một mẫu máy bay và sau đó kết hợp điều đó trong chiến trường sẽ mất thêm một khoảng thời gian”, giám đốc tình báo hải quân Mỹ, phó Đô đốc David Dorsett đánh giá.

 

Ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc đã tăng lên gấp 4 lần kể từ năm 1999-2009, song hành cùng sự phát triển kinh tế. Năm 2010, ngân sách nước này đạt khoảng 78 tỷ USD. Tuy nhiên, cho tới nay, Mỹ vẫn là nước có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, ở vào khoảng trên 700 tỷ USD.

 

Phan Anh

Theo BBC