1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc lần đầu cất cánh

(Dân trí) - Một chuyên gia hàng đầu về quân sự Trung Quốc cho biết chiếc chiến đấu cơ tàng hình J-20 hôm nay đã có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, đúng vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm nước này.

Chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc lần đầu cất cánh - 1

Chiếc J-20 trong chuyến chạy thử trên đường băng ở Thành Đô vào ngày 7/1 vừa qua.
 

Tổng biên tập tạp chí quân sự châu Á Kanwa, ông Andrei Chang, cho hay chiếc J-20 đã bay thử khoảng 15 phút trên một trường bay tại thành phố Thành Đô, tây nam Trung Quốc.

 

Cũng chính tại đây, chiếc J-20 đã thực hiện các chuyến chạy thử nghiệm trên đường băng vào tuần trước.
 
 
Chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc lần đầu cất cánh - 2
Hình ảnh chiếc J-20 bay thử nghiệm tại Thành Đô được đăng tải trên các trang mạng của Trung Quốc.

Thông tin về chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của J-20 được đăng tải trên nhiều trang blog và báo chí Trung Quốc, trong đó có trang web của Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo nổi tiếng của nước này. Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho hay chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của J-20 đã “thành công” và tạo link tới trang web đăng tải hình ảnh được cho là chuyến bay thử nghiệm của J-20.
 
Chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc lần đầu cất cánh - 3
Được biết an ninh xung quanh sân bay Thành Đô được thắt chặt trong khi diễn ra cuộc bay thử của J-20.
 
Một số nguồn tin cho biết chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của Trung Quốc cất cánh vào 12h50 và hạ cánh vào 13h50 (giờ địa phương) ngày 11/1. Có vẻ như phi công đã bay qua sân bay vài lần trước khi hạ cánh.
 
Chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc lần đầu cất cánh - 4
J-20 được đánh giá sẽ là đối thủ của F-22 của Mỹ, máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất đang hoạt động trên thế giới hiện nay.
 
Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của J-20 được thực hiện vào thời điểm chuyến công du Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates bước sang ngày thứ hai. Ông Gates tới Trung Quốc nhằm hâm nóng mối quan hệ quân sự vốn nguội lạnh suốt một năm qua giữa hai nước.
 
 
Chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc lần đầu cất cánh - 5
 

Ông Chang và các nhà phân tích cho rằng thời gian của cuộc thử nghiệm có vẻ như đã được tính toán trước, nhằm phát đi thông điệp rằng Bắc Kinh đang trả lời cho những kêu gọi của Mỹ và các nước khác, đó là minh bạch hơn trong vấn đề hiện đại hóa quân sự cũng như những dự tính trong tương lai của họ.

 

Phan Anh
Theo AP