1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chính trị gia Pháp lo ngại NATO muốn khơi mào cuộc chiến tổng lực với Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Một chính trị gia Pháp ngày 24/6 cảnh báo rằng, với vụ Ukraine tấn công Sevastopol ở bán đảo Crimea bằng tên lửa ATACMS chiến thuật do Mỹ cung cấp, NATO muốn khơi mào cuộc chiến tổng lực.

Chính trị gia Pháp lo ngại NATO muốn khơi mào cuộc chiến tổng lực với Nga - 1

Các mảnh tên lửa rơi xuống bờ biển ở Crimea ngày 23/6 (Ảnh: East2west News).

"Cuộc tấn công ngày 23/6 của quân đội Ukraine vào Sevastopol cho thấy sự leo thang của cuộc xung đột và là minh chứng cho ý định của NATO nhằm tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực", người đứng đầu đảng Yêu nước Pháp Florian Philippot nói.

Theo ông, Nga đã trực tiếp cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm tương đương về cuộc tấn công vào Sevastopol  khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương và sẽ có các biện pháp trả đũa thích đáng.

"Vì vậy, leo thang căng thẳng là thực tế hiển nhiên. Những người có quan điểm diều hâu ở NATO muốn một cuộc chiến tổng lực", ông Philippot viết trên trang mạng xã hội X.

Chính trị gia trên lưu ý, một cuộc tấn công như vậy có thể xảy ra vì Mỹ đã cung cấp cho Kiev tên lửa ATACMS chiến thuật. Về vấn đề này, ông một lần nữa kêu gọi Pháp ngừng mọi nguồn cung cấp cho Ukraine và rút khỏi NATO.

"Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng leo thang dẫn đến chiến tranh thế giới này", ông Filippo nói thêm.

Trong khi đó, cùng với loạt chỉ trích, Nga ngày 24/6 triệu tập đại sứ Mỹ Lynne Tracy đến để quy trách nhiệm về vụ tấn công. 

Hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Washington đã khuyến khích chính quyền Kiev tấn công Crimea, và khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả.

"Những hành động như vậy của Washington không thể không đáp trả. Chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả", tuyên bố của Nga cho biết.

Ủy ban điều tra Nga cũng đã mở vụ án hình sự về vụ tấn công này. Ngày 24/6 được tuyên bố là ngày để tang ở Sevastopol và Crimea. Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chia buồn tới người dân thành phố.

Theo TASS