1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích vụ tấn công của Ukraine vào Sevastopol

Thanh Thành

(Dân trí) - Một nghị sĩ bảo thủ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công của Ukraine vào Sevastopol ở Crimea bằng tên lửa ATACMS của Washington, nhấn mạnh rằng "việc đó lẽ ra không nên xảy ra".

Nghị sĩ Mỹ chỉ trích vụ tấn công của Ukraine vào Sevastopol - 1

Nơi tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công tên lửa ở Sevastopol, Nga (Ảnh: TASS).

"Điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Hãy tưởng tượng nếu Nga sử dụng vệ tinh của họ, bắn bom chùm trên bãi biển Florida thì sẽ như thế nào", hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa của Mỹ, bà Taylor Greene, viết trên mạng xã hội X.

Theo bà Greene, "biên giới duy nhất mà quân đội Mỹ của chúng ta nên bảo vệ là biên giới của chính chúng ta và hiến pháp quy định chính phủ liên bang phải bảo vệ các bang".

Ngày 23/6, Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Sevastopol bằng tên lửa ATACMS của Mỹ, vốn mang đầu đạn chùm. Trong quá trình đẩy lùi vụ tấn công, lực lượng phòng không Nga đã chặn 4 tên lửa. Đầu đạn tên lửa thứ 5 của Mỹ đã phát nổ trên không, gây nhiều thương vong cho dân thường ở Sevastopol.

Theo giới chức Nga, vụ tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 120 người bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau, trong đó có 27 trẻ em. 

Các tên lửa được cho là có gắn đầu đạn chùm. Đạn chùm có khả năng phát tán hàng chục quả bom nhỏ hơn khi được kích nổ.

Loại vũ khí trên đã bị cấm ở hơn 100 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp và Đức. Đạn chùm được cho là cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường vì đạn thường trải rộng trên các khu vực rộng lớn và có thể tồn tại dưới lòng đất trong nhiều năm.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Mỹ cùng chính quyền Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công có chủ ý này vì "tất cả các nhiệm vụ bay được điều chỉnh cho tên lửa tác chiến-chiến thuật ATACMS đều do chuyên gia Mỹ dẫn hướng dựa trên dữ liệu trinh sát vệ tinh của chính họ".

Theo TASS