1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính quyền vùng Ukraine muốn Nga mở căn cứ quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền vùng Kherson, khu vực của Ukraine mà Nga đang giành quyền kiểm soát, cho biết sẽ đề nghị Moscow mở căn cứ quân sự tại đây.

Chính quyền vùng Ukraine muốn Nga mở căn cứ quân sự - 1

Xe bọc thép di chuyển tại Crimea, cạnh biển chỉ dẫn hướng Kherson (Ảnh: Reuters).

Trả lời Sputnik, Kirill Stremousov, phó lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự vùng Kherson, cho biết khu vực này sẽ đề nghị Nga triển khai căn cứ quân sự tại đây và động thái này sẽ giúp đảm bảo an ninh cho khu vực.

"Nên có một căn cứ quân sự của Liên bang Nga ở vùng Kherson. Chúng tôi sẽ đề nghị điều này và toàn bộ dân ở đây đều quan tâm. Điều này rất quan trọng và sẽ giúp bảo đảm an ninh cho khu vực và người dân.

Theo ông Stremousov, quân đội Nga hiện đang bảo vệ Kherson khỏi những động thái mà ông cáo buộc là "nỗ lực liên tục của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine nhằm phóng tên lửa vào các làng mạc và thành phố".

Ngoài ra, theo ông Stremousov, cả tiếng Nga và tiếng Ukraine sẽ đều trở thành ngôn ngữ của vùng Kherson, trong đó tiếng Nga sẽ được sử dụng tại các cơ quan chính quyền, và trong các vấn đề quan trọng. Ông Stremousov cũng khẳng định chính quyền sẽ không cấm tiếng Ukraine.

Trường học tại Kherson sẽ được dạy bằng tiếng Nga, nhưng các lớp học dạy bằng tiếng Ukraine cũng sẽ được lập ra theo yêu cầu của phụ huynh, ông nói.

Trong chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine từ 24/2, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát vùng Kherson ở phía nam đất nước và một phần của vùng Zaporozhye. Các cơ quan hành chính quân sự-dân sự đã được thành lập ở các khu vực, các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga đã bắt đầu được phát sóng, và quan hệ thương mại với bán đảo Crimea đang được khôi phục.

Hôm 11/5, ông Stremousov cho biết, chính quyền Kherson sẽ đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập khu vực này vào Nga. Khu vực này cũng có kế hoạch áp dụng luật của Nga vào cuối năm nay, theo ông Stremousov. Ngoài ra, liên quan tới việc Kherson chuyển sang dùng rúp Nga, quan chức này cho biết, một ngân hàng dùng rúp ở Kherson sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối tháng. Trong tương lai, nó sẽ được tích hợp với Ngân hàng Trung ương Nga.

Sau phát biểu của ông Stremousov, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, người dân vùng Kherson nên là bên quyết định họ có nên trở thành một phần của nước Nga hay không, và vấn đề này "cần phải có lý do hợp pháp và chính đáng, như trường hợp của Crimea".

"Sau cùng, cư dân của vùng Kherson nên quyết định rằng liệu đề nghị như vậy có nên hay không. Và cư dân của vùng Kherson cũng nên tự quyết định số phận của mình", ông Peskov nói với các phóng viên.

Chính quyền vùng Ukraine muốn Nga mở căn cứ quân sự - 2

Bản đồ khu vực Kherson (Ảnh: BBC).

Trước đó, giới chức Ukraine cảnh báo các cuộc trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga sẽ không có cơ sở pháp lý và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo "bất kỳ kế hoạch nào nhằm thành lập "Cộng hòa Nhân dân Kherson" cũng sẽ không thành công". Ông Zelensky tuyên bố Nga sẽ phải hứng chịu lệnh trừng phạt nặng nề nếu tiến hành sáp nhập khu vực này.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko từng nói rằng, Moscow "không có thông tin" về việc chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý ở Kherson.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine