1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Nhật Bản xác nhận cựu Thủ tướng Abe bị bắn

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản xác nhận việc cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị tấn công vào hôm nay.

Chính phủ Nhật Bản xác nhận cựu Thủ tướng Abe bị bắn - 1
Nghi phạm đã ngay lập tức bị cảnh sát Nhật bắt giữ (Ảnh: Asahi).

"Cựu Thủ tướng Abe bị bắn vào khoảng 11h30 sáng tại Nara. Một người đàn ông, được cho là kẻ nổ súng, đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ tình trạng của cựu Thủ tướng Abe", Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói với các phóng viên vào hôm nay 8/7.

Đây là thông báo chính thức đầu tiên của chính phủ Nhật Bản về tình hình của cựu Thủ tướng Abe Shinzo.

Ngay sau khi được tin cựu Thủ tướng Abe bị bắn, đương kim Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hủy bỏ kế hoạch vận động tranh cử và lập tức trở về thủ đô Tokyo.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin cựu Thủ tướng Abe Shinzo, 67 tuổi, bị tấn công khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho thành viên đảng Dân chủ Tự do Kentaro Asah tại thành phố Nara vào sáng nay.

Ông Abe đã lập tức được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chảy nhiều máu. Một số nguồn tin từ sở cứu hỏa địa phương cho biết ông Abe "dường như đang trong tình trạng ngừng tim, phổi".

Cảnh sát cho biết ông Abe dường như đã bị bắn từ phía sau bằng một khẩu súng ngắn. Nghi phạm ban đầu được xác định là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi, sinh sống tại thành phố Nara. Khẩu súng được Tetsuya sử dụng đã bị thu giữ.

Chính phủ Nhật Bản thông báo một nhóm ứng phó khẩn cấp đã được thành lập sau vụ tấn công ở Nara.

Ông Abe đang phát biểu khi bị tấn công

Theo Strait Times, NHK