1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nhật: Cựu Thủ tướng Abe Shinzo "bị bắn vào ngực"

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền thông Nhật Bản đưa tin cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã bị tấn công khi đang phát biểu tại thành phố Nara hôm nay 8/7.

Báo Nhật: Cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị bắn vào ngực - 1

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (Ảnh: Reuters).

Theo đài NHK, cựu Thủ tướng Abe Shinzo, 67 tuổi, bị tấn công khi đang có bài phát biểu vận động tranh cử cho thành viên đảng Dân chủ Tự do Kentaro Asah ở thành phố Nara vào hôm nay 8/7.

Ông Abe đã đổ gục xuống đường ở thành phố Nara khi đang có bài phát biểu vào khoảng 11h30 theo giờ địa phương, theo NHK.

NHK dẫn thông tin từ một phóng viên cho biết, ông Abe đã gục xuống và chảy máu. Một âm thanh "giống như tiếng súng đã được nghe thấy" tại hiện trường.

"Cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã được đưa đến bệnh viện và dường như không có dấu hiệu của sự sống sau khi bị bắn ở thành phố Nara phía tây Nhật Bản", NHK dẫn thông tin của lực lượng cứu hỏa cho biết. 

Hiện trường vụ tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Hiện có nhiều thông tin khác nhau về vụ tấn công.

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, ông Abe đã bị tấn công từ phía sau và bị thương nhẹ. Cảnh sát Nara cho biết thủ phạm đã bị bắt.

Hãng tin Nhật Bản Jiji cho biết, ông Abe bị thương sau vụ tấn công và chảy máu từ cổ.

NHK ban đầu cho biết ông Abe chảy máu sau khi trúng đạn vào ngực và đã được đưa tới bệnh viện.

Theo hãng tin Kyodo, ông Abe bị bất tỉnh sau vụ tấn công và một nghi phạm đã bị bắt giữ.

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo rời nhiệm sở vào tháng 9/2020 với lý do sức khỏe yếu và không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng của chính phủ.

Ông Abe lần đầu trở thành thủ tướng Nhật Bản vào năm 2006 và từ chức một năm sau đó, viện dẫn lý do sức khỏe. Ông là người nhậm chức trẻ tuổi nhất trong số các thủ tướng Nhật Bản từ sau Thế chiến 2 và là thủ tướng đầu tiên sinh ra sau Thế chiến 2. Ông Abe quay lại làm thủ tướng Nhật Bản thêm một nhiệm kỳ nữa vào ngày 26/12/2012. Ông lập kỷ lục với số ngày tại vị liên tiếp lâu nhất trong lịch sử nước này.

Theo NHK