1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính phủ Đan Mạch có nguy cơ sụp đổ

(Dân trí) - Ngày 30/1, chính phủ cánh tả của Đan Mạch đứng trước nguycơ sụp đổ khi đảng Nhân dân xã hội chủ nghĩa quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền.

Chính phủ Đan Mạch có nguy cơ sụp đổ

Chủ tịch SPP (phải) quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt (trái).

Chính phủ liên minh của Đan Mạch gồm ba đảng: Dân chủ Xã hội (SDP), Nhân dân Xã hội chủ nghĩa (SPP) và Tự do Xã hội (SLP).

Theo Chủ tịch đảng SPP, quyết định trên được đưa ra để phản đối thương vụ bán cổ phần của Tập đoàn năng lượng quốc doanh DONG cho Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ và một số nhà đầu tư khác.

“Chúng tôi sẽ theo thương vụ DONG này tới cùng”, bà Annette Vilhelmsen nói.

Với quyết định rút lui của đảng SPP, nội các gồm 22 thành viên của Đan Mạch sẽ bị hụt mất 6 bộ trưởng và làm suy yếu đáng kể liên minh của nữ Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt.

Tuy nhiên, do vẫn nhận được sự ủng hộ của những người theo chủ nghĩa xã hội trong Quốc hội nên liên minh cầm quyền vẫn có khả năng tiếp tục duy trì hoạt động trong thời gian trước mắt.

Vũ Anh
Thep AFP