1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Trước sức ép của Ukraine, các đơn vị Nga buộc phải rời khỏi một số vị trí tiền tiêu, lùi về tuyến phòng thủ tiếp theo ở Makarovka-Urozhaynoye nhằm củng cố lực lượng, phản kích đánh chiếm lại.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 1

Hàng loạt xe tăng, thiết giáp Ukraine bị phá hủy tại mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tính đến ngày 11/6 như sau:

Trong ngày qua, các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực không thành công trong chiến dịch tấn công ở các hướng nam Donetsk, Zaporizhia và Donetsk.

Tại khu vực mỏm Vremevsky, lực lượng Nga đã tập kích các điểm tập trung quân và vũ khí trang bị của lữ đoàn độc lập 1, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ 110, lữ đoàn xe tăng 72 và lữ đoàn cơ giới hóa 1 Ukraine tại các khu định cư Novodonetskoye, Neskuchnoe, Storozhevoe và trang trại nhà nước Tháng 10 ở Donetsk.

Ở hướng Zaporizhia, những hành động quyết đoán và chuyên nghiệp của lực lượng phòng thủ, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh thuộc cụm lực lượng Vostok đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Novodanilovka, Malaya Tokmachka và Novopokrovka ở vùng Zaporizhia.

Tại khu định cư Lukyanovskoye, vùng Zaporizhia, một đoàn xe bọc thép của lữ đoàn sơn cước xung kích 128 Ukraine đã bị đánh bại.

Tổng thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực này trong ngày lên tới hơn 50 binh sĩ, 11 xe tăng, trong đó có ba chiếc Leopard; 17 xe chiến đấu bộ binh, 16 xe chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện, hệ thống tên lửa phòng không Stormer do Anh sản xuất và hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Theo hướng Donetsk, các hoạt động chiến sự tích cực nhất đã xảy ra tại Maryinka và Avdeevka ở Donetsk.

Trong ngày, Cụm lực lượng phía Nam đã đẩy lùi thành công 8 cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới 110, lữ đoàn xe tăng 1, lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 và lữ đoàn đổ bộ đường không 79 Ukraine theo hướng những khu định cư Novobakhmutovka, Krasnogorovka, Pervomayskoye và Maryinka.

Trong cuộc giao tranh, có tới 310 quân nhân Ukraine, hai xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, hai xe chiến đấu bọc thép, hai ô tô con, ba xe bán tải, hai khẩu pháo Msta-B và một khẩu pháo D-30 đã bị phá hủy.

Tại khu vực các khu định cư Krasnoe và Lastochkino ở Donetsk, các kho đạn của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 63 và Lữ đoàn cơ giới số 53 Ukraine đã bị phá hủy.

Ở hướng Kupyansk, lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, pháo binh thuộc cụm lực lượng phía Tây đã tấn công nhân lực và thiết bị của Ukraine tại các khu định cư Krasnoe Pervoe, Sinkovka, Ivanovka, Tabaevka, Kotlyarovka tại Kharkov khu vực và Artemovka ở Luhansk.

Một nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu gần khu định cư Novomlynsk. Tổn thất của Ukraine lên tới 30 binh sĩ, 2 xe bán tải, 2 pháo tự hành gồm 1 Krab do Ba Lan sản xuất và 1 M109 Paladin do Mỹ sản xuất, cũng như 1 khẩu lựu pháo D-20.

Theo hướng Krasnolimansky, không quân và hỏa lực pháo binh từ cụm lực lượng Trung tâm đã đánh bại các đơn vị Ukraine trong khu vực định cư Nevskoye, Chervonaya Dibrova ở Luhansk, Terna ở Donetsk và khu lâm nghiệp Serebryansky.

Hoạt động của nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine ở khu vực Torsky đã bị chặn đứng. Trong ngày, hơn 50 quân nhân Ukraine, hai xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, 3 phương tiện cơ giới, 1 pháo tự hành Gvozdika, hai lựu pháo D-30 và một D-20 đã bị phá hủy.

Ở hướng Kherson, do thiệt hại về hỏa lực, tổn thất của Ukraine trong ngày lên tới hơn 30 binh sĩ, 1 tổ hợp tên lửa phòng không Osa-AKM, 1 pháo tự hành Gvozdika, cũng như 1 lựu pháo Msta-B đã bị phá hủy.

Trong ngày, lực lượng tác chiến-chiến thuật và lục quân, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 91 đơn vị pháo Ukraine ở các trận địa khai hỏa, tiêu diệt nhân lực và thiết bị quân sự Ukraine ở 109 khu vực.

Sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine đã bị tấn công gần thành phố Orekhov, vùng Zaporizhia. Trung tâm liên lạc của Lữ đoàn cơ giới số 65 Ukraine đã bị phá hủy gần làng Kirovo, vùng Zaporizhia.

Trong các khu định cư Ray-Aleksandrovka, Predtechino ở Donetsk và Malaya Tokmachka thuộc vùng Zaporizhia, sở chỉ huy của lữ đoàn sơn cước xung kích 10, cũng như các sở chỉ huy và quan sát của 2 lữ đoàn xung kích 3 và 15 Ukraine bị tập kích.

Một máy bay Su-25 của Không quân Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga bắn rơi tại khu vực làng Osokorovka, vùng Kherson. Trong ngày, 5 quả tên lửa HIMARS và 1 tên lửa chống radar HARM đã bị đánh chặn.

Ngoài ra, 8 phương tiện bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy tại các khu định cư Kremenets, Lipovoye ở Donetsk, Sladkovodnoye, Sladkaya Balka thuộc vùng Zaporizhia, Olshany, Kolomyychikha, Chervonaya Dibrova và Verkhnekamenka ở Luhansk.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã phá hủy: 442 máy bay, 238 trực thăng, 4.571 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 9.900 xe tăng và xe thiết giáp, 1.122 pháo phản lực, 5.084 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 10.885 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine.

Về vụ tấn công tàu Priazovie, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 11/6, vào khoảng 1h30, Ukraine đã sử dụng 6 xuống cao tốc không người lái chứa chất nổ thực hiện bất thành nỗ lực tấn công tàu Priazovie của Hạm đội Biển Đen đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình và đảm bảo an ninh dọc theo các tuyến đường ống dẫn khí đốt ở đông nam Biển Đen.

Trong quá trình đẩy lùi cuộc tấn công, tất cả các xuồng không người lái trên đã bị phá hủy bởi hỏa lực từ tàu Nga tại vị trí cách Sevastopol 300km về phía đông nam. Không có thương vong. Con tàu không bị hư hại gì.

Trong giai đoạn này, cũng như trong các cuộc tấn công tương tự trước đây của Ukraine, máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của Không quân Mỹ đã tiến hành trinh sát trên không phận của khu vực trung tâm Biển Đen.

Tàu Priazovie của Hạm đội Biển Đen tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Ukraine và phương Tây cập nhật chiến sự

Theo Reuters, quân đội Ukraine ngày 11/6 công bố video chưa được kiểm chứng cho thấy các binh sĩ của họ đã cắm cờ tại một tòa nhà ở làng Blahodatne thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông nước này. Họ cũng cắm cờ tại ngôi làng Neskuchne lân cận.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố, quân đội nước này cũng giành lại làng Makarivka thuộc tỉnh Donetsk. "Trong khi đó, chúng ta vẫn giữ vững các vị trí phòng thủ", bà Maliar cho hay.

Tiểu đoàn 7 Arey thuộc Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 129 Ukraine đăng ảnh cho biết họ đã tiến vào khu định cư Neskuchne ở Donetsk.

Quân đội Ukraine cũng đăng ảnh để minh chứng về việc họ đã tiến vào và kiểm soát khu định cư Blahodatne.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 2

Trước sức tấn công mãnh liệt của Ukraine, lực lượng Nga buộc phải rút lui khỏi một số vị trí tiền tiêu về phía sau (Ảnh: Suriyakmaps).

Theo AFP, các binh sĩ Ukraine cho biết họ đã mất phần lớn xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ cung cấp trong những cuộc tấn công tại mặt trận Zaporizhia.

Điều này không lạ nếu như đối chiếu với video do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Trong các cuộc tấn công vào Zaporizhia ở những ngày đầu tiên, lực lượng Ukraine sử dụng bộ binh cơ giới ào ạt xông lên và bị hỏa lực pháo binh, không quân lục quân Nga đánh chắn quyết liệt.

Một số xe tăng, trong đó có cả Leopard 2 rất hiện đại, hàng chục xe chiến đấu bộ binh gồm nhiều M2A2 Bradley, xe thiết giáp các loại khác của Ukraine đã bị hỏa lực Nga tiêu diệt.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 3

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Ukraine đến hết ngày 11/6 (Ảnh: Readovka).

Diễn biến cụ thể chiến sự Ukraine trên từng mặt trận

Chiến sự dồn dập các diễn biến mới, nóng được cập nhật liên tục bởi các kênh Rybar, RVvoenkory, Suriyakmaps. Trong đó, lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã giành những kết quả tích cực khi đánh bật quân Nga khỏi một số vị trí. Cụ thể:

Tại mặt trận Zaporizhia

Đến cuối ngày 11/6 theo giờ địa phương (tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giao tranh khốc liệt vẫn tiếp tục trên mỏm Vremievsky.

Thời tiết xấu, tình hình trên mỏm này trở nên khó khăn hơn đối với quân Nga do khả năng sử dụng máy bay không người lái và hàng không bị giảm sút.

Trước sức ép tiến công của Ukraine, các đơn vị Nga buộc phải rời khỏi một số vị trí tiền tiêu, rút lui về tuyến phòng thủ tiếp theo ở Makarovka-Urozhaynoye nhằm củng cố lực lượng tổ chức phản kích đánh chiếm lại.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 4

Lực lượng Ukraine đã giành được một số kết quả đáng kể tại mặt trận Zaporizhia (Ảnh: RVvoenkory).

Mặc dù rất nỗ lực phản kích nhằm chiếm lại các vị trí đã mất nhưng lực lượng Nga có vẻ chưa thành công.

Khu định cư Urozhaynoye vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Nga, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại đây, tuy nhiên theo tin mới nhất thì cao điểm Makarovka đã bị quân Ukraine kiểm soát

Ở phía đông, các đội hình của Ukraine cố gắng chọc thủng các vị trí của Nga tại tuyến Novodonetskoye-Novomayorskoye, nhưng buộc phải rút lui sau khi thiệt hại nặng.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 5

Tại điểm nóng chiến sự Ukraine ở mỏm Vremievsky, các đơn vị Nga buộc phải rút lui về phòng tuyến Makarovka-Urozhaynoye (Ảnh: Rybar).

Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu tung quân dự bị chiến lược vào tham chiến. Hiện tại đang diễn ra những trận đấu pháo dữ dội.

Quân Ukraine đang triển khai các nhóm bộ binh ở vùng Gulyai-Polye, chuẩn bị cho một cuộc phản công.

Do tổn thất lớn, Ukraine buộc phải tung vào lực lượng dự bị chiến đấu từ Krivovo Rog, Sumy và Kharkov. Dự trữ được chuyển qua trung tâm vận tải Kramatorsk - Slavyansk.

Ý đồ tác chiến của Ukraine là nỗ lực chọc thủng hàng phòng thủ phía trước của Nga dọc theo tuyến Nesteryanka-Novoselovka. Lực lượng tấn công chủ yếu của Ukraine tập trung nhằm vào hướng Orekhov - Tokmak - Melitopol. Ngoài ra, Ukraine cũng có ý định tấn công bọc sườn từ Malaya Tokmachka.

Tổng cộng, Lực lượng vũ trang Ukraine đã chuẩn bị cho cuộc phản công khoảng 70 tiểu đoàn, tới 350 xe tăng, tới 1.000 xe chiến đấu bộ binh, tới 500 khẩu pháo và súng cối.

Mặc dù không giữ được một số vị trí tiền tiêu, nhưng pháo binh, trực thăng tấn công Nga vẫn đang hoạt động tích cực, đặc biệt là vào ban đêm, gây tổn thất lớn cho phía Ukraine.

Quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các sở chỉ huy cấp lữ đoàn của Ukraine đang tiến công trên mặt trận Zaporizhia và Artyomovsky (Bakhmut).

Sở chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới số 47 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị tấn công gần thành phố Orekhov, vùng Zaporizhia.

Tại khu vực điểm dân cư Kirovo, khu vực Zaporozhye, trung tâm liên lạc của lữ đoàn cơ giới 65 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị phá hủy.

Tại khu vực điểm dân cư Rai-Aleksandrovka, Predtechino ở Donetsk và Malaya Tokmachka thuộc vùng Zaporizhia những mục tiêu sau đã bị Nga tấn công: sở chỉ huy lữ đoàn sơn cước xung kích 10, cũng như các sở chỉ huy và quan sát của lữ đoàn xung kích 3 và lữ đoàn tác chiến 15.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 6

Nga tập kích sở chỉ huy của các lữ đoàn Ukraine đang tiến công trên mặt trận Zaporizhia và Artyomovsky/Bakhmut (Ảnh: RVvoenkory).

Cuộc đột phá của Quân đội Nga ở ngã ba mặt trận Zaporizhia đã mở rộng khi họ cố gắng bao vây các vị trí đã để mất vào tay Ukraine và tổ chức phản kích nhằm chiếm lại.

Ở hướng Nam Donetsk, sau khi sử dụng lực lượng lớn và tấn công bên sườn, Quân đội Ukraine đã chiếm 3 ngôi làng nhỏ trên rìa mỏm Vremevsky.

Trước nguy cơ bị Ukraine bao vây sau các cuộc tấn công thọc sâu vào hậu phương gần Levadnoe và Urozhaynoye, lính Nga đã rời Neskuchnoe, Blagodatnoe và Storozhevoe.

Theo các kênh phân tích Ukraine Quân đội Ukraine đã cố thủ ở phía nam làng Neskuchnoe, một phần của làng Storozhevoe đã chuyển sang vùng xám.

Quân đội Nga mở hàng loạt cuộc phản công về hướng làng Neskuchnoye và làng Blagodatnoye, tuy nhiên chưa có thông tin mới về việc họ có thành công hay không.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 7

Cuộc đột phá của Quân đội Ukraine ở ngã ba của Mặt trận Zaporizhia đã mở rộng (Ảnh: RVvoenkory).

Mặt trận Kupyansk (hướng Starobelsk)

Cho đến nay, mọi sự chú ý đều tập trung vào các diễn biến ở hướng Zaporizhia và Nam Donetsk, thì ở phía bắc tình hình cũng vô cùng sôi động. Đội hình của Ukraine đang chuyển quân tiếp viện vào hướng Kupyansk, sau đó củng cố những vị trí tiền phương.

Các đơn vị Nga trấn giữ các đầu cầu ở phía tây nam và đông bắc Dvurechnaya đã sẵn sàng chiến đấu, nhưng hoạt động tấn công tích cực của Ukraine chưa được tiến hành vào giai đoạn này.

Lực lượng Ukraine đã xuất kích ở đoạn Liman 1 - Olshana cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của Nga, tuy nhiên cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.

Có lẽ, trong những ngày tới, các nỗ lực xuyên phá hàng phòng ngự của Nga sẽ tiếp tục được Ukraine tiến hành khi họ chuẩn bị một nhóm binh lực khá lớn, có thể lên tới 6.000 quân, tập trung chủ yếu vào khu vực này.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 8

Diễn biến chiến sự Ukraine ở mặt trận Kupyansk (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Donetsk trong khu vực Marinka, tình hình không thay đổi đáng kể, các trận chiến đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây thành phố. Lực lượng Nga với chủ công là đặc nhiệm Chechnya vẫn tiếp tục tiến công nhằm mở rộng vùng kiểm soát nhưng chưa đạt được bước tiến nào đáng kể. 

Sở chỉ huy của Lữ đoàn 53 Ukraine đã bị Nga bắn phá gây thiệt hại trong khu vực Avdiivka.

Ukraine tiếp tục pháo kích vào tả ngạn sông Dnieper

Vào ban đêm, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắn tổng cộng ít nhất 30 quả đạn, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự tại Novaya Kakhovka, Sofiyivka, Sagi, Bolshaya Lepetikha và Kakhovka.

Tuy nhiên, các cuộc pháo kích nói trên không ảnh hưởng đến việc Nga tiến hành cứu hộ và các công việc khẩn cấp khác để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo dữ liệu mới nhất, 7.000 cư dân đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó hơn 900 người đã được đưa ra ngoài trong 24 giờ qua.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 9

Quân đội Ukraine tiếp tục pháo kích vào tả ngạn sông Dnieper (Ảnh: Rybar).

Vụ phá hoại đường sắt tại Belgorod

Đêm qua tại vùng Belgorod trên đoạn đường sắt Khlevishche-Biryuch, 15 toa của một đoàn tàu chở hàng đã bị trật bánh do bị phá hoại.

Mạng lưới giao thông bị hư hỏng nhưng không có thương vòng nào được ghi nhận. Hiện tại, đoạn đường đã được khôi phục trên một chiều đường ray. Các nhà điều tra tiếp tục làm việc tại hiện trường.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 10

Bản đồ và hình ảnh vụ phá hoại đường sắt tại Belgorod được cho là do phía Ukraine thực hiện (Ảnh: Rybar).

Tại bán đảo Crimea

Việc vận hành các đoàn tàu tạm thời bị đình chỉ tại quận Kirovsky ở bán đảo Crimea do đường ray bị hư hỏng. Theo dữ liệu sơ bộ, một thiết bị nổ đã được kích hoạt ngay phía trước đoàn tàu chở hàng trên đoạn Vladislavovka-Kirovskoye, nhưng lái tàu đã cố gắng phanh khẩn cấp.

Trong vòng 2 giờ, giao thông đường sắt đã được khôi phục. Trước đó, việc "tăng bo" bằng xe buýt đã được tổ chức cho hành khách.

Đêm qua, một vụ phá hoại đường sắt tương tự cũng đã xảy ra ở vùng Belgorod.

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 11

Đường sắt Nga ở Kirovsky thuộc bán đảo Crimea bị hư hỏng, việc vận chuyển bị gián đoạn (Ảnh: Rybar).

Lực lượng dự bị và xe tăng Nga vẫn chưa tham chiến. Họ đang ở đâu?

Có thể thấy rất rõ, kể từ khi Ukraine phát động cuộc phản công đến nay, lực lượng dự bị và xe tăng Nga vẫn chưa hề tham chiến.

Hiện mới chỉ có các đơn vị cơ hữu chốt giữ ở tuyến đầu của Nga chiến đấu bằng vũ khí cá nhân dưới sự yểm hộ của pháo binh - tên lửa và không quân. 

Lực lượng Ukraine đã kiểm soát được một số vị trí tiền tiêu ở mặt trận , tuy nhiên họ khó bám trụ lâu vì vướng hậu cần do các tuyến đường bị Nga khống chế bằng hỏa lực pháo binh và không quân.

Rất có thể trong vài ngày tới Ukraine sẽ tung thêm quân dự bị chiến lược vào mặt trận Zaporizhia để khoan phá nhằm mở rộng vùng kiểm soát, tạo bàn đạp cho những bước phát triển tiếp theo.

Tại thời điểm này, lực lượng Ukraine được cho là vẫn chưa tiếp cận được tới tuyến phòng thủ chính của Nga.

Sau hơn 10 tháng xây dựng, mạng lưới phòng thủ phức tạp của Nga được đánh giá là mạnh nhất thế giới với hàng rào răng rồng, nhiều bãi mìn, chiến hào và chiến hào chống tăng, chiều dài của chúng ở một số hướng có thể vượt quá 30 km.

Tình báo Anh mô tả nỗ lực củng cố các vị trí của Nga là "một trong những hệ thống phòng thủ quân sự lớn nhất mà họ từng thấy".

Chiến sự Ukraine ác liệt, nhiều diễn biến mới nóng bỏng - 12

Để phòng thủ trước sự tấn công của Ukraine, Nga xây dựng tuyến phòng thủ mạnh nhất thế giới theo "hệ thống ba tuyến" với các cấp độ công sự khác nhau (Ảnh: The Telegraph).

Chiến thuật mà Nga đang sử dụng ở tuyến đầu tại mặt trận Zaporizhia là nếu không trụ nổi, để bảo toàn lực lượng họ sẽ rút lui và khi quân đội Ukraine tiến vào, pháo binh hạng nặng, pháo phản lực và không quân - không quân lục quân sẽ tập kích hỏa lực xuống khu vực này.

Vì vậy, nhiều lần quân đội Ukraine dù đã tuyên bố kiểm soát được vị trí cụ thể nào đó nhưng chỉ trong thời gian ngắn họ bị buộc phải rút do hỏa lực Nga quá mạnh.

Đội hình tấn công của Ukraine vẫn đang tiến công theo từng đợt. Chiến thuật thường thấy trong mấy ngày qua của họ là sử dụng xe bọc thép đưa các đơn vị tấn công vào ém quân ở vành đai rừng.

Sau khi pháo bắn dữ dội chuẩn bị, lính Ukraine hành quân bộ theo nhóm cấp tiểu đội và trung đội với sự hỗ trợ của pháo binh, và xe bọc thép đi theo bộ binh bắt đầu tiến công.

Nhờ chiến thuật sử dụng xe bọc thép và bộ binh xung kích tấn công theo từng nhóm phân tán, lực lượng Ukraine đã hạn chế được thương vong so với tổn thất nặng nề trong những ngày đầu.

Bằng các cuộc tấn công liên tục của các nhóm từ nhỏ đến lớn, Ukraine hy vọng có thể để đột phá một số nơi trên mặt trận và phần nào đó họ đã thành công bước đầu.

Với lực lượng dự bị còn khá dồi dào nên tiềm năng tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine được cho là vẫn còn lâu mới cạn kiệt và trong tương lai gần, chắc chắn chiến sự sẽ còn ác liệt hơn.

Còn về phía Nga, dường như quân chủ lực cơ động của họ vẫn đang ém đâu đó ở phía sau, có lẽ họ đang chờ Ukraine tung toàn bộ lực lượng dự bị vào trận thì mới ra trận đánh lớn? Tình báo Ukraine và NATO khá lo lắng về điều này.

Theo BQP Nga, Reuters, Rybar, RVvoenkory