1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 3/1: Nga đẩy mạnh tấn công lớn toàn tuyến Kupyansk-Liman

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Theo kênh Rybar, trên hướng Starobel, quân Nga tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến Kupyansk - Liman, đội hình Ukraine căng mình chống đỡ.

Chiến sự Ukraine 3/1: Nga đẩy mạnh tấn công lớn toàn tuyến Kupyansk-Liman - 1

Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới khốc liệt hơn khi Nga đẩy mạnh tấn công ở nhiều nơi (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga đẩy mạnh tấn công lớn trên toàn tuyến Kupyansk và Liman

Theo kênh Rybar, trên hướng Starobel, quân Nga chính thức tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến Kupyansk - Liman, đội hình Ukraine căng mình chống đỡ.

Tại Kupyansk, các mũi xung kích Nga tiến hành tấn công lớn vào loạt vị trí của đối phương trong khu vực Sinkovka và tại Liman, các binh sĩ Nga đang xông lên chiếm lĩnh các trận địa Ukraine ở Torskoe và khu lâm nghiệp Serebryansky.

Trong khi đó, gần Svatovo, lực lượng Moscow đã phần nào mở rộng được vùng kiểm soát ở khu vực Karmazinovka.

Kênh Readovka cũng xác nhận, tại khu vực Kupyansk, Nga chính thức mở cuộc phản công, các mũi xung kích đang xâm nhập  Sinkovka. Lực lượng Kiev phòng ngự chủ động, liên tiếp phản kích ở Torsky và trong khu lâm nghiệp Serebryansky, tuy nhiên không thành công.

Đồng thời, hôm 2/1, xuất hiện đoạn phim quay cảnh UAV Nga tấn công một số xe tăng Leopard 2A5 (Strv.122) ở phía đông làng Terny theo hướng Svatovo. Rõ ràng, những chiếc xe tăng này đã trúng phải mìn và bị kíp chiến đấu bỏ rơi, sau đó UAV Lancet đã hoàn thành việc kết liễu những chiếc xe.

Tuy nhiên, khoang chiến đấu đã bị phá hủy dù dường như lớp giáp của Leopard vẫn chưa bị xuyên thủng bởi bề ngoài chúng còn khá nguyên vẹn.

Trong những tháng gần đây, loại xe tăng hiện đại này ngày càng tham chiến nhiều hơn ở khu vực gần Kremennaya. Hồi tháng 9, Nga đã hạ gục những chiếc Leopard đầu tiên ở phía nam Stelmakhovka.

Chiến sự Ukraine 3/1: Nga đẩy mạnh tấn công lớn toàn tuyến Kupyansk-Liman - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Kupyansk tính tới ngày 1/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu đỏ thể hiện hướng tấn công của Nga, mũi tên màu xanh là hướng lực lượng Kiev phản kích (Ảnh: Rybar).

Nga mở rộng vùng kiểm soát ở Bakhmut, tiến tới bao vây Chasov Yar

Kênh Rybar đưa tin, lực lượng Moscow tiếp tục giành lại các vùng lãnh thổ đã mất trước đó ở khu vực Bakhmut, đồng thời cũng đang phát triển cuộc tấn công nhằm bao vây Chasov Yar. Họ đang dọn sạch lãnh thổ của một sân bay bỏ hoang ở ngoại ô Krasnoe và đẩy lùi các vị trí của Kiev ra xa khỏi Bogdanovka.

Trong khi đó, gần Kurdyumovka, Nga đã phần nào mở rộng được vùng kiểm soát trong khu vực tuyến đường sắt.

Kênh RVvoenkory cho biết, lực lượng Moscow đang chiến đấu trên đường tiếp cận Chasov Yar, tiến từ Bakhmut (hay còn gọi là Artyomovsk), lần lượt chọc thủng các tuyến phòng thủ của đối phương ở sườn bắc.

Mũi thọc sâu đang tiến dọc theo đường cao tốc Bakmut - Chasov Yar, đánh chiếm một số cứ điểm và rừng cây của đối phương. Các đơn vị của nhóm lực lượng phía Nam của Nga tấn công gần Kurdyumovka, tiến về phía bắc ngôi làng và đẩy lực lượng Kiev lùi về phía sau tuyến đường sắt.

Chiến sự Ukraine 3/1: Nga đẩy mạnh tấn công lớn toàn tuyến Kupyansk-Liman - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Bakhmut tính tới ngày 2/1. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu đỏ, các mũi tên thể hiện hướng tấn công của họ và nhưng ô màu nâu đỏ sậm là nơi lực lượng Moscw vừa giành được (Ảnh: RVvoenkory).

Ukraine kháng cự quyết liệt ở Avdiivka và Rabotino - Verbovoe

Kênh Rybar đưa tin, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở hai bên sườn Avdiivka. Lực lượng Nga đang tấn công tuyến phòng thủ của đối phương trên các đường tiếp cận Ocheretino, Novokalinovo và Stepovoe. Ngoài ra còn có các trận chiến ở khu vực lân cận nhà máy than và hóa chất Avdiivka cũng như ở Zarya.

Báo cáo của phóng viên chiến trường Voenkor Lisitsyn cho biết, theo hướng Avdiivka, quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể ở Novomikhailovka, Opytny và Severny, đang mở rộng khu vực kiểm soát ở cơ sở xử lý chất thải và vẫn tiếp tục dọc theo tuyến đường sắt hướng tới Ocheretino.

Theo kênh Rybar, trên hướng Zaporizhia, quân Nga tiếp tục tấn công lẻ tẻ các tuyến phòng thủ của đối phương tại phòng tuyến Rabotino - Verbovoe. Việc Nga nối lại hoạt động đã buộc Bộ chỉ huy Ukraine bắt đầu chuẩn bị tuyến phòng thủ thứ hai ở phía sau và điều động lực lượng bổ sung.

Kênh Readovka đưa tin, tại khu vực Orekhov trên mặt trận Zaporizhia, lực lượng Moscow tiếp tục gây áp lực ở phía tây Rabotino và gần Verbovoe. Trên mỏm Vremevsky, quân đội Nga tấn công phía bắc Priyutnoye và phía tây Staromayorsky.

Chiến sự Ukraine 3/1: Nga đẩy mạnh tấn công lớn toàn tuyến Kupyansk-Liman - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại mặt trận Zaporizhia với tâm điểm Rabotino. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu đỏ là hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bằng nét đứt màu đỏ là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Syurriyakmaps).

Theo hướng Kherson, pháo binh và không quân Nga tiếp tục tập kích hỏa lực các vị trí của đối phương trong khu vực làng Krynki bên tả ngạn sông Dnieper. Bộ chỉ huy Ukraine đang chuyển lực lượng dự bị đến khu vực đông dân cư bằng thuyền, họ vẫn giữ vững các đầu cầu ở Kherson, ghim những cái gai sắc nhọn đầy nhức nhối mà Nga khó có thể nhổ được trong tương lai gần.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga nỗ lực tấn công trên 4 hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố báo cáo mới nhất tối 2/1 cho biết, trong 24 giờ qua, Nga cố gắng tấn công trên 4 hướng.

Báo cáo có đoạn: "Theo thông tin cập nhật, trong ngày, đối phương sử dụng 135 vũ khí tấn công đường không: tên lửa các loại và UAV tấn công. Phòng không tiêu diệt 107 mục tiêu trên không: 35/35 UAV tấn công loại Shahed-136/131, 10/10 tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal (Kh-47M2 Dagger), tên lửa hành trình 59/70 Kh-101/Kh-555, 3/3 tên lửa hành trình Kalibr".

Trong ngày, 56 cuộc đụng độ đã xảy ra. Lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kupyansk, Bakhmut, Avdiivka và Zaporizhia.

Ngoài ra, không quân Ukraine đã tiến hành tập kích 12 khu vực tập trung quân Nga, trong khi lực lượng tên lửa đã bắn trúng 2 hệ thống tên lửa phòng không, một hệ thống pháo binh và kho nhiên liệu, dầu bôi trơn của đối phương, theo báo cáo.

Đối phương chưa từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị của chúng tôi ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper khi tổ chức 8 đợt xung kích không thành công, các đơn vị vẫn tiếp tục giữ vững vị trí và gây cho đối phương tổn thất đáng kể, báo cáo cho hay.

Ngoại trưởng Đức: Với mỗi tên lửa, Nga cho thấy muốn hủy diệt Ukraine

European Pravda đưa tin, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock lên án vụ tấn công tên lửa quy mô lớn mới nhất của Nga vào Ukraine sáng 2/1.

Bà Baerbock viết trên Twitter (X): "Với mỗi tên lửa, Putin cho thấy ông ấy muốn hủy diệt Ukraine".

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cho biết các hệ thống phòng không Patriot và IRIS-T - được đồng minh tặng cho Kiev - đã "cứu nhiều mạng sống mỗi ngày".

Bà Baerbock kết luận: "Chúng tôi sẽ sát cánh với người dân Ukraine miễn là họ cần điều đó, cho đến khi có thể thực hiện được cuộc sống hàng ngày mà không còn sợ hãi".

Chiến sự Ukraine 3/1: Nga đẩy mạnh tấn công lớn toàn tuyến Kupyansk-Liman - 5

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của không quân Nga (Ảnh: Telegram).

Nga không kích ồ ạt Kiev, Kharkov gây nhiều thương vong

Kyiv Independent đưa tin, Nga tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn hôm 2/1, nhắm tới Kiev và Kharkov bằng 99 tên lửa, trước đó là một làn sóng gồm 35 UAV Shahed.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp nước này cho biết, vụ tấn công đã giết chết 5 người và làm bị thương 130 người.

Cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine cũng như các cơ sở công nghiệp, dân sự và quân sự bị tấn công. Một số tòa nhà dân cư cao tầng ở Kiev và Kharkov bị hư hại nghiêm trọng.

Guardian đưa tin, Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, viết trên Telegram rằng hai người đã thiệt mạng sau khi một tòa nhà cao tầng bốc cháy do một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga ở quận Solomyansky của thủ đô Ukraine. Chính quyền khu vực cho biết một cặp vợ chồng đã thiệt mạng và 11 người bị thương ở khu vực bên ngoài Kiev.

Tại Kharkov, một phụ nữ 91 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa để lại một hố sâu hàng mét gần các tòa nhà dân cư bị hư hại, Oleh Synehubov, thống đốc khu vực Kharkov, cho biết.

Tướng Zaluzhny cho biết Ukraine đã bắn hạ số tên lửa Kinzhal kỷ lục

Kyiv Independent đưa tin, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Zaluzhny cho biết, hôm 2/1, phòng không nước này đã lập kỷ lục bắn hạ số lượng lớn tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal của Nga.

Theo đó, Ukraine sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, đánh chặn thành công toàn bộ 10/10 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Ông Zaluzhnyi viết trên mạng xã hội cho biết, nếu tên lửa bắn trúng mục tiêu, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tổng tham mưu trưởng cảm ơn các đồng minh của Kiev đã cung cấp các hệ thống phòng không, tuy nhiên nước này cần nhiều hệ thống hơn.

Ông viết: "Không có lý do gì để tin rằng đối phương sẽ dừng lại ở đây. Vì vậy, chúng tôi cần thêm hệ thống và đạn dược cho chúng".

Lực lượng Nga đã phóng ít nhất 99 tên lửa các loại và 35 UAV Shahed tấn công Ukraine trong ngày 2/1. Forbes ước tính, đợt tấn công này khiến Nga tiêu tốn gần 620 triệu USD.

Forbes đã tính toán chi phí dựa trên ước tính rằng một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga có giá 13 triệu USD, một tên lửa hành trình Kalibr có giá 6,5 triệu USD, một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có giá 15 triệu USD, một tên lửa Iskander có giá 3 triệu USD và một UAV Shahed 136 có giá 50.000 USD.

Do thực tế là vẫn chưa xác định được con số cụ thể các tên lửa theo loại nên ước tính tổng chi phí của chúng là khoảng 620 triệu USD, Forbes cho biết.

Chiến sự Ukraine 3/1: Nga đẩy mạnh tấn công lớn toàn tuyến Kupyansk-Liman - 6

Tiêm kích MiG-31K Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (Ảnh minh họa: Telegram).

Ông Zelensky: Nga phóng ít nhất 500 tên lửa, UAV trong 5 ngày qua

Kyiv Independent đưa tin, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Vương quốc Anh  Rishi Sunak hôm 2/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tấn công bằng ít nhất 500 tên lửa và máy bay không người lái trong 5 ngày qua. 

Hai nhà lãnh đạo Zelensky và Sunak đã thảo luận về cách tăng cường phòng không chỉ vài giờ sau khi Nga tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn, khiến 5 người thiệt mạng và 130 người bị thương.

Cuộc điện đàm cũng được cho là tập trung vào thỏa thuận song phương giữa Kiev và London về đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng như cuộc họp tiếp theo về công thức hòa bình của Zelensky ở Davos và Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu sắp tới.

Nga còn bao nhiêu tên lửa?

Kênh Ukraine Battle Map cho biết, trong tuần qua, Nga đã bắn 155 trong số 470 tên lửa hành trình X-101/Kh-555 và Kalibr tấn công Ukraine. Ước tính, Moscow hiện chỉ còn 315 tên lửa hành trình trong kho dự trữ, bao gồm 148 quả X-101/Kh-555 và 167 quả Kalibr.

Lãnh đạo Baltic kêu gọi bổ sung hệ thống phòng không cho Kiev

Kyiv Independent đưa tin,  Tổng thống Litva Gitanas Nauseda và Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics ngày 2/1 đã kêu gọi bổ sung thêm hệ thống phòng không cho Ukraine.

Ông Nausea viết trên mạng xã hội: "Người Ukraine đã làm nên điều kỳ diệu với lực lượng phòng không mà phương Tây cung cấp, nhưng họ cần nhiều hơn thế... Hệ thống phòng không phải tới Ukraine ngay bây giờ!".

Trong khi đó, ông Rinkevics cũng viết rằng: "Phòng không Ukraine hoạt động tốt, tuy vậy, Ukraine phải nhận được nhiều sự trợ giúp hơn... Lễ đón năm mới đã kết thúc và phương Tây phải nghiêm túc và hành động ngay bây giờ".

Mediazona xác nhận danh tính hơn 40.000 binh sĩ Nga thiệt mạng

Kyiv Independent đưa tin, thông qua nghiên cứu nguồn mở, Mediazona, một cơ quan truyền thông độc lập của Nga, cùng với BBC Russia, đã xác nhận được tên của 40.599 binh sĩ Nga đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi xung đột bùng nổ ngày 24/2/2022.

Kể từ lần cập nhật cuối cùng của Mediazona ngày 15/12/2023, đến nay, tên của 1.100 binh sĩ Nga đã được bổ sung trên danh sách thương vong.

Các nhà báo chỉ rõ rằng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể vì thông tin họ xác minh đều đến từ các nguồn công cộng, bao gồm cáo phó, bài đăng của người thân, tin tức trên các phương tiện truyền thông khu vực và báo cáo của chính quyền địa phương.

Kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, gần 3.000 sĩ quan, trong đó có 341 người cấp bậc trung tá trở lên, đã thiệt mạng trong chiến đấu ở Ukraine.

Nga không bình luận về những thống kê và thông tin do Mediazona công bố.

Theo Forbes, Guardian, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, European Pravda, Rybar, Readovka
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine