1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 30/6: Kiev gặp bất lợi ở Volchansk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ukraine cố gắng phản công ở Kharkov nhằm giáng một đòn mạnh vào đối phương. Tuy nhiên họ đã rơi vào thế "lực bất tòng tâm" trong những trận chiến vô vọng do thiếu trầm trọng về nguồn lực và quân số.

Chiến sự Ukraine 30/6: Kiev gặp bất lợi ở Volchansk - 1

Chiến sự đã tàn phá nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews)

Nga dồn dập tấn công trên nhiều mặt trận

Kênh Military Summary đưa tin, toàn bộ chiến tuyến hôm 29/6 hoạt động rất tích cực, quân đội Nga đã giành được nhiều thắng lợi dọc chiến tuyến.

Tại Volchansk trên mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow tiến về phía nam Thành cổ, đẩy quân Ukraine vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, theo một blogger quân sự, lực lượng Kiev cũng đã phát triển về phía nam khu phố Yuri Gagarin.

Ở phía bắc Terny trên hướng Kypyansk, quân đội Nga tiến thêm khoảng 2km với chính diện rộng khoảng 8km.

Lực lượng Kiev tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào rừng Kremenaya và giành được lãnh thổ.

Tại Chasov Yar, lực lượng Moscow đã chiếm được gần như toàn bộ lãnh thổ tiểu khu Kanal cho đến tận kênh đào, hiện Ukraine chỉ còn giữ được duy nhất Thành cổ ở phía đông tiểu khu.

Về hướng Toretsk, quân đội Nga đã có những bước tiến đáng kể và làng Pivdinne gần như đã được kiểm soát hoàn toàn.

Theo hướng Avdiivka, lực lượng Moscow tiến gần Sokil và cũng đang tiến gần hơn về phía nam Novosilivka Persha.

Một hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine gần Odessa cùng với kíp trắc thủ của nó đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, một đoàn tàu chở thiết bị quân sự ở Zaporizhia cũng bị phá hủy.

Chiến sự Ukraine 30/6: Kiev gặp bất lợi ở Volchansk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kharkov ngày 29/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, Kiev phản công theo mũi tên xanh và vàng (Ảnh: Military Summary).

Lực lượng Moscow đột phá đến ngoại ô Toretsk

Kênh RVvoenkory đưa tin, quân đội Nga đột phá tới ngoại ô Toretsk, chiếm Leninskoye, tiến vào Yuzhnoye và tiếp tục tấn công New York.

Theo đó, nhóm quân Trung tâm của Moscow phát triển cuộc hành quân tấn công bất ngờ, đột phá từ Gorlovka đến Toretsk. Sau khi giành quyền kiểm soát Shum, các nhóm xung kích Nga chiếm Leninskoye và tiến vào Yuzhnoye (Pivdennoye).

Những thành công của lực lượng Moscow một lần nữa được các nhà phân tích quân sự Ukraine công nhận khi công bố bản đồ và ghi rõ: "Quân đội Nga tiến vào làng Pivdennoye và vùng ngoại ô trên một khu vực rộng tới 1,65km và sâu khoảng 2,3 km... Phía đông làng Druzhba, đối phương đã thiết lập một điểm triển khai tạm thời tại một trong các tòa nhà của trạm bơm của kênh Seversky Donets".

Trong ngày thứ 5 của cuộc tấn công vào New York (trước đây là Novgorod), các mũi xung kích của Nga đột phá từ phía nam, chiếm giữ một số ngôi nhà. Cuộc tấn công vào Severny (Pivnichnoe/Kirovo) vẫn tiếp tục, nơi các chiến binh Nga tiếp tục chiếm giữ các cứ điểm ở phía đông và đông nam ngôi làng.

Tại khu vực Ozaryanovka - Druzhba và gần Kirovo, lực lượng Moscow đã đánh bật quân đội Ukraine khỏi các hồ chứa cạn khô ở bờ phía đông của kênh và trên bãi thải của mỏ Vostochnaya.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng trên hướng Gorlovka - Toretsk, quân đội Nga, với sự hỗ trợ của không quân, đã tấn công các vị trí của lực lượng Kiev 15 lần.

Chiến sự Ukraine 30/6: Kiev gặp bất lợi ở Volchansk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Toretsk ngày 29/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow đã giành được (Ảnh: RVvoenkory).

Gió bất ngờ đảo chiều, Ukraine rơi vào thế thủ ở Volchansk

Sự thay đổi hành động của quân đội Nga theo hướng Avdiivka và các cuộc phản công của lực lượng Kiev gần Volchansk là những điểm đáng chú ý trong chiến sự Ukraine ngày 29/6.

Trên hướng Siversk, sau khi chiếm được Razdolovka, lực lượng Moscow có hai lựa chọn cho các hành động tiếp theo: tiến về phía bắc hoặc phía tây. Với lựa chọn đầu tiên, sẽ cho phép đối phương có được thời gian đáng kể trong khi việc phát triển về phía tây có vẻ hứa hẹn về khả năng gây thiệt hại lớn cho Ukraine.

Nếu quân đội Nga mở cuộc tấn công trên tuyến Khromovka - Nikiforovka - Kaleniki - Ozernoe, cụm quân Kiev có nguy cơ mất tuyến tiếp tế cho các nhóm binh sĩ ở Seversk và những khu vực lân cận.

Tại mặt trận Kharkov, quân đội Ukraine vẫn đang cố gắng phản công nhằm giáng một đòn mạnh vào đối phương, tuy nhiên "lực bất tòng tâm", vì để thực hiện được ý đồ này, họ sẽ phải tham gia vào những trận chiến vô vọng trong điều kiện thiếu hụt trầm trọng về nguồn lực và quân số.

Do đó, chiến thuật của Kiev ở đây đang tỏ ra hợp lý. Chính sự thiếu hụt nhân lực và trang thiết bị chiến đấu đã buộc bộ chỉ huy Ukraine phải chính thức giữ thế chủ động trên tiền tuyến và qua đó hy vọng hạn chế được tiềm năng tấn công của Nga.

Chiến sự Ukraine 30/6: Kiev gặp bất lợi ở Volchansk - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Siversk ngày 29/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu tím là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Nga san phẳng chiến tuyến ở Oleksandro - Kalinovo

Kênh Rybar cho biết, Ukraine đã tấn công bằng UAV vào vùng Tver trên lãnh thổ Nga, đồng thời cố gắng tấn công các mục tiêu ở Crimea bằng tên lửa và UAV, tuy nhiên cuộc tập kích đã bị bẻ gãy hoàn toàn.

Ngược lại Nga đã tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander vào một khu vực tập trung quân và vũ khí trang bị của đối phương tại ga đường sắt Yantsevo, nằm trong khu vực do Kiev kiểm soát ở vùng Zaporizhia.

Theo hướng Liman, các mũi xung kích của Ukraine đang cố gắng phản công trên hướng Ternovy dọc theo Kruhlyi Gully và Shyrokyi Ravine, lực lượng Mosocw đang kìm hãm cuộc tấn công dữ dội này.

Theo hướng Bakhmut, quân đội Nga đang tiến gần Nhà thờ Boris và Gleb ở tiểu khu Kanal ở ngoại ô phía đông Chasov Yar.

Chiến sự Ukraine 30/6: Kiev gặp bất lợi ở Volchansk - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chasov Yar ngày 29/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Trên hướng Oleksandro - Kalinovo, lực lượng Moscow đã dàn thẳng trận tuyến ở khu vực Shumov, tiến đến ngoại ô Kirovo, đồng thời tiến theo kênh đào Bắc Donets - Donbas về phía tây Druzhba.

Chiến sự Ukraine 30/6: Kiev gặp bất lợi ở Volchansk - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Oleksandro - Kalinovo ngày 29/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, những khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Ukraine xác nhận Nga giành nhiều thắng lợi ở Ocheretine

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tổng hợp của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h00 ngày 29/6 cho biết, trong thứ Bảy, 41 cuộc đụng độ đã xảy ra theo hướng Pokrovsky, hoạt động lớn nhất của đối phương là tại khu vực Ocheretine, trong khi ở hướng Vremovsky, hoạt động của quân đội Nga đã tăng gần gấp đôi.

Báo cáo có đoạn: "Cho đến nay đã có 117 cuộc đụng độ. Tình hình nóng nhất trong ngày vẫn ở hướng Pokrovsky. Trong ngày, đối phương đã tiến hành 2 cuộc tấn công tên lửa (phóng 3 tên lửa) và 40 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine bằng 72 bom KAB, triển khai 284 UAV. Họ đã thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí".

"Lực lượng Không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công sở chỉ huy, 1 kho nhiên liệu, dầu nhờn và 3 khu vực tập trung quân Nga, báo cáo viết.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk và Liman, Seversk, Kramatorsk, Gorlovka - Toretsk, Kurakhovsky, Vremovsky, Orekhov và Dnieper.

Tình hình vẫn còn nóng theo hướng Pokrovsky (Avdiivka). Kể từ đầu ngày, số lượng cuộc đụng độ đã tăng lên 41. Hoạt động lớn nhất của Nga vẫn là từ khu vực Ocheretine. Đối phương không từ bỏ nỗ lực đột nhập vào tuyến phòng thủ, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công, 12 cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn, báo cáo cho hay.

Sơ bộ, trong ngày, thiệt hại của quân đội Nga trên hướng này lên tới 252 người, trong đó 106 binh sĩ thiệt mạng. Một xe tăng, 7 phương tiện và một tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad bị phá hủy. Bảy khẩu pháo và súng cối, 6 xe cơ giới và 4 xe chiến đấu bọc thép của đối phương bị hư hại, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Ukraine và Mỹ phối hợp các bước chuyển giao Patriot

Ukrainska Pravda đưa tin, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã gặp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ James O'Brien và điều phối các bước chuyển giao hệ thống phòng không Patriot.

Tại cuộc họp, ông lưu ý rằng Ukraine đánh giá cao "những quyết định quan trọng gần đây của Mỹ nhằm hỗ trợ Kiev tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, ưu tiên cho Ukraine trong việc cung cấp đạn dược phòng không và hợp tác với các nước thứ ba để tăng cường sức mạnh quân sự cũng như khả năng phòng thủ của đất nước".

Ngoại trưởng Kuleba nói: "Việc cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine là chủ đề chính trong cuộc thảo luận của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá tích cực những tiến bộ đạt được và phối hợp các bước tiếp theo. Chúng tôi cũng thảo luận về những nỗ lực chung để cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho Ukraine".

Theo ông Kuleba, hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Washington và những kết quả dự kiến của nó cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Nhà Trắng xác nhận rằng Mỹ sẽ ưu tiên cung cấp tên lửa phòng không cho Ukraine hơn các quốc gia khác đã đặt hàng liên quan.

Trước đó, một số cơ quan truyền thông, đặc biệt là Financial Times, đưa tin Mỹ dự định dừng mọi đơn hàng mới đối với tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot cho đến khi Ukraine có đủ trang thiết bị để tự vệ trước các cuộc không kích của Nga.

Các quốc gia mới ký hợp đồng mua tên lửa Patriot bao gồm Ba Lan, Romania và Đức. Tây Ban Nha cũng đã đặt hàng cho các bệ phóng Patriot và liên minh các nước NATO đã mua 1.000 tên lửa loại này vào tháng 1.

Chiến sự Ukraine 30/6: Kiev gặp bất lợi ở Volchansk - 7

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot (Ảnh: Getty Images).

Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ diện tích đã được rà phá bom mìn

Ukrainska Pravda đưa tin, Đại tá Ruslan Beregulya, Cục trưởng Cục Phòng chống bom mìn, Phòng thủ dân sự và An toàn môi trường của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, 30.000 km2 lãnh thổ không bị kiểm soát của nước này đã được công nhận là không có bằng chứng về việc bị ô nhiễm bởi các vật liệu nổ. Theo Bộ Quốc phòng, con số này cao hơn 17% đánh giá sơ bộ về mức độ ô nhiễm.

Ông nói: "Ngày nay, nhờ sự hợp tác chung của chúng ta, diện tích các vùng lãnh thổ bị ô nhiễm đã giảm đi 30.000km2. Điều này có nghĩa là không tìm thấy vật liệu nổ nào ở những vùng lãnh thổ này hoặc những vật thể được tìm thấy đã được vô hiệu hóa".

Đại tá Beregulya cũng nhấn mạnh rằng hiện nay các khu vực bị ô nhiễm nặng nhất vẫn là các khu vực Kherson, Kharkov và Nikolaev.

Đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine cũng lưu ý rằng hiện tại, để làm sạch các vùng lãnh thổ không bị kiểm soát khỏi các vật thể nổ, các đội rà phá của lực lượng an ninh và quốc phòng sử dụng 78 phương tiện rà phá cơ giới sản xuất trong và ngoài nước.

Diện tích các vùng lãnh thổ không bị kiểm soát ở Ukraine có khả năng bị nhiễm vật liệu nổ ước tính khoảng 174.000km2, trong đó 14.000 km2 là diện tích mặt nước.

Theo Ukrainska Pravda, Military Summary, RVvoenkory, Readovka
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine