1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 28/6: Lực lượng của Kiev ở Krasnogorivka có thể sớm sụp đổ

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Một sĩ quan Ukraine thừa nhận: "Mọi thứ đang tồi tệ ở Krasnogorivka, đang có những trận chiến kinh hoàng, các đơn vị của chúng tôi đã kiệt sức, việc Nga chiếm được thành phố chỉ là vấn đề thời gian".

Chiến sự Ukraine 28/6: Lực lượng của Kiev ở Krasnogorivka có thể sớm sụp đổ - 1

Một chiếc xe tăng vừa xuất xưởng chuẩn bị được bàn giao cho quân đội Ukraine (Ảnh: BQP Ukraine)

Nga mở mặt trận mới ở Kharkov, chiếm 1 khu định cư

Kênh Military Summary đưa tin, bất chấp những tin tức về việc có thể bị đối phương bao vây ở Volchansk, có vẻ như quân đội Nga lại tiếp tục mở mặt trận mới để "điều hướng" Ukraine. Theo đó, lực lượng Moscow đã mở một mặt trận khác ở phía đông chiến tuyến hiện tại theo hướng Hlyboke, và theo nguồn tin Ukraine, một ngôi làng đã bị chiếm.

Tại Volchansk, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công vào thành cổ, nhưng hiện tại không có thông tin nào về sự thành công của đòn đột kích này.

Trong đêm, quân Nga đã tấn công 2 sân bay, trong đó có cuộc tấn công liên tiếp vào một sân bay ở miền Tây Ukraine, nơi được cho là đang nâng cấp để phục vụ cho tiêm kích F-16 hoạt động. MiG-31K của Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đánh trúng mục tiêu được chỉ định.

Phần phía đông Krasnogorivka đã được lực lượng Moscow chiếm giữ hoàn toàn, theo nguồn tin Ukraine. Lực lượng Kiev ở đó có nguy cơ bị bao vây. Không quân Nga tiếp tục sử dụng rộng rãi bom lượn FAB và bom nhiệt áp ODAB hỗ trợ cho bộ binh và triệt phá hàng loạt trung tâm hậu cần - kỹ thuật của đối phương.

Chiến sự Ukraine 28/6: Lực lượng của Kiev ở Krasnogorivka có thể sớm sụp đổ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kharkov ngày 27/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, Kiev phản công theo mũi tên xanh (Ảnh: Military Summary).

Nga tiếp tục phát triển mạnh trên hướng Avdiivka

Kênh Rybar đưa tin, lực lượng Moscow đã thực hiện một cuộc tấn công tổng hợp vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine và khu vực do Kiev kiểm soát. Mục tiêu là sân bay và cơ sở hạ tầng quân sự khác của đối phương, đặc biệt là tập kích những căn cứ không quân dự kiến sẽ triển khai tiêm kích F-16.

Ở hướng Slobozhansky (Kharkov), trận chiến giành vị trí đang diễn ra ác liệt, Ukraine không ngừng phản công gần Liptsy và đang tái triển khai lực lượng dự bị tới Volchansk.

Theo hướng Kupyansk-Svatove, lực lượng Moscow đang tiến hành tấn công và có bước tiến nhỏ trên một số khu vực.

Chiến sự Ukraine 28/6: Lực lượng của Kiev ở Krasnogorivka có thể sớm sụp đổ - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk ngày 27/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, nhưng khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Tại Avdiivka, cuộc phản công tiếp tục diễn ra ở khu vực Sokil và Novoselivka Persha, Nga đạt tiến bộ rõ rệt.

Ở hướng Ugledar (Vuhledar), phía nam Novomykhailivka, những trận chiến đang diễn ra, lực lượng Moscow đang tiến vào khu vực rãnh Solenenkaya, Shyrokaya và Ikryana.

Chiến sự Ukraine 28/6: Lực lượng của Kiev ở Krasnogorivka có thể sớm sụp đổ - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 27/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, nhưng khu vực màu đỏ đậm là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Rybar).

Giao chiến dữ dội, Krasnogorivka sẽ sớm sụp đổ

Kênh RVvoenkory đưa tin, lực lượng Moscow tấn công mãnh liệt vào trung tâm và phía đông Krasnogorivka, chiếm phần lớn diện tích.

Theo hướng Kurakhovsky, lữ đoàn 5 và 110 của Nga đang tiến về phía trước, đánh bật lực lượng Kiev khỏi đống đổ nát.

Một sĩ quan truyền thông Ukraine có biệt danh Alex phàn nàn về tình hình rất khó khăn của họ tại thành phố gần Donetsk và Marinka: "Mọi thứ đang tồi tệ ở Krasnogorivka, từng ngôi nhà một, đối phương đang tiến vào khu vực dân cư, giờ đây đang có những trận chiến kinh hoàng ở khu vực này, chúng tôi đã kiệt sức, thật không may, rất có thể việc quân Nga chiếm được thành phố chỉ là vấn đề thời gian, vì phần chính của nó đang nằm dưới quyền kiểm soát của đối phương".

"Tôi chỉ không hiểu tại sao lại không chú ý đến việc phòng thủ thành phố này, vì xung quanh Bakhmut, Avdiivka hay bây giờ là Charsov Yar, những binh sĩ đã bảo vệ Krasnogorovka trong nửa năm, giao tranh ác liệt đã diễn ra ở đó trong 6 tháng ở khu vực đô thị, nhưng không có thông tin nào về điều này", một sĩ quan quân đội Ukraine viết.

Kênh Deep State có liên hệ với Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine (GRU) cũng xác nhận thành công của Nga và công bố bản đồ mới: "Quân đội Nga đã tiến vào một tòa nhà nhiều tầng dọc theo Phố Konotopskaya, chiếm được một khu vực rộng tới 550m và sâu tới 150m".

Trước đó, nhiều nguồn tin Ukraine viết rằng: "lực lượng Moscow đã chiếm một phần của một tòa nhà nhiều tầng ở tiểu khu Solnechny ở phía đông Krasnogorivka. Ở phía tây thành phố, cường độ giao tranh vẫn cao dọc theo phố Pokrovskaya, Suvorova và Sumskaya".

Chiến sự Ukraine 28/6: Lực lượng của Kiev ở Krasnogorivka có thể sớm sụp đổ - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Krasnogorivka ngày 27/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow đã giành được (Ảnh: RVvoenkory).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Tình hình chiến sự rất phức tạp

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h ngày 27/6 cho biết, trong 24 giờ qua, 119 cuộc đụng độ đã xảy ra. Các khu vực nóng nhất trong ngày là Toretskoye, Pokrovskoye và Kurakhovskoye. Tuy nhiên, tình hình ở các khu vực chiến đấu rất khó khăn, dưới sự kiểm soát của quân phòng thủ.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, đối phương đã tiến hành 6 cuộc tấn công tên lửa (tổng cộng 8 tên lửa) và 43 cuộc không kích (ném tổng cộng 56 quả bom KAB) vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng 458 UAV và thực hiện 2.863 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsky, Kurakhovsky, Vremivsk, Orekhov và Dnieper.

Kể từ đầu ngày hôm nay, lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 5 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị, 1 hệ thống tên lửa phòng không, 1 trạm radar và 3 kho đạn của đối phương.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân Nga khỏi khu vực phía đông Chasov Yar

Interfax Ukraine đưa tin, Nazar Voloshyn, người phát ngôn của nhóm lực lượng Khortytsia cho biết, quân đội Ukraine đã đẩy lực lượng Nga ra khỏi khu vực lân cận tiểu khu Kanal ở Chasov Yar thuộc vùng Donetsk.

Sau khi chiếm được Avdiivka vào tháng 2, lực lượng Moscow đã chuyển trọng tâm sang Chasov Yar, một thành phố trên cao có khả năng mở ra cho Nga con đường tiến sâu hơn vào Donetsk.

Ông Voloshyn cho biết, quân đội Nga không từ bỏ ý định đột phá gần Chasov Yar tới các khu định cư khác trong khu vực. Ông nói thêm rằng 2 hoạt động tấn công đang diễn ra.

Người phát ngôn cho biết: "Lực lượng Ukraine đang trấn giữ phòng tuyến trong khu vực này một cách đáng tin cậy và đang đáp trả đối phương".

Theo ông Voloshyn, quân đội Nga tiếp tục pháo kích dữ dội vào Chasov Yar, bao gồm cả pháo phản lực nhiệt áp TOS-1 Solntsepek.

Ngày 26/6, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 24 Ukraine - đơn vị được tái triển khai để tăng cường phòng thủ Chasov Yar - chia sẻ một đoạn video cho thấy thành phố này bị Nga tấn công và thừa nhận: "Đây là một loại vũ khí khủng khiếp có thể tấn công bằng tên lửa nhiệt áp".

Quân đội Ukraine cho biết giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra tại khu vực kênh Siversky Donets - Donbas.

Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công ở tỉnh Donetsk, tập trung một trong những nỗ lực chính vào Chasov Yar. Bằng cách tấn công các khu định cư gần đó như Ivanivske, Moscow đang cố gắng bao vây thành phố, nơi mà việc chiếm được sẽ cho phép họ tiến sâu hơn vào khu vực.

Mỹ và Israel đàm phán với Ukraine để cung cấp tới 8 hệ thống Patriot

Financial Times (FT) dẫn lời 5 người am hiểu cho biết, Mỹ, Israel và Ukraine đang đàm phán để cung cấp cho Kiev tối đa 8 hệ thống phòng không Patriot cần thiết để chống lại các cuộc tấn công dai dẳng của Nga.

Nguồn tin FT cho biết, thỏa thuận chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine đã được thảo luận ở cấp bộ trưởng và quan chức cấp cao của 3 nước.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán liên quan được tiến hành bởi Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Các cuộc đàm phán trực tiếp cũng diễn ra giữa Israel và Kiev.

Thỏa thuận này có thể sẽ bao gồm 8 hệ thống Patriot hơn 30 năm tuổi mà Israel tuyên bố sẽ ngừng hoạt động vào tháng 4. Các hệ thống M901 PAC-2 này cũ hơn các hệ thống PAC-3 đang được sử dụng ở Ukraine.

Tuy nhiên, các nhà phân tích được Financial Times phỏng vấn chỉ ra rằng PAC-2 hoàn toàn tương thích với PAC-3. Hơn nữa, Israel có đủ kho dự trữ tên lửa đánh chặn cho các hệ thống này, vốn có tầm bắn xa hơn và đầu đạn lớn hơn.

Israel cho đến nay vẫn từ chối yêu cầu hỗ trợ quân sự của Ukraine do ảnh hưởng của Moscow ở Syria, nơi lực lượng không quân Israel thường hoạt động chống lại các lực lượng liên kết với Iran.

Chiến sự Ukraine 28/6: Lực lượng của Kiev ở Krasnogorivka có thể sớm sụp đổ - 6

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot (Ảnh: Getty).

Tổng thống Bulgaria sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO

European Pravda đưa tin, Tổng thống Bulgaria được cho là thân Nga, ông Rumen Radev, đã từ chối dẫn đầu phái đoàn Bulgaria tới hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington.

Thông điệp có đoạn: "Người đứng đầu nhà nước không đồng ý với một số điều khoản nhất định trong các quan điểm khung đã được chính phủ thông qua liên quan đến các nghĩa vụ mà đất nước chúng tôi thực hiện liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine".

Cả Tổng thống Bulgaria và chính phủ đều không công bố chính xác những "quan điểm khuôn khổ" này chứa đựng điều gì.

Tổng thống hiện tại của Bulgaria từ lâu đã bảo vệ các quan điểm liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, trùng khớp với quan điểm của Điện Kremlin - rằng việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev chỉ kéo dài xung đột, và những người ủng hộ hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của Ukraine là "những người yêu thích chiến tranh".

Ông Radev gần đây đã chỉ trích NATO vì đã cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây, tin rằng điều này đe dọa "leo thang" và có thể dẫn tới "chiến tranh hạt nhân".

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu kêu gọi EU đầu tư 500 tỷ euro vào quốc phòng

AFP dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu cho biết, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo EU hôm ngày 27/6 rằng, họ có thể cần đầu tư 500 tỷ euro trong thập kỷ tới để tăng cường khả năng phòng thủ của mình.

Bà Von der Leyen đã kêu gọi EU đầu tư khoảng 500 tỷ euro cho quốc phòng nhưng không cung cấp thông tin cụ thể về số tiền này bao gồm những gì.

Một nhà ngoại giao EU nói với AFP: "Chúng tôi chưa xem các bảng biểu, chúng tôi chưa xem chi tiết, đó là một con số được rút ra từ hư vô". Vấn đề này đã gây ra tranh cãi ở EU.

"Một số quốc gia, đặc biệt là Pháp và Estonia, ủng hộ Eurobonds. Nhưng Đức và Hà Lan phản đối", một quan chức EU giấu tên giải thích.

Các quốc gia thành viên đã chi tổng cộng 240 tỷ euro cho quốc phòng vào năm 2022. Con số này tăng dần từ năm 2014.

Một số thành viên NATO ở châu Âu đang kêu gọi tăng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP so với mức hiện tại.

Theo AFP, Financial Times, European Pravda, Ukrainska Pravda, Rybar, Military Summary, RVvoenkory
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine