1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến sự Ukraine 25/9: Nga bao vây 2.000 lính Kiev ở Ugledar

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Lữ đoàn 72 Ukraine đang đứng trước lựa chọn sinh tử là hoặc rút lui ngay lập tức để bảo toàn 2.000 binh sĩ, hoặc tiếp tục trụ lại chiến đấu tới người cuối cùng trong vòng vây của Nga ở Ugledar.

Chiến sự Ukraine 25/9: Nga bao vây 2.000 lính Kiev ở Ugledar - 1

Chiến sự Ukraine đang diễn ra quyết liệt nhưng chưa có hồi kết (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga san phẳng Ugledar, các mũi xung kích đồng loạt thọc sâu

Kênh Military Summary đưa tin, theo hướng Kupyansk, quân đội Nga (RFAF) được cho là đã đạt được thêm nhiều thắng lợi về lãnh thổ ở phía nam. Bộ binh Nga chỉ còn cách những ngôi nhà đầu tiên của các ngôi làng trên Sông Oskil duy nhất một hàng cây.

Lực lượng Moscow vẫn rất tích cực theo hướng Kupyansk. Các tuyến phòng thủ phía bắc của quân đội Ukraine (AFU) dường như đang giữ vững tốt nhất, vì vậy quân đội Nga đang đi theo con đường ít kháng cự nhất và tấn công về phía nam.

Trên hướng Pokrovsk, sau nhiều cuộc đột phá trực diện bất thành, RFAF bắt đầu bỏ qua Selidove và ngay lập tức những cơ hội mới đã xuất hiện. Trong khi đó, ngôi làng Tsukuryne bị lực lượng Moscow đe dọa từ phía bắc cũng như từ phía đông. Ngôi làng Zhelanne Druhe hiện cũng được cho là do Nga kiểm soát. Điều này có nghĩa là Hyrnik cũng đang bị đe dọa từ phía đông - bắc.

Khu vực quan trọng nhất của mặt trận vẫn nằm gần Ugledar. Tuyến phòng ngự của Ukraine đang sụp đổ từng mảng lớn, quân đội Nga đánh chiếm thành công nhiều vị trí, đồng thời đang xâm nhập sâu ở bên trong nội đô. Thành phố đang bị Nga ném bom dữ dội và bị bao vây. Những ngày cuối cùng của Ugledar đã bắt đầu được đếm ngược sau hơn 2 năm giao tranh dữ dội.

Chiến sự Ukraine 25/9: Nga bao vây 2.000 lính Kiev ở Ugledar - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 24/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ và tiếp tục phản công theo các mũi tên trắng. Kiev đang rút chạy trên các mũi tên vàng (Ảnh: MIlitary Summary).

Nga bao vây 2.000 quân Ukraine ở Ugledar

Kênh Readovka đưa tin, các báo cáo mới nhất xác nhận rằng RFAF đã tiến vào địa giới thành phố Ugledar.

Kể từ thời điểm này, pháo đài kiên cố của Ukraine, nơi từng khiến Nga đổ rất nhiều xương máu, có thể được coi là đang đứng trước nguy cơ sụp đổ thực sự. Khu đô thị này nhỏ gọn một cách đáng ngạc nhiên nhưng nó có lợi thế phòng thủ một cách tự nhiên là do nằm trên cao nên tất các các mũi đột kích của Nga từ nhiều hướng khác nhau đều bị phát hiện sớm và dùng hỏa lực chế áp.

Tuy nhiên, tình thế bây giờ đã khác, Lữ đoàn 72 Ukraine, đơn vị chủ công bảo vệ Ugledar từng gây nhiều tổn thất cho đối phương trong hơn 2 năm qua, đang đứng trước lựa chọn sinh tử: rút lui ngay lập tức để bảo toàn lực lượng gồm khoảng 2.000 binh sĩ, hoặc tiếp tục trụ lại, chiến đấu tới người cuối cùng trong vòng vây của Nga.

Quân đội Nga đang tấn công Ugledar trên 3 hướng, bao gồm 2 gọng kìm tạo thành "nồi hầm" (ám chỉ vòng vây lớn để bao vây đối phương) và một mũi đột kích trực diện vào trung tâm thành phố. Tại thời điểm này, đang diễn ra trận chiến trong khu chung cư, nhà thi đấu địa phương và nhà xác thành phố trên số 13 phố Lính dù.

Theo đánh giá của các chuyên gia, một "nồi hầm" đã được hình thành ở Ugledar, lực lượng Kiev dường như có rất ít cơ hội thoát ra kịp.

Điểm chính của chiến thuật tạo "nồi hầm" là việc điều quân ra sau phòng tuyến của đối phương để bao vây rồi tấn công từ nhiều phía, đánh tiêu hao nhằm làm suy giảm sức chiến đấu của họ, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn. Ở Nga (Liên Xô), chiến thuật này được áp dụng trong thời kỳ Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và hiện nay là ở Ukraine.

Chiến sự Ukraine 25/9: Nga bao vây 2.000 lính Kiev ở Ugledar - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ngày 24/9. Trong đó, Nga tấn công theo các mũi tên đỏ và khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Nga đưa vũ khí mới vào tham chiến ở Kursk

Theo kênh Rybar, trên hướng Kursk, lực lượng Moscow tiếp tục tham gia vào các trận chiến dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc.

Tại quận Korenevo, AFU giữ các vị trí ở Olhovka, nơi các UAV Nga tấn công bộ binh đối phương. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Lyubimovka và máy bay Nga không kích làng Tolstoy Lug. Một xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy trên đường cao tốc Rylsk - Sudzha.

Tại quận Sudzha, các tuyên bố đã được đưa ra hôm qua về việc RFAF kiểm soát Malaya Loknya, tuy nhiên, những báo cáo này sau đó đã bị bác bỏ bởi các cảnh quay về các cuộc ném bom vào các vị trí của Ukraine trong làng.

Tại Sudzha, UAV Nga tấn công các cơ sở liên lạc của đối phương và các cuộc không kích đang được thực hiện vào các nhóm quân Ukraine tập trung tại Cherkasskoye Porechnoye và Martynivka.

Trên biên giới của vùng Sumy, UAV trinh sát tấn công Inokhodets (Orion) thế hệ mới của Nga gần đây đã phá hủy một phương tiện kỹ thuật (xe công binh IMR-2) hiếm hoi của đối phương được trang bị vũ khí tên lửa dẫn đường gần làng Pavlovka.

Việc tăng tần suất các cuộc tập kích của UAV Inokhodets và Forpost cũng liên quan đến các đòn tấn công hiệu quả vào các hệ thống phòng không và radar, cho phép các loại UAV này được sử dụng tương đối an toàn.

Chiến sự Ukraine 25/9: Nga bao vây 2.000 lính Kiev ở Ugledar - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 24/9. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng phản công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev tấn công theo hướng mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Ukraine phản công ở Kharkov

Kênh Rybar đưa tin, lực lượng Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực lớn vào các cơ sở công nghiệp của Ukraine ở Zaporizhia và Kharkov, cũng như khu vực đô thị Slavyansk - Kramatorsk trong ngày thứ hai.

Theo hướng Kharkov (Slobozhansky), các đội hình của Ukraine đã tiến hành phản công ở Nhà máy Tổng hợp Volchansk, củng cố vị trí đã giành được trong đống đổ nát của khu công nghiệp.

Theo hướng Oleksandrivka - Kalinovo, quân đội Nga đang chiến đấu trên Phố Lisova ở Dzerzhynsk, nơi các cuộc giao tranh dữ dội đang diễn ra trong khu đô thị đông đúc.

Theo hướng Nam Donetsk, RFAF đã bắt đầu tấn công vào ngoại ô phía đông nam Ugledar và mở rộng khu vực kiểm soát ở Vodiane.

Chiến sự Ukraine 25/9: Nga bao vây 2.000 lính Kiev ở Ugledar - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ugledar ở Nam Donetsk ngày 24/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành lại. Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 137 trận giao tranh xảy ra trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 24/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, 137 cuộc đụng độ đã xảy ra trên mặt trận, hầu hết theo hướng Pokrovsk.

Báo cáo có đoạn: "Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 57 cuộc không kích, thả 82 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng hơn 730 UAV và thực hiện hơn 3.600 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã ngăn chặn hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Kurakhove, Vremovsky và Dnieper. Hoạt động ở khu vực Kursk vẫn tiếp tục. Không quân Nga tiếp tục dồn dập ném bom dẫn đường.

Trên hướng Pokrovsk, kể từ đầu ngày, RFAF đã tấn công 24 lần vào các khu vực Vozdvizhenka, Novotoretsk, Zeleny Pole, Novogrodovka, Krasny Yar, Nikolaevka và Marinovka. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi được 23 đợt tấn công của đối phương, báo cáo viết.

Nga phóng UAV tấn công Ukraine từ phía bắc và phía nam

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, đêm 24/9, Nga tung ra các nhóm UAV tấn công từ hướng bắc và nam.

Vào lúc 22h11, một chiếc UAV đã được báo cáo ở phía đông và phía nam Sumy, hướng về phía tây/tây nam.

Tiếp đó, từ 22h33 đến 23h43, các bản tin cho biết UAV Nga hoạt động ở Sumy, Poltava, Kherson, Odessa, Nikolaev, Krivoy Rog, Kirovograd, Kharkov.

Lúc 0h16 ngày 25/9, Không quân cập nhật thông tin về hoạt động của UAV đối phương ở Chernihiv, Vinnytsia, Mykolaiv, Kharkov, Poltava, Sumy, Kirovohrad, Khmelnytskyi, Cherkasy, Kiev, Chernihiv, Rivne.

Chính quyền vùng Kiev cho biết, rạng sáng 25/9, tại khu vực Kiev, lực lượng phòng không đã phối hợp chống lại UAV Nga. Báo động đã được dỡ bỏ ở khu vực Kiev vào lúc 2h04.

Ông Zelensky dự kiến có hai cuộc gặp với Tổng thống Biden ở Mỹ

Evropeiskaya Pravda đưa tin, ông Sergei Nikiforov, Thư ký báo chí của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ có hai cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Hoa Kỳ.

Ông Nikiforov lưu ý rằng mục tiêu chính của chuyến thăm Mỹ là truyền đạt "kế hoạch chiến thắng" tới Tổng thống Biden và các ứng cử viên tổng thống, cũng như tới Quốc hội.

"Tất cả những hành động này đã được lên kế hoạch. Ngày mai sẽ có cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, một cuộc họp ngắn bên lề Liên hợp quốc. Và một cuộc họp chi tiết, một cuộc họp lớn vào ngày 26/9. Đây là những sự kiện mà chúng tôi mong đợi nhiều kết quả nhất", ông Nikiforov nói thêm.

Tổng thống Zelensky dự kiến đến thăm Điện Capitol vào thứ Năm 26/9 như một phần của chuyến công du Mỹ.

Theo Bloomberg, một số quan chức phương Tây đang cố gắng hạ thấp kỳ vọng vào việc trình bày "kế hoạch chiến thắng" và nói rằng họ không coi đây là một bước đột phá.

Chiến sự Ukraine 25/9: Nga bao vây 2.000 lính Kiev ở Ugledar - 6

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Bloomberg/Getty).

Tổng thống Biden cam kết đảm bảo hỗ trợ Ukraine

European Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 24/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảm bảo rằng sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev sẽ tiếp tục cho đến khi Ukraine đạt được "một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Ông Biden lưu ý rằng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Mỹ đã quyết định không đứng sang một bên và cùng với các đồng minh và đối tác đoàn kết hỗ trợ Kiev.

"Tin tốt là cuộc chiến của ông Putin đã thất bại trong mục tiêu chính. Ông ấy muốn hạ gục Ukraine, nhưng Ukraine vẫn tự do. Ông ấy muốn làm suy yếu NATO, nhưng NATO lớn hơn, mạnh hơn, đoàn kết hơn bao giờ hết", ông nói.

Tổng thống Mỹ cảnh báo thêm rằng thế giới không thể buông lỏng nỗ lực hỗ trợ Ukraine.

"Bây giờ chúng ta phải đối mặt với một sự lựa chọn khác: liệu chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ để giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến và bảo vệ quyền tự do của mình? Hay chúng ta rút lui và cho phép một đợt gây hấn mới và hủy diệt cả một quốc gia? Tôi biết câu trả lời của tôi. Chúng ta không thể chịu đựng được sự mệt mỏi. Chúng ta không thể quay đi. Và chúng tôi sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ của mình dành cho Ukraine, cho đến khi Ukraine có được nền hòa bình công bằng và lâu dài theo Hiến chương Liên hợp quốc", ông Biden kết luận.

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ diễn ra vào thời điểm ông Zelensky đến Mỹ để trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình với người đồng cấp Biden.

Ông Trump hứa "kéo" Mỹ ra khỏi cuộc chiến ở Ukraine nếu đắc cử

European Pravda đưa tin, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết nước Mỹ đang "mắc kẹt" trong cuộc chiến ở Ukraine và chỉ có chiến thắng của ông mới giúp nước này "thoát" khỏi cuộc chiến.

Cựu tổng thống một lần nữa hứa, nếu thắng, ông sẽ "giải quyết cuộc chiến ở Ukraine" và "chấm dứt hỗn loạn ở Trung Đông" vì thế giới "rất gần với Thế chiến thứ ba".

Ông cũng lặp lại lời nói của mình về ông Zelensky, người "là thương nhân giỏi nhất trên Trái đất" và lần nào sau chuyến đi đến Mỹ cũng "lấy đi 100 tỷ USD".

Chiến sự Ukraine 25/9: Nga bao vây 2.000 lính Kiev ở Ugledar - 7

Ứng viên Tổng thống Mỹ 2024 Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Đức chuẩn bị gặp Mỹ, Anh và Pháp bàn việc hỗ trợ Ukraine

Spiegel dẫn nguồn từ giới chức chính phủ ở Berlin cho biết, trong chuyến thăm Đức của Tổng thống Mỹ Joe Biden từ ngày 10 đến 12/10, lãnh đạo Pháp và Anh cũng sẽ được mời để thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine.

Theo Spiegel, chính phủ Đức cũng có kế hoạch mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer tới Đức trong thời gian ông Biden đang công du nước này.

Cuộc họp theo hình thức được gọi là "bộ tứ" rất có thể sẽ chủ yếu liên quan đến việc hỗ trợ cho Ukraine. Điều đáng lưu ý là ông Biden cũng có kế hoạch thăm căn cứ quân sự Mỹ ở Ramstein.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ hai tới Đức của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm nhưng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên.

Ông Biden đã có chuyến thăm song phương đầu tiên tới Đức với tư cách là Tổng thống Mỹ vào năm 2022 để dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Elmau, Bavaria.

Vào ngày 24/9, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Biden đảm bảo rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi Ukraine nhận được "một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Zelensky cho biết ông tin rằng cuộc chiến với Nga "sắp kết thúc" nhanh hơn nhiều người nghĩ và kêu gọi các đồng minh tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine.

Theo Spiegel, Bloomberg, European Pravda, Ukrainska Pravda, Readovka News, Military Summary
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine