1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 13/6: Nga tấn công đồng loạt 10 hướng, căng thẳng lên cao

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, Nga tấn công đồng loạt trên 10 hướng dọc toàn bộ chiến tuyến, Tình hình ở các khu vực chiến đấu rất phức tạp.

Chiến sự Ukraine 13/6: Nga tấn công đồng loạt 10 hướng, căng thẳng lên cao - 1

Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá ở Avdiivka và Siversk

Kênh Military Summary đưa tin, vào ngày Quốc khánh Nga 12/6, quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào Crimea bằng 12 tên lửa ATACMS. Theo Moscow, đòn tập kích này đã thất bại, trong khi Kiev tuyên bố phá hủy các tổ hợp radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 trên bán đảo.

Ngoài ra, máy bay trinh sát của Mỹ và Pháp bị phát hiện ở Biển Đen. Việc tăng cường phòng thủ bảo vệ cầu Crimea chiến lược đã được Moscow triển khai.

Chiến sự Ukraine 13/6: Nga tấn công đồng loạt 10 hướng, căng thẳng lên cao - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 12/6 thể hiện đòn tập kích tên lửa ATACMS nhằm vào các mục tiêu Nga trên bán đảo Crimea (Ảnh: Rybar).

Để đáp trả, lực lượng Moscow đã phá hủy một chiếc tiêm kích Su-27 và hệ thống phòng không S-300 của Ukraine ngay tại căn cứ.

Trên mặt trận Siversk, quân đội Nga đột phá dọc theo đường ray. Trên mặt trận Avdiivka, lực lượng của họ đang tiếp tục phát triển vùng kiểm soát ở Novoaleksandriivka và Novopokrovske.

Tại Kostyantynivka, một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 79 Ukraine đã mất khả năng chiến đấu và không chịu tuân theo mệnh lệnh. Tướng Alexander Syrsky - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - cũng có mặt gần ngôi làng để đánh giá tình hình.

Theo kênh Rybar, tại mặt trận Slobozhansky (Kharkov), Nga đã đẩy lùi các đợt phản công của đối phương. Trong thành phố Volchansk, giao tranh đã nổ ra ở khu vực lân cận nhà máy tổng hợp mà lực lượng Moscow đã tiến tới từ Công viên Gorky.Trên trục Kupyansk - Svatove, các nhóm xung kích của Moscow đang tham gia chiến đấu ở khu vực Miasozharivka. Theo thông tin chưa được xác nhận, khu định cư này và ngôi làng Andriivka lân cận đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Tại tâm chấn Avdiivka, quân Nga tiến vào Novopokrovske, chiếm phần lớn khu định cư. Đồng thời, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra dọc tuyến Novoaleksandrivka - Sokil.

Chiến sự Ukraine 13/6: Nga tấn công đồng loạt 10 hướng, căng thẳng lên cao - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 12/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu nâu đậm là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát (Ảnh: Rybar).

Ở vùng Donetsk, cuộc tấn công của lực lượng Moscow nhằm vào Nevelske đã được nối lại. Các báo cáo đã xuất hiện trên mạng về việc các nhóm tấn công của Nga kiểm soát một phần ngôi làng, nhưng do thiếu cảnh quay nên điều này vẫn chưa được xác nhận.

Kênh Readovka xác nhận, tại mặt trận Avdiivka, sau khi quét sạch Novoaleksandrovka khỏi Ukraine, quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía tây bắc tiến tới đường cao tốc nối Pokrovsk với Konstantinovka.

Điểm mấu chốt trên đoạn này là giao lộ lớn của đường cao tốc H-32 giữa Malinovka và Novaya Poltavka. Lực lượng Moscow còn khoảng 6 đến 7km nữa mới đến đường cao tốc. Mục tiêu của họ là phải cắt đường cao tốc, khiến đối phương chỉ còn một điểm hậu cần duy nhất trên đoạn này ở Konstantinovka.

Ngoài tuyến đường H-32, Bộ chỉ huy quân đội Nga cũng quan tâm đến cuộc tấn công trong tương lai vào các làng Timofeevka và Lozavatskoye nhằm giúp tăng cường vùng kiểm soát của họ và chuẩn bị tiền đề cho cuộc đột kích vào làng Progress. Việc chiếm được khu định cư này sẽ là một giai đoạn quan trọng của cuộc tấn công, nó sẽ mở rộng địa bàn tiến quân của Nga tới cả Novogrodovka và Mirnograd.

Chiến sự Ukraine 13/6: Nga tấn công đồng loạt 10 hướng, căng thẳng lên cao - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Ocheretine trên mặt trận Avdiivka ngày 12/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực gạch chéo là nơi tranh chấp giữa hai bên, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công đồng loạt trên 10 hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h ngày 12/6 cho biết, trong 24 giờ qua, đối phương tấn công dọc toàn bộ chiến tuyến, tổng cộng 108 cuộc đụng độ đã diễn ra, giao tranh tiếp diễn gần một số khu định cư, tình hình nóng nhất là mặt trận Pokrovsky (Avdiivka).

Báo cáo có đoạn: "Tình hình ở các khu vực chiến đấu rất phức tạp, tuy nhiên, nó được kiểm soát bởi Lực lượng Phòng vệ. Trong ngày, đối phương đã tiến hành 3 cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng cách sử dụng 10 tên lửa và 34 cuộc không kích sử dụng 48 bom KAB, đồng thời triển khai 513 UAV và thực hiện 2.874 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversky, Kramatorsk, Kurakhovsky, Vremovsky.

Tình hình Pokrovsky vẫn nóng nhất. Đối phương không từ bỏ nỗ lực đột nhập vào đội hình chiến đấu của Ukraine. "Tình hình ngày càng leo thang, đụng độ vẫn tiếp diễn. Moscow đang bị tổn thất. Theo thông tin ban đầu, trong ngày đối phương thiệt hại hơn 180 người chết và bị thương. Quân phòng thủ của chúng tôi đã phá hủy 3 khẩu pháo và 5 ô tô. Ngoài ra, 1 xe tăng, 3 khẩu pháo và một xe cơ giới của đối phương bị hư hại", Bộ Tổng tham mưu lưu ý.

Trên khu vực Orekhov và Dnieper, tình hình vẫn không có thay đổi đáng kể. Tổng cộng, kể từ đầu ngày, Nga đã 5 lần cố gắng đánh bật quân phòng thủ Ukraine khỏi vị trí của họ ở các khu vực Malaya Tokmachka và Krynok. Bộ Tổng tham mưu nhấn mạnh không có tổn thất về vị trí và lãnh thổ.

Ở các mặt trận khác, tình hình không có thay đổi đáng kể nào.

Bộ Tổng tham mưu tổng kết: "Kể từ đầu ngày hôm nay, các đơn vị thuộc lực lượng hàng không, tên lửa và pháo binh của chúng ta đã đánh bại 3 hệ thống phòng không, 1 hệ thống pháo binh và 1 khu vực tập trung nhân lực, trang thiết bị quân sự của Nga".

Lầu Năm Góc: Sẽ thảo luận về phòng không cho Ukraine tại Ramstein

Ukrainska Pravda đưa tin, Phó Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho biết, vấn đề tăng cường khả năng phòng không của Ukraine bằng các hệ thống Patriot hoặc các hệ thống khác sẽ được thảo luận tại cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc về Phòng thủ Ukraine (định dạng Ramstein), sẽ được tổ chức trực tiếp hôm nay, 13/6 tại Brussels.

Phóng viên hỏi khi nào Mỹ dự kiến hệ thống Patriot mới sẽ được chuyển giao cho Ukraine và liệu nó sẽ có tác động gì đến cuộc chiến, bà Singh trả lời: "Về vấn đề Ukraine và phòng không. Tôi đã thấy một số tin nhắn. Về phần Patriot, tôi chưa có bất kỳ thông báo nào. Nhưng chúng tôi biết rằng phòng không là ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Đây là điều họ cần, Patrio, hoặc hệ thống khác. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng đây sẽ là chủ đề thảo luận tại cuộc họp".

Phó Thư ký báo chí nói thêm rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bay tới Brussels để tham dự Ramstein lần thứ 23 vào ngày 13/6 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào ngày tiếp theo.

Chiến sự Ukraine 13/6: Nga tấn công đồng loạt 10 hướng, căng thẳng lên cao - 5

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ chế tạo (Ảnh: Defence Blog).

G7 đồng ý chuyển 50 tỷ USD lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga cho Ukraine

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/6 cho biết, G7 đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 50 tỷ USD vào cuối năm nay bằng cách sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị phong tỏa của Nga.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận", một quan chức phủ tổng thống cho biết trước hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý, bắt đầu vào ngày 13/6.

Vào ngày 11/6, có thông tin cho rằng G7 sẽ thành lập một quỹ để hỗ trợ Ukraine bằng cách sử dụng thu nhập tạo ra từ các tài sản bị đóng băng của Nga, Nikkei Asia cho biết.

Theo báo cáo, quỹ này sẽ được thành lập dưới sự quản lý của một tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, với sự đóng góp dưới hình thức các khoản vay "Tăng tốc doanh thu đặc biệt" (ERA).

Trong khi các nước phương Tây đã phong tỏa 300 tỷ USD tài sản của Nga, họ chỉ có thể tiếp cận nguồn lãi do các quỹ này tạo ra, khoảng 3,2 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, bằng cách thành lập một quỹ với các khoản vay được hoàn trả bằng nguồn thu nhập này, các quốc gia có thể hỗ trợ ngay lập tức cho Ukraine ngoài số tiền nói trên (3,2 tỷ USD).

Anh sẽ công bố phân bổ hơn 300 triệu USD cho Ukraine

Ukrainska Pravda đưa tin, Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ công bố viện trợ cho Ukraine với số tiền 242 triệu bảng Anh (khoảng 309 triệu USD) tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý.

Website chính phủ Anh đăng thông điệp: "Tại hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng sẽ công bố khoản viện trợ lên tới 242 triệu bảng (hơn 300 triệu USD) cho Ukraine để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về nhân đạo, năng lượng và ổn định, đồng thời đặt nền móng cho sự phục hồi và tái thiết kinh tế xã hội lâu dài".

Chính phủ Anh nhấn mạnh rằng, khoản tài trợ này thể hiện "sự đoàn kết quốc tế của Vương quốc Anh với Ukraine và sự linh hoạt của chúng tôi trong việc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết".

Đặc biệt, Anh lưu ý rằng "cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng đã bị hư hại do các cuộc tấn công và ném bom dữ dội bằng tên lửa của Nga trong vài tháng qua".

Cơ quan báo chí chính phủ Anh lưu ý, ưu tiên của Thủ tướng tại hội nghị thượng đỉnh sẽ là làm việc với các đối tác để thống nhất cách sử dụng tài sản bị phong tỏa (tại G7) trị giá 285 tỷ USD của Nga để hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Sunak phát biểu: "Chúng ta phải quyết đoán và sáng tạo trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine và chấm dứt cuộc chiến vào thời điểm quan trọng này. Vương quốc Anh vẫn đi đầu trong phản ứng quốc tế, như ngay từ đầu. Chúng ta phải tiến xa hơn nữa, từ "miễn là cần" đến "bất cứ điều gì", nếu chúng ta muốn chấm dứt cuộc xung đột này".

Cơ quan báo chí chính phủ nhắc lại rằng Vương quốc Anh hiện đã phân bổ gần 12,7 tỷ bảng Anh hỗ trợ quân sự, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine và thường là nước đầu tiên cung cấp hỗ trợ vũ khí sát thương quan trọng, từ tên lửa hành trình Storm Shadow đến xe tăng Challenger 2.

Hà Lan sẽ cung cấp những chiếc F-16 đầu tiên cho Ukraine vào mùa hè

Kyiv Independent đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 12/6 rằng, Hà Lan sẽ giao máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine vào mùa hè này, ngay sau Đan Mạch.

Trước đó, nữ Bộ trưởng đã đưa ra một khung thời gian bi quan hơn vào tháng 5 khi bà nói rằng những chiếc F-16 đầu tiên của Hà Lan sẽ chỉ bắt đầu được chuyển tới Ukraine vào mùa thu.

Chiến sự Ukraine 13/6: Nga tấn công đồng loạt 10 hướng, căng thẳng lên cao - 6

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) chụp ảnh selfie với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (phải) trong chuyến thăm tới căn cứ không quân Eindhoven ngày 20/8/2023 (Ảnh: AFP).

Hà Lan đã cam kết cung cấp 24 máy bay phản lực thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất cho Ukraine khi Kiev tìm cách củng cố Lực lượng Không quân của mình, bên cạnh các máy bay F-16 mà Đan Mạch, Bỉ và Na Uy đã hứa.

Bộ trưởng Ollongren giải thích, kế hoạch chung cho thấy Đan Mạch sẽ cung cấp máy bay của mình trước và Hà Lan bắt đầu giao hàng tiếp nối ngay sau đó, sớm nhất là vào mùa hè này. Tuy nhiên bà không cung cấp khung thời gian cụ thể hơn.

Bộ trưởng nói rằng, mọi thứ đang "đi theo đúng kế hoạch" liên quan đến việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng và nhân viên kỹ thuật Ukraine cần thiết để vận hành máy bay.

Bà Ollongren nhắc lại quan điểm của Hà Lan, Ukraine có thể sử dụng F-16 do Hà Lan cung cấp "để nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự - khi cần thiết để tự vệ - ở phía bên kia biên giới" với Nga.

Ngược lại, Bỉ trước đó cho biết máy bay F-16 của họ chỉ có thể được sử dụng trong lãnh thổ Ukraine.

Theo Politico, Kiev ngày càng thất vọng với tốc độ đào tạo phi công Ukraine chậm chạp ở Mỹ và các nơi khác, điều này có nguy cơ làm trì hoãn thêm việc cung cấp máy bay F-16.

Bà Ollongren cũng nói thêm trong cuộc phỏng vấn rằng đây là chuyến thăm cuối cùng của bà tới Ukraine với tư cách là Bộ trưởng quốc phòng Hà Lan, một vị trí mà bà nắm giữ trong nội các ủng hộ Kiev của Thủ tướng Mark Rutte kể từ tháng 1/2022.

Theo Politico, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, Readovka, Military Summary, Rybar
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine