1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự tiếp diễn ở đông Ukraine bất chấp đàm phán ngừng bắn

(Dân trí) - Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine, bất chấp việc các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn cho Ukraine đã bắt đầu tại thủ đô Minsk của Belarus

Hỏa lực dữ dội tại thành phố Mariupol ngày 4/9.

Hỏa lực dữ dội tại thành phố Mariupol ngày 4/9.

Hãng tin Reuters cho biết, giao tranh đã diễn ra ác liệt từ ngày 4/9 giữa các lực lượng Ukraine và phe ly khai thân Nga gần thành phố cảng chiến lược Mariupol nằm bên bờ Biển Azov.

Ukraine cho hay các lực lượng chính phủ đang cố gắng đẩy lùi một chiến dịch lớn của phe ly khai nhằm kiểm soát Mariupol, thành phố cảng với khoảng 500.00 dân vốn có vai trò quan trọng đối với xuất khẩu thép.

"Pháo binh của chúng tôi đã tới và đang được triển khai để chống lại phe ly khai", thị trưởng thành phố Mariupol, ông Yuri Khotlubey, cho hay.

Trong khi đó, chỉ huy lực lượng dân quân tình nguyện Azov, ông Andriy Biletsky, cho biết lực lượng của ông đã giành lại lãnh thổ từ tay phe ly khai trong một chiến dịch phản công sau khi lực lượng ly khai tiến gần cách Mariupol chỉ 3 km vào hôm qua 4/9.

"Chúng tôi đã đưa tới pháo binh và được tiếp viện quân hiệu quả", ông Biletsky nói tại một trong các chốt kiểm soát được lập ở ngoại ô thành phố cảng nhằm bảo vệ Mariupol khỏi lực lượng ly khai.

Phóng viên của hãng tin BBC tại Mariupol cho hay các lực lượng ly khai thân Nga dường như đã tấn công các địa điểm của Ukraine cách trung tâm thành phố khoảng 4 km.

Các cột khói đen có thể được nhìn thấy bốc lên bầu trời khi pháo Ukraine bắn trả. Các máy bay chiến đấu cũng tấn công các địa điểm của lực lượng ly khai.
 
Các binh sĩ Ukraine huấn luyện cho các tình nguyện viên tại thành phố Mariupol.
Các binh sĩ Ukraine huấn luyện cho các tình nguyện viên tại thành phố Mariupol.
 
Mariupol đã trở thành điểm lo ngại đối với chính phủ Ukraine sau khi phe ly khai mở rộng về phía bắc từ các thành trì chính từ cuối tháng 8.

Các tiếng pháo và súng cối cũng được nghe thấy tại Donetsk, thành trì chính của phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra ngay trước khi Ukraine, Nga, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) và phe ly khai thân Nga bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Minsk của Belarus vào chiều nay 5/9 giờ địa phương.

Trong khi đó, các quốc phương Tây dự kiến hôm nay cũng công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

An Bình
Tổng hợp