1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến hạm Canada đi qua Biển Đông, Trung Quốc điều tàu bám đuôi

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một chiến hạm Canada đã đi qua vùng biển gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc sau đó đã điều tàu để theo dõi tàu của Canada.

Chiến hạm Canada đi qua Biển Đông, Trung Quốc điều tàu bám đuôi - 1

Chiến hạm HMCS Calgary của Canada (Ảnh: Canadian Press).

Bộ Quốc phòng Canada ngày 31/3 thông báo, chiến hạm HMCS Calgary của nước này ngày 29-30/3 đã đi qua vùng biển gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong hành trình đi từ Brunei đi qua Biển Đông.

Một nguồn tin quốc phòng nói với CBC rằng, Trung Quốc đã điều tàu chiến bám theo tàu của Canada.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Canada Daniel Le Bouthillier cho biết, tuyến đường qua Biển Đông là phù hợp nhất cho chiến hạm Calgary di chuyển trong nhiệm vụ lần này.

Đây không phải lần đầu Canada đưa chiến hạm đi qua Biển Đông. Giới chức nước này từ trước tới nay thường tuyên bố các chuyến đi như vậy không phát đi bất cứ thông điệp nào.

Tuy nhiên, tài liệu mà Canadian Press có được năm ngoái cho thấy, các hoạt động triển khai tàu tới Biển Đông thường là chủ đề được các quan chức cấp cao nhất trong chính phủ Canada thảo luận trước khi được phê duyệt.

Trung Quốc đơn phương đòi yêu sách chủ quyền phi pháp với phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là "đường lưỡi bò" hay "đường 9 đoạn", khái niệm không được cộng đồng quốc tế công nhận. Bắc Kinh đã bồi đắp, quân sự hóa trái phép các thực thể Biển Đông, đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Gần đây, Trung Quốc tiếp tục có các động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, như thông qua luật hải cảnh mới, hay đưa hơn 200 tàu neo đậu trái phép gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo CBC, chuyến đi của tàu HMCS Calgary có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện trong thời gian qua vì các bên hiện đều đang bắt giữ công dân của nhau.

Cuối năm 2018, Canada đã bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ. Trung Quốc sau đó đã bắt giữ 2 công dân Canada với cáo buộc làm gián điệp.