1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến dịch tìm kiếm MH370 có thể kết thúc vào tháng 8

(Dân trí) - Chính phủ Úc hôm nay 20/5 thông báo rằng chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể sẽ kết thúc vào tháng 8 tới do chưa xuất hiện thêm dấu hiệu mới nào để có thể mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm.

Tàu hải quân Úc trong chiến dịch tìm kiếm MH370 (Ảnh: Reuters)
Tàu hải quân Úc trong chiến dịch tìm kiếm MH370 (Ảnh: Reuters)

Ông Martin Dolan, người đứng đầu Ủy ban an toàn giao thông Úc cho biết họ đã tìm kiếm trong diện tích 120.000 km2 tại khu vực nam Ấn Độ Dương theo mục tiêu đề ra ban đầu và chỉ còn chưa đầy 15.000 km2 nữa là kết thúc. Ông cũng xác nhận hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia dự kiến sẽ dừng lại vào đầu tháng 8 tới.

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm và dự tính sẽ kết thúc công việc này vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, phụ thuộc vào những tình huống có thể xảy ra bất ngờ”, báo Úc dẫn lời ông Dolan cho biết, đồng thời đề cập đến khả năng làm gián đoạn cuộc tìm kiếm do tình hình thời tiết xấu.

Ông Dolan cho biết thêm rằng các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc tìm kiếm vẫn còn đó nhưng nguồn lực để vận hành chúng lại phụ thuộc vào quyết định của chính phủ.

“Ở thời điểm này, niềm tin tìm được máy bay mất tích đang cạn dần. Nếu chúng tôi không tìm ra MH370, gia đình các nạn nhân sẽ rất thất vọng", ông Dolan thừa nhận.

“Trong trường hợp xấu nhất (sau khi tìm kiếm hết diện tích 120.000 km2), chúng tôi sẽ không thể tìm thấy máy bay mất tích trong khu vực. Còn trong trường hợp khả quan hơn, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm”, ông Dolan nói.

Trước đó, lực lượng tìm kiếm đã thu thập được 5 mảnh vỡ có khả năng cao là từ MH370, tuy nhiên kết luận cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Úc, Malaysia và Trung Quốc, 3 nước cùng bắt tay tổ chức cuộc tìm kiếm MH370, nói rằng họ có thể sẽ dừng cuộc tìm kiếm lại nếu không tìm thấy máy bay mất tích trong diện tích 120.000 km2 đề ra ban đầu.

Thành Đạt

Theo CNA