Chiến dịch tập kích "Mạng nhện" phủ bóng đàm phán Nga - Ukraine
(Dân trí) - Các phái đoàn từ Ukraine và Nga ngày 2/6 tiến hành vòng đàm phán trực tiếp lần 2, giữa lúc bùng lên những lo ngại về nguy cơ đổ vỡ do chiến dịch tấn công "Mạng nhện" của Kiev nhằm vào các căn cứ Nga.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fidan ngồi giữa Tổng tham mưu trưởng Metin Gurak và Giám đốc tình báo Ibrahim Kalin khi ông chủ trì vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Nga và Ukraine trong ngày 2/6 (Ảnh: Reuters).
Cuộc đàm phán lần này diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong ngày 2/6. Mục tiêu của các phái đoàn từ Kiev và Moscow trong cuộc đàm phán, do Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chủ trì ở Istanbul, là bàn về khả năng chấm dứt xung đột sau hơn 3 năm. Trong đó, hai bên trình bày tầm nhìn về việc giải quyết hòa bình cuộc xung đột.
Bất chấp nỗ lực ngoại giao do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, các yêu cầu của Nga và Ukraine cho đến nay vẫn xa nhau.
Ngoài ra, một cuộc tấn công bất ngờ và quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào các cơ sở không quân Nga càng làm lu mờ vòng đàm phán hòa bình mới giữa hai nước.
Không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận khi Moscow đang nổi giận trước cuộc tấn công mới nhất của Kiev.
Ngay khi các cuộc đàm phán bắt đầu, các blogger có tầm ảnh hưởng kêu gọi Moscow giáng một đòn trả đũa đáng sợ vào Kiev.
"Cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào các cuộc tiếp xúc ở đây", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nói với các phái đoàn Nga và Ukraine khi cùng ngồi "mặt đối mặt" trong căn phòng tại cung điện Ciragan nổi tiếng bên bờ Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.
"Chúng tôi tin rằng các bạn sẽ đạt được những kết quả cụ thể giúp chúng ta tiến gần hơn một bước tới hòa bình", ông Fidan nói thêm. Ông Fidan ồng thời cho biết mục đích của cuộc họp là đánh giá các điều kiện ngừng bắn, thảo luận về khả năng gặp mặt giữa Tổng thống Nga và Ukraine, và xem xét thêm về các cơ hội trao đổi tù nhân.
Ngoài ra, ông cho biết hai bên dự kiến sẽ thảo luận về các ý tưởng riêng biệt và rất khác nhau của họ về việc lệnh ngừng bắn hoàn toàn và con đường dài hơn hướng tới hòa bình sẽ như thế nào trong bối cảnh bất đồng sâu sắc và áp lực từ Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo đã nói rằng Mỹ có thể từ bỏ vai trò trung gian nếu không có tiến triển.
Ông Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn của Nga, cho biết Moscow đã nhận được bản ghi nhớ dự thảo của Kiev về một hiệp định hòa bình trước các cuộc đàm phán.
Nga đã tuyên bố sẽ trình bày dự thảo hiệp định hòa bình của riêng mình tại các cuộc đàm phán cùng với các đề xuất ngừng bắn chưa được nêu rõ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đang dẫn đầu phái đoàn của nước này. Một số thành viên trong phái đoàn của ông mặc quân phục chiến đấu.
Vòng đàm phán cuối cùng giữa Nga và Ukraine tại Istanbul vào ngày 16/5 đã mang lại cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi bùng nổ xung đột khi mỗi bên thả 1.000 tù nhân. Tuy nhiên, cả hai không có dấu hiệu hòa bình, hoặc thậm chí là ngừng bắn vì lập trường đàm phán mở đầu của họ vốn rất khác nhau.










