1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Nga nêu điều kiện ngừng bắn

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố sẵn sàng xem xét lệnh ngừng bắn với Ukraine, nhưng chỉ khi Kiev có các bước đi tương xứng.

Ông Putin sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Nga nêu điều kiện ngừng bắn - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Avia Pro).

"Về nguyên tắc, chúng tôi sẵn sàng xem xét khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn, sau đó, trong tương lai, sẽ mở đường cho một giải pháp lâu dài cho các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Tuy nhiên, để đạt được điều này, chúng tôi cần thấy bên kia cũng thực hiện các bước đi tương xứng", Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Ukraine vào ngày 30/5.

“Trong thời gian ngừng bắn, ít nhất, các nước phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev và Ukraine phải dừng huy động quân đội”, ông Nebenzya nêu điều kiện ngừng bắn.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp cáo buộc các nước châu Âu đang yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng.

"Ukraine đã mất hàng triệu công dân và đang trên bờ vực thất bại hoàn toàn. Các nhà viện trợ châu Âu của họ đang ra lệnh cho ông Zelensky và đồng minh của ông ấy tiếp tục chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng”, nhà ngoại giao Nga nói.

Ông Nebenzya tuyên bố Nga sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi cần thiết.

"Đã đến lúc mọi người phải đưa ra lựa chọn. Chúng tôi đã đưa ra lựa chọn vào năm 2022 và chúng tôi sẽ không để những người Nga đồng hương gặp rắc rối. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi cần thiết. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào ở biên giới của chúng tôi, bất kỳ nhóm chống Nga, tân phát xít nào ở khu vực lân cận của chúng tôi. Bây giờ, mọi việc tùy thuộc vào những người đứng sau dự án chống Nga ở Ukraine", ông nói.

Theo ông Nebenzya, Nga sẵn sàng "về nguyên tắc" đồng ý ngừng bắn với Ukraine, nhưng cũng muốn Kiev thực hiện các bước theo hướng này.

Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/5 tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao với Kiev về giải quyết xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng trước tiên, phải đạt được kết quả trong các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine.

Ông Peskov xác nhận nhóm đàm phán của Nga đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị cho vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo với Kiev, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 2/6.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cũng tuyên bố nhóm đàm phán của Nga sẽ có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ để trao cho Ukraine dự thảo bản ghi nhớ của Moscow, trong đó nêu rõ con đường hướng tới giải quyết hòa bình cuộc xung đột, cũng như các đề xuất ngừng bắn khác.

Bà Zakharova cho biết các cuộc đàm phán dự kiến ​​diễn ra song phương, đồng thời nhấn mạnh rằng không có cuộc thảo luận nào về việc Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác làm trung gian cho các cuộc đàm phán.

Theo bà Zakharova, Nga đã nghe tuyên bố của Đặc phái viên tổng thống Mỹ Keith Kellogg về việc các đại diện từ Mỹ, Anh, Pháp và Đức sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 2/6. Tuy nhiên, bà tuyên bố Moscow "không thấy bất kỳ mối liên hệ nào" giữa chuyến thăm của họ và các cuộc đàm phán Nga - Ukraine.

Trước đó, phái đoàn từ Moscow và Kiev đã gặp nhau tại Istanbul vào ngày 16/5, đánh dấu cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ năm 2022. Vòng đàm phán này đã dẫn đến cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 1.000 người được mỗi bên trả tự do.

Các bên cũng đồng ý chuẩn bị các đề xuất bằng văn bản - hai biên bản ghi nhớ - nêu rõ lập trường về lệnh ngừng bắn tiềm năng trước cuộc đàm phán tiếp theo.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 28/5 xác nhận biên bản ghi nhớ của Moscow đã hoàn tất và đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 2/6.

Tuyên bố trên đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Kiev. Ukraine cho biết họ đã gửi bản ghi nhớ cho Moscow và chỉ trích Nga vì không chia sẻ bản ghi nhớ trước khi bắt đầu cuộc đàm phán mới.

Theo RT