1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cháu gái tỷ phú Mỹ bị bắt cóc và sát hại dã man

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của cô Eliza Fletcher, cháu gái cố tỷ phú Mỹ Joseph Orgill III, sau khi cô bị bắt cóc vào sáng ngày 2/9.

Cháu gái tỷ phú Mỹ bị bắt cóc và sát hại dã man - 1
Những hình ảnh cuối cùng của nạn nhân Eliza Fletcher được camera an ninh ghi lại vào sáng 2/9 (Ảnh: AP).

Sáng 2/9, cảnh sát thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ nhận được tin báo cô Eliza Fletcher, một giáo viên 34 tuổi, đã không trở về nhà sau buổi chạy bộ vào sáng sớm.

Sau những điều tra bước đầu, cảnh sát xác nhận cô Fletcher đã bị bắt cóc vào khoảng 4 giờ sáng ngày 2/9. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông đã hung hãn bước ra khỏi xe và ép cô Fletcher vào ghế phụ.

Vụ bắt cóc bà mẹ 2 con Eliza Fletcher đã gây bàng hoàng dư luận Mỹ. Cô Fletcher chính là cháu gái của cố tỷ phú Joseph Orgill III, một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất bang Tennessee.

Công ty Orgill của gia đình Fletcher sở hữu hơn 11.000 cửa hàng bán lẻ đồ gia dụng, nông cụ và máy nông nghiệp tại Mỹ, Canada và hơn 50 quốc gia khác trên thế giới. Doanh thu hàng năm của đế chế bán lẻ này lên tới hơn 3 tỷ USD.

Cháu gái tỷ phú Mỹ bị bắt cóc và sát hại dã man - 2

Nghi phạm Cleotha Abston bị bắt giữ vào ngày 3/9 (Ảnh: Fox news).

Ngày 5/9, thi thể của cô Fletcher đã được tìm thấy. Cảnh sát trước đó đã tạm giữ nghi phạm Cleotha Abston, 38 tuổi, vì tình nghi liên quan đến vụ bắt cóc cháu gái tỷ phủ Orgill. Theo Sở cảnh sát Memphis, ADN của Abston đã được tìm thấy trên một đôi dép gần với hiện trường vụ bắt cóc.

Hiện nguyên nhân và tình tiết của vụ bắt cóc và sát hại cô Fletcher vẫn đang được điều tra làm rõ. Theo một số luật sư tại Memphis, nghi phạm Abston có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội.

Theo Guardian