1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người đàn ông Nhật Bản được trả lương để "không làm gì"

Minh Phương

(Dân trí) - Sau nhiều lần nhảy việc, Shoji Morimoto quyết định theo đuổi dịch vụ đáp ứng nhu cầu đơn giản và gần như không làm gì của khách hàng để được trả mức lương khá cao.

Người đàn ông Nhật Bản được trả lương để không làm gì - 1

Shoji Morimoto được thuê để làm bạn với một cô gái hôm 31/8 (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, Shoji Morimoto, 38 tuổi, sống ở Tokyo, đang có một công việc đáng mơ ước. Công việc của anh chỉ là làm bạn đồng hành cùng với khách hàng để nhận lương 10.000 yên (khoảng 71 USD) mỗi giờ.  

"Về cơ bản, tôi cho thuê mình. Công việc của tôi là đến bất cứ nơi đâu mà khách hàng muốn cùng với họ và không làm gì cả", Morimoto chia sẻ.

Morimoto hiện có khoảng 250.000 người theo dõi trên Twitter. Đây là kênh chính kết nối anh với khách hàng, khoảng 1/4 trong số đó là khách quen, thậm chí có người từng thuê anh 270 lần. Cụ thể hơn, anh có thể được thuê để đến công viên chơi giải trí với một người, hoặc chỉ là vẫy tay tạm biệt một người hoàn toàn xa lạ qua cửa sổ tàu hỏa.

Tuần trước, Morimoto ngồi đối diện với Aruna Chida, 27 tuổi, một nhân viên phân tích dữ liệu. Anh được thuê chỉ để ăn bánh và uống trà cùng cô. Lý do là bởi Chida muốn mặc trang phục truyền thống của Ấn Độ nhưng lại sợ rằng bạn bè không muốn đi cùng với cô. Việc thuê một người hoàn toàn xa lạ như Morimoto làm bạn giúp cô cảm thấy thoải mái.

Morimoto từ chối những đề nghị mang tính chất tình dục.

Morimoto tốt nghiệp thạc sĩ vật lý ở đại học Osaka, Nhật Bản. Morimoto ban đầu làm việc tại một nhà xuất bản giáo dục. Tuy nhiên, anh ấy không thể hòa nhập với môi trường làm việc và bắt đầu nhảy việc cho đến khi anh cảm thấy không muốn làm bất cứ điều gì nữa.

Năm 2018, anh quyết định lập tài khoản Twitter có tên "The Man Who Does Nothing" (Người đàn ông không làm gì cả). Dịch vụ của anh là đồng hành với những người có nhu cầu đến mọi nơi, làm mọi việc mà họ muốn.

Theo Reuters