1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Châu Âu tính tăng ngân sách quốc phòng sau khi Mỹ dừng viện trợ cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, việc tăng ngân sách quốc phòng là cần thiết do an ninh của khối đang bị đe dọa.

Châu Âu tính tăng ngân sách quốc phòng sau khi Mỹ dừng viện trợ cho Ukraine - 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Getty).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 4/3 công bố kế hoạch cho vay trị giá 150 tỷ euro (158 tỷ USD) để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng và tăng cường khả năng quân sự của các quốc gia thành viên trong khối.

Chương trình có tên gọi "Tái vũ trang châu Âu" này nhằm làm cho EU "an toàn hơn và kiên cường hơn".

"Đây là một công cụ mới. Nó sẽ cung cấp khoản vay 150 tỷ euro cho các quốc gia thành viên để đầu tư quốc phòng", bà nhấn mạnh.

Bà cho biết, EU cần bắt đầu "chi tiêu tốt hơn và cùng nhau chi tiêu" để phát triển năng lực quân sự vì "chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm, an ninh của châu Âu đang bị đe dọa một cách thực sự".

Theo bà Leyen, các khoản vay sẽ cho phép các quốc gia thành viên mở rộng "khả năng xuyên châu Âu" trong lĩnh vực như phòng không và tên lửa, sản xuất tên lửa và đạn dược, sản xuất máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái, an ninh mạng, di chuyển quân sự và những thứ khác.

"Châu Âu sẵn sàng tăng cường chi tiêu quốc phòng mạnh tay, vừa để đáp ứng nhu cầu cấp thiết ngắn hạn phải hành động và hỗ trợ Ukraine, vừa để giải quyết nhu cầu dài hạn là phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh chung của khu vực", bà Leyen nói.

Bà cũng đề xuất dỡ bỏ các giới hạn mà EU áp đặt đối với chi tiêu của chính phủ liên quan đến đầu tư quốc phòng và cho phép các quốc gia thành viên sử dụng số tiền họ nhận được từ Brussels để cân bằng mức chi tiêu trên toàn khối cho mục đích quân sự.

Bà lập luận, những biện pháp đó có thể mang lại cho các quốc gia EU tới 800 tỷ euro (841 tỷ USD) để chi cho những dự án quốc phòng.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến thảo luận về các đề xuất của bà Leyen tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 6/3.

Kế hoạch được đưa ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ toàn bộ viện trợ cho Ukraine đến chừng nào Kiev "sẵn sàng đàm phán nghiêm túc" về chấm dứt xung đột với Nga.

Theo RT