EU lên dây cót cho kế hoạch quốc phòng lớn nhất từ Chiến tranh Lạnh
(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị một sáng kiến quốc phòng lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: UP).
Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, kế hoạch này dự kiến chi hàng trăm tỷ euro cho an ninh. EU đang xem xét một kế hoạch gồm 3 phần để thực hiện mục tiêu này. Đây dự kiến sẽ là kết hoạch quốc phòng lớn nhất của châu lục kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
"Điều chúng ta cần trong thời điểm mang tính thế hệ này là một tư duy khẩn cấp và một kế hoạch chiến lược để tái vũ trang châu Âu", bà nhấn mạnh.
Khuôn khổ an ninh mới sẽ bắt đầu định hình tại cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo EU vào ngày 6/3. Sau đó, vào ngày 19/3, Ủy viên Quốc phòng Andrius Kubilius và nhà ngoại giao hàng đầu EU Kaja Kallas sẽ trình bày chiến lược mới cho ngành công nghiệp quốc phòng. Trong thời gian này, các cuộc đàm phán về việc tăng nguồn lực của khối sẽ tiếp tục.
Theo Bloomberg, kế hoạch tài trợ quốc phòng của bà Von der Leyen sẽ bao gồm ba phần. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết tất cả đều phức tạp và chưa rõ mức độ thực hiện.
EU có thể cho phép các nước thành viên chi tiêu nhiều hơn bằng cách nới lỏng các quy tắc tài khóa. Một số quan chức cho rằng điều này có thể giúp huy động tới 160 tỷ euro.
Các cuộc đàm phán đang tập trung vào việc không tính chi tiêu quốc phòng vào thâm hụt ngân sách. Họ cũng cần thống nhất những gì được coi là chi tiêu quốc phòng, thời gian áp dụng quy tắc này và liệu điều đó có ảnh hưởng đến mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP của NATO hay không.
Mặt khác, châu Âu có thể tạo ra một cơ chế tài trợ chung với cấp độ EU. Cơ chế này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các dự án chung trong các lĩnh vực như phòng không, tấn công tầm xa, tên lửa, máy bay không người lái và trí tuệ nhân tạo quân sự.
Một số quan chức cấp cao của EU và các quốc gia thành viên đã đề xuất ý tưởng về khoản vay chung, nhưng vấn đề này vẫn còn gây tranh cãi trong khối.
Thêm vào đó, EU có thể nới lỏng các hạn chế đầu tư của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB). Hiện tại, EIB chỉ có thể đầu tư vào các sản phẩm có mục đích sử dụng kép (dân sự và quân sự).
Nếu quy tắc này được thay đổi, ngân hàng có thể thu hút thêm vốn, bao gồm cả từ các ngân hàng tư nhân.
Ngoài ra, trong các cuộc thảo luận kín, bà Von der Leyen đã đề xuất tái phân bổ các quỹ EU chưa sử dụng, bao gồm cả số tiền được huy động cho kế hoạch phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Ngày 24/2, bà Ursula von der Leyen tuyên bố tại Kiev rằng bà sẽ trình bày kế hoạch tăng cường sản xuất vũ khí của châu Âu, và điều này cũng sẽ mang lại lợi ích cho Ukraine.
Báo Berliner Zeitung của Đức đưa tin rằng EU đang thảo luận về một kế hoạch quy mô lớn nhằm tăng chi tiêu quốc phòng và hỗ trợ Ukraine, với con số có thể lên tới khoảng 700 tỷ euro.
EU đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ Mỹ, quốc gia cho rằng châu Âu chưa đóng góp đầy đủ vào an ninh và đang gây áp lực lên Washington.