1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cha nghi phạm xả súng tại Orlando từng tự nhận là Tổng thống Afghanistan

(Dân trí) - Cha của Omar Mateen, kẻ thực hiện vụ xả súng khiến 50 người thiệt mạng tại hộp đêm ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ hôm 12/6 là người gốc Afghanistan có tư tưởng ủng hộ mạnh mẽ Taliban và từng tuyên bố ứng cử Tổng thống Afghanistan trong một đoạn video tự ghi hình trước đây.

Ông Seddique Mateen, cha của Omar Mateen, là người rất ủng hộ Taliban (Ảnh: Dailymail)
Ông Seddique Mateen, cha của Omar Mateen, là người rất ủng hộ Taliban (Ảnh: Dailymail)

Tờ Dailymail cho biết, ông Seddique Mateen, cha của Omar Mateen, là người dẫn chương trình có tên gọi "Durand Jirga Show" trên kênh Payam-e-Afghan, phát sóng từ bang California, Mỹ. Ngoài ra còn có hàng chục video khác được đăng tải trên Youtube dưới tên Seddique Mateen. Trong những chương trình này, ông Seddique nói tiếng Dari, một trong số những ngôn ngữ chính ở Afghanistan, đồng thời bàn luận nhiều vấn đề chính trị khác nhau.

Cha của Omar Mateen công khai ủng hộ lực lượng Taliban ở Afghanistan. Thậm chí, trong một video, ông Seddique còn thể hiện sự biết ơn đối với lực lượng Taliban và lên án chính phủ Pakistan. “Những người anh em của chúng ta ở Waziristan, những người anh em chiến binh trong phong trào Taliban và Taliban Afghanistan đang ngày càng lớn mạnh”, ông này nói. “Vấn đề Đường Durand (đường biên giới giữa Afghanistan và Pakistan) sẽ sớm được giải quyết thôi”, tờ Washington Post dẫn lời ông Seddique nói thêm.

Trong video được đăng tải trên kênh Youtube ngày 24/5/2015, ông Seddique tuyên bố tự ứng cử làm tổng thống Afghanistan mặc dù cuộc bầu cử tổng thống tại nước này đã diễn ra cách đây hơn 1 năm.

Ông Seddique trong trang phục quân đội và tự nhận mình là Tổng thống của Afghanistan (Ảnh: Dailymail)
Ông Seddique trong trang phục quân đội và tự nhận mình là Tổng thống của Afghanistan (Ảnh: Dailymail)

Chỉ vài giờ trước khi vụ xả súng tại Orlando xảy ra, ông Seddique đã đăng tải một đoạn video lên trang mạng xã hội Facebook có tên Chính phủ lâm thời Afghanistan (Provisional Government of Afghanistan), trong đó ông này tự nhận mình là Tổng thống của Afghanistan và ra lệnh bắt giữ hàng loạt quan chức nước này. Trong đoạn video này, ông Seddique mặc quân phục như thể đang nắm giữ cương vị tổng thống Afghanistan thực sự.

“Tôi ra lệnh cho quân đội quốc gia, cảnh sát quốc gia và lực lượng tình báo tiến hành bắt giữ ngay lập tức Karzai, Ashraf Ghani, Zalmay Khalilzad, Atmar và Sayyaf. Họ là những kẻ đang chống lại người dân và đất nước chúng ta”, ông Seddique nói trong đoạn video.

Hồi tháng 3, ông Seddique thành lập một công ty lấy tên là Công ty chính phủ lâm thời Afghanistan tại địa chỉ nhà riêng ở Florida. Hiện chưa rõ công ty này hoạt động về mảng gì nhưng có vẻ như nó được lập ra để thỏa mãn khát vọng trở thành nhà lãnh đạo đất nước Afghanistan của ông Seddique.

Cảnh sát mới đây đã tiến hành khám xét căn nhà của ông Seddique ở Port St Lucie, bang Florida. Căn nhà trị giá 221.000 USD tọa lạc trên cùng con đường nơi con trai ông, thủ phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng sáng 12/6, sinh sống.

Cảnh sát tiến hành khám xét căn nhà của ông Seddique (Ảnh: Dailymail)
Cảnh sát tiến hành khám xét căn nhà của ông Seddique (Ảnh: Dailymail)

Theo hồ sơ của lực lượng cảnh sát, ông Seddique chưa từng có tiền án tiền sự. Chỉ có một lần ông này bị phạt vì lái xe quá tốc độ hồi năm 2006 và phải nhận một vé phạt từ cảnh sát.

Ông Seddique còn sở hữu một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi Durand Jirga, đăng ký hoạt động tại Port St. Lucie, bang Florida.

Trong cuộc phỏng vấn nhanh với đài NBC sau vụ xả súng của Omar Mateen, ông Seddique nói: “Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi về mọi chuyện. Chúng tôi không hề hay biết về hành động của con trai mình. Chúng tôi cũng sốc giống như tất cả mọi người”. Ông cũng nói thêm rằng, vụ việc do con trai ông gây ra “không liên quan gì đến vấn đề tôn giáo”.

Ông Seddique cũng tiết lộ thêm rằng, con trai ông đã rất tức giận khi chứng kiến hai người đàn ông hôn nhau trước mặt vợ con anh ta khi đang ở Miami. Vụ xả súng do Omar Mateen thực hiện nhằm vào hộp đêm Pulse của người đồng tính nam ở thành phố Orlando và ông Seddique cho rằng, vụ việc này có thể liên quan tới những bức xúc của con trai ông đối với người đồng tính.

Trong khi đó, Cục điều tra liên bang Mỹ FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng này theo hướng có liên quan tới một hành vi khủng bố.

Chân dung Omar Mateen (Ảnh: Stuff)
Chân dung Omar Mateen (Ảnh: Stuff)

Một kẻ mang súng trường đã xả súng hàng loạt ở hộp đêm Pulse tại thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ) vào hôm qua 12/6. Thủ phạm ban đầu bắt giữ một số con tin sau đó bắn chết 50 người và khiến 53 người khác bị thương.

Sau 3 giờ đồng hồ, cảnh sát thành phố đã giải cứu được con tin và hạ sát nghi phạm có tên Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi. Đây được coi là vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ.

Thành Đạt

Tổng hợp