1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cặp đôi T-50 đồng diễn gây choáng ngợp tại triển lãm hàng không

(Dân trí) - Hai máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga T-50 có màn đồng diễn gây ấn tượng tại Triển lãm hàng không MAKS 2017, bảy năm sau lần ra mắt đầu tiên cũng tại sự kiện tương tự.


Máy bay chiến đấu T-50 trình diễn trên bầu trời Nga (Ảnh: Sputnik)

Máy bay chiến đấu T-50 trình diễn trên bầu trời Nga (Ảnh: Sputnik)

T-50 được xem là “ngôi sao” của Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế (MAKS) 2017, diễn ra tại sân bay Zhukovsky ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga. Đây là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới và là sự kiện được mong đợi trong năm của giới quân sự toàn cầu.

Tại MAKS 2017, các máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga, trong đó có T-50, Su-34 và Su-35 đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt đẹp trên bầu trời.

“Lúc này, tôi có thể nói rằng không có giới hạn nào đối với các phi công của T-50 khi điều khiển và vận hành máy bay”, hãng tin TASS ngày 22/7 dẫn lời Tư lệnh Không quân Nga Viktor Bondarev.


Tổng thống Nga Vladimir Putin xem máy bay trình diễn tại triển lãm hàng không MAKS 2017 hôm 18/7 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin xem máy bay trình diễn tại triển lãm hàng không MAKS 2017 hôm 18/7 (Ảnh: Reuters)

“Các kỹ sư đang làm việc để tăng khả năng tối đa cho phi công”, ông Bondarev nói thêm, nhấn mạnh các ưu việt của T-50, trong đó có động cơ được cải tiến, tải trọng và tầm xa.

T-50 là máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Nga, được "trình làng" lần đầu tiên vào tháng 1/2010 tại Triển lãm hàng không MAKS 2011. Nó được trang bị công nghệ tàng hình tối tân và các tính năng vượt trội so với dòng chiến đấu cơ tối tân nhất của các nước trên thế giới hiện nay.

T-50 dự kiến bắt đầu được bàn giao cho Không quân Nga vào năm 2019.

An Bình