1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Canh bạc” đánh bắt xa bờ của tàu cá Triều Tiên vì Trung Quốc cạnh tranh ngư trường

(Dân trí) - Ngày càng nhiều tàu cá Triều Tiên đẩy mạnh hoạt động đánh bắt ở vùng biển nước ngoài bất chấp rủi ro. Hiện tượng này được cho là vì tại ngư trường chính của họ, tàu Trung Quốc xuất hiện với mật độ ngày càng dày đặc hơn.

“Canh bạc” đánh bắt xa bờ của tàu cá Triều Tiên vì Trung Quốc cạnh tranh ngư trường - 1

Tàu cá của Triều Tiên trong vụ va chạm với tàu Nhật Bản hôm 7/10 (Ảnh: Cơ quan Thủy sản Nhật Bản)

Vụ va chạm giữa tàu cá Triều Tiên và tàu tuần tra Nhật Bản hôm 7/10 trên Biển Nhật Bản là sự việc mới nhất trong các sự cố liên quan tới tàu cá Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Theo Nikkei, do sự xuất hiện ngày càng nhiều của tàu cá Trung Quốc tại ngư trường truyền thống với mức độ cạnh tranh mạnh mẽ, các ngư dân Triều Tiên buộc phải di chuyển tới các vùng biển ẩn chứa nhiều rủi ro hơn để đánh bắt.

Vụ việc xảy ra lúc 9h10 sáng gần Yamatotai, vùng nước nhiều nguồn lợi hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, theo Nikkei. Sau khi bị cảnh báo rời khỏi khu vực này ngay lập tức, một tàu cá lớn của Triều Tiên đã đâm phải tàu tuần tra của Nhật Bản và chìm trong 20 phút sau đó. Hàng chục ngư dân Triều Tiên đã được giải cứu.

Trong bối cảnh lệnh trừng phạt đang “bủa vây” Triều Tiên, nước này được cho đang mở rộng các hoạt động đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ngoài để đảm bảo nguồn ngoại tệ. Chính phủ Hàn Quốc năm 2016 ước tính Bình Nhưỡng dường như kiếm được hàng chục triệu USD từ việc buôn bán thủy hải sản, trong đó khách hàng chính là láng giềng Trung Quốc.  

Mặt khác, việc tàu Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động ở vùng biển là ngư trường truyền thống của tàu Triều Tiên đã khiến tình trạng cạnh tranh trở nên căng thẳng hơn. Điều này được cho một phần khiến tàu Triều Tiên buộc ra vùng biển xa hơn để đảm bảo đủ nguồn hải sản cung cấp cho nhu cầu của thị trường Trung Quốc, theo Nikkei.

Từ tháng 9, Nga đã bắt hơn 800 ngư dân Triều Tiên với cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế. Theo truyền thông Nga, một tàu cá và một thuyền máy bị bắt hồi tháng trước có tới 30.000 con mực bị đánh bắt trái phép. Trong một vụ việc khác, tuần duyên Nga bị thương khi xảy ra đụng độ với ngư dân Triều Tiên vì nhóm ngư dân này chống cự để không bị bắt.

Hàn Quốc cũng chứng kiến tình trạng tàu cá Triều Tiên ngày càng hoạt động nhiều hơn ở khu vực đường giới hạn phía Bắc, ranh giới trên biển giữa 2 miền bán đảo. Số lượng các vụ tàu cá Triều Tiên vượt qua đường giới hạn trái phép tăng từ 51 trong toàn năm 2018 tới hơn 400 khi chưa hết năm 2019.  

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng được cho là khuyến khích hoạt động đánh bắt xa bờ. Hãng thông tấn trung tương Triều Tiên KCNA đưa tin năm ngoái rằng khi đi thị sát các trạm đánh bắt cá xa bờ do quân đội kiểm soát, ông Kim từng nói rằng những kho cá đông lạnh chất đầy trông như “núi kho báu và những thỏi vàng”.

Đức Hoàng

Theo Nikkei