1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada: Nhiều người gốc Việt thiệt mạng trong vụ thảm sát 8 người

(Dân trí) - Cảnh sát Canada ngày 31/12 theo giờ địa phương đã công bố danh tính của nghi phạm xả súng khiến 8 người chết trước khi tự sát đêm thứ Hai vừa qua. Theo đó ít nhất 2 người thiệt mạng là người gốc Việt.

Cyndi Duong là một trong 9 người thiệt mạng trong vụ xả súng, tự sát
Cyndi Duong là một trong 9 người thiệt mạng trong vụ xả súng, tự sát

Nghi phạm của vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử thành phô Edmonton được xác định là Phu Lam, 53 tuổi.

Trong đó trong đêm thứ Hai theo giờ địa phương, thi thể 6 người lớn, tuổi từ 25 đến 50 và 2 trẻ em tuổi dưới 10 đã được tìm thấy tại hai ngôi nhà khác nhau ở Edmonton.

Phát ngôn viên cảnh sát Scott Pattison xác nhận, 7 người đã được tìm thấy đã tử vong trong một ngôi nhà tại phía Bắc Edmonton là những người đầu tiên bị bắn chết. Sau đó hung thủ tới một ngôi nhà tại khu vực Haddow, phía Nam Edmonton tiếp tục bắn chết chị Cyndi Duong, 37 tuổi.

Thi thể của Duong được phát hiện sau khi cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 18 giờ 53 phút ngày thứ Hai. Họ tới ngôi nhà tại phía Bắc Edmonton lúc 20 giờ 28 phút để kiểm tra tình trạng của một nam giới có vẻ muốn tự sát, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

“Theo gia đình, nghi phạm nam có vẻ đầy thất vọng và quá xúc động”, cảnh sát trưởng Rod Knecht​ khẳng định với báo giới hôm thứ Ba. “Gia đình đó lo lắng rằng người đàn ông đó có thể tự sát”.

Thi thể của 3 phụ nữ, hai nam giới, một bé trai và một bé gái được phát hiện lúc 0 giờ 23 phút sáng hôm sau, khi cảnh sát nhận được một cuộc gọi thuyết phục họ quay trở lại ngôi nhà trên.

Thi thể của Lam được tìm thấy trong sáng thứ Ba, tại một nhà hàng gần đó. Có vẻ như người này đã tự sát. Tên của các nạn nhân khác chưa được công bố, và công tác khám nghiệm vẫn đang tiếp tục.

Lily Lee, chủ tịch của Hội người Việt tại Edmonton cho biết Duong là bà mẹ có 3 con. Họ từng biết nhau khi từng là những nhân viên trẻ tuổi tại một nhà hàng ở Tây Edmonton.

Mục sư Thanh Le, đến từ nhà thờ liên minh người Việt biết rõ bà Duong. Chính gia đình bà đã giúp lập ra nhà thờ này những năm 1980, và bà làm lễ kết hôn tại đây.

“Cyndi là một người đáng yêu. Bạn sẽ thích chị ấy ngay phút đầu gặp gỡ. Chị ấy quan tấm tới mọi người, tới gia đình, tới nhà thờ của mình”.

Cảnh sát chưa công bố mối quan hệ giữa nghi phạm và các nạn nhân, nhưng Lam là đồng sở hữu ngôi nhà tại Bắc Edmonton, nơi 7 thi thể được tìm thấy.

Lam từng có tiền án từ những năm 1987, khi sử dụng một khẩu súng ngắn 9mm, trong một vụ việc được cảnh sát miêu tả là “một vụ bạo lực gia đình cực đoan”.

Thanh Tùng
Theo CBC