1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada mong muốn thúc đẩy quan hệ ngày càng bền chặt với Việt Nam

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Canada David Morrison nêu ra những thành tựu trong quan hệ với Việt Nam trong 50 năm qua, bày tỏ mong muốn sẽ thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng bền chặt hơn nữa.

Canada mong muốn thúc đẩy quan hệ ngày càng bền chặt với Việt Nam - 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Canada David Morrison và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đặt viên gạch xuống mặt sàn đại sứ quán mới của Canada tại Hà Nội (Ảnh: Đức Hoàng).

"Canada tự hào đã được đặt trụ sở đại sứ quán ở đường Hùng Vương gần quảng trường Ba Đình lịch sử từ năm 1994. Trong khoảng thời gian đó, Canada đã vinh dự chứng kiến những đổi thay vô cùng lớn lao của Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một quốc gia năng động, thịnh vượng với nền văn hóa đầy bản sắc", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Canada David Morrison phát biểu trong lễ khởi động thi công đại sứ quán mới của Canada tại Việt Nam, tọa lạc tại một tòa nhà văn phòng trên phố Liễu Giai hôm 13/12.

Buổi lễ đã có sự tham gia của các quan chức cấp cao giữa 2 nước, đại diện bộ, ban, ngành, đoàn thể của cả Canada và Việt Nam. 

"Hai nước chúng ta đã đạt được thành tựu vô cùng to lớn trong thời gian qua. Năm 2017, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện, là nền tảng vững chắc để 2 nước mở rộng quan hệ và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Bất chấp đại dịch Covid-19 gây ra hàng loạt khó khăn và thách thức, Canada và Việt Nam vẫn đạt được nhiều tiến triển trong quan hệ song phương", ông Morrison nhấn mạnh. 

Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN từ năm 2015. Với việc triển khai hiệp định CPTPP, thương mại song phương giữa 2 nước tăng trưởng mạnh mẽ. 

"Vào tháng 11 năm ngoái, Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Thông qua chiến lược này, Canada cam kết tăng cường hiện diện ở Việt Nam và khu vực. Chúng tôi bố trí thêm nguồn lực và công cụ mới để phục vụ các mối quan hệ song phương ngày càng phát triển, và khoản đầu tư vào đại sứ quán mới là một ví dụ. 

Cơ sở này sẽ có không gian hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường, dễ tiếp cận, nằm ngay trung tâm một quận đầy năng động. Đây là ví dụ cụ thể cho cam kết của chúng tôi với quan hệ ngày càng tăng với Việt Nam", nhà ngoại giao Canada nhấn mạnh. 

Nhà ngoại giao Canada cho biết, đại sứ quán mới ở phố Liễu Giai dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2024. Ông bày tỏ mong muốn rằng Canada và Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng bền chặt. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhắc lại kỷ niệm liên quan tới trụ sở đại sứ quán Canada ở Hà Nội trong gần 30 năm qua.

"Tôi còn nhớ vào thời điểm đó, đích thân ngài Thủ tướng Canada Jean Chrétien cùng Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm cắt băng khai trương trụ sở đại sứ quán Canada trên đường Hùng Vương vào tháng 11/1994 nhân chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Canada tới Việt Nam.

Sự kiện này mở ra hàng loạt các dấu mốc quan trọng giữa Việt Nam và Canada trong những năm sau đó. Nó không chỉ tạo tiền đề để thúc đẩy mối quan hệ song phương khi đó mà còn đặt nền móng vững chắc để quan hệ 2 nước đạt tầm cao đối tác toàn diện hàng chục năm sau đó", ông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhận định, lễ khởi công trụ sở mới của đại sứ quán Canada ở Hà Nội diễn ra vào dịp 2 nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thời điểm vô cùng ý nghĩa.

Hai nước đã đạt những thành tựu trong quan hệ song phương, thể hiện những nỗ lực to lớn, không mệt mỏi của 2 quốc gia để hướng tới quỹ đạo mới trong quan hệ gần gũi và hiệu quả hơn.

Ông Hà Kim Ngọc nêu ra những điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa 2 nước về quốc phòng, an ninh, thương mại, chính trị, giáo dục, đào tạo, hợp tác địa phương, ngoại giao nhân dân, bảo vệ môi trường, bảo vệ đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông mô tả quan hệ giữa 2 nước đã đạt được nhiều "hoa thơm, quả ngọt" trong nhiều năm qua, và bày tỏ sự tin tưởng rằng tương lai hợp tác giữa 2 bên ngày càng phát triển.  

Đại sứ quán mới thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển bền vững

Canada mong muốn thúc đẩy quan hệ ngày càng bền chặt với Việt Nam - 2

Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil trao đổi với báo chí (Ảnh: Đức Hoàng).

Chia sẻ với giới truyền thông, ông Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam cho biết, nước này dự kiến sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, gần gũi với thiên nhiên để thi công hoàn thiện đại sứ quán mới, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Ngoài ra, Canada muốn xây dựng môi trường, không gian thân thiện và đảm bảo sức khỏe cho những nhân viên làm việc trong cơ sở này.

Trong quá trình thi công, Canada sẽ cố gắng sử dụng các nhà thầu địa phương. Phía Canada cũng muốn đại sứ quán mới mang những bản sắc, những yếu tố của quốc gia châu Mỹ và sẽ lồng ghép những điều này trong quá trình thi công.

Ngoài ra, Đại sứ Steil nhấn mạnh, Canada coi Việt Nam là trọng tâm của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong cả 5 lĩnh vực chủ chốt bao gồm an ninh, hợp tác phát triển, thương mại, môi trường và biến đổi khí hậu, thúc đẩy quan hệ ngoại giao.

Nhà ngoại giao chia sẻ các kế hoạch tăng cường hợp tác với Việt Nam trong tương lai. Ví dụ, Canada có chương trình hỗ trợ các cộng đồng ven biển Việt Nam đối phó với biến đổi khí hậu. Canada cũng lập ra các quỹ, để giúp các nước, trong đó có Việt Nam, sử dụng nguồn lực thủy sản tốt hơn. 

Đại sứ Steil cũng bày tỏ sự lạc quan khi nhắc tới triển vọng hợp tác kinh tế giữa Canada và Việt Nam trong năm nay và năm sau, cho rằng 2 nước có tiềm năng rất lớn để hướng tới những mục tiêu lớn và tham vọng hơn.

Theo Đại sứ, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Canada năm 2022 tăng trưởng vượt bậc so với năm 2021, ở mức 30%. Năm nay, dù chưa kết thúc năm 2023, nhưng những chỉ số thống kê được cho thấy mức tăng trưởng có thể còn cao hơn năm ngoái. 

Ông nhấn mạnh, dù thế giới đối mặt với những biến động về kinh tế trong năm qua, tuy nhiên chỉ số tiêu dùng ở Canada rất cao, nghĩa là người Canada vẫn chi tiền mua sắm hàng hóa, trong đó có hàng hóa Việt Nam. Ngoài ra, hàng hóa nông sản, thực phẩm từ Canada sang Việt Nam đang tăng mạnh. Đây là 2 lý do khiến ông tự tin rằng hợp tác kinh tế Việt Nam - Canada sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.