1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ EU Julien Guerrier nêu 3 mục tiêu hợp tác với Việt Nam

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tân Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier đã trả lời nhiều câu hỏi nhận được sự quan tâm lớn của độc giả báo Dân trí trong buổi giao lưu trực tuyến ngày 28/11.

Giao lưu trực tuyến với Đại sứ EU tại Việt Nam

Xem chi tiết cuộc giao lưu với Đại sứ Julien Guerrier

"Đây là cơ hội đầu tiên của tôi được tiếp xúc trực tiếp với đông đảo khán giả Việt Nam", Đại sứ Julien Guerrier cười tươi và nói trong sự kiện bắt đầu lúc 10h ngày 28/11. "Tôi rất vui khi có mặt ở đây".

Trong vòng khoảng 1 giờ sau đó, Đại sứ Guerrier đã lần lượt giải đáp hàng chục câu hỏi của độc giả báo Dân trí, đề cập đa dạng khía cạnh trong mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Guerrier đặt ra 3 mục tiêu cho mình trong nhiệm kỳ sắp tới, đó là thúc đẩy thương mại - đầu tư song phương, tăng cường hợp tác chuyển dịch xanh của Việt Nam, và đóng góp vào an ninh, ổn định của khu vực. Ông cam kết EU sẽ hỗ trợ Việt Nam trong các mục tiêu phát triển của mình, như mục tiêu tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.

Không chỉ cung cấp thông tin về mặt ngoại giao, trong buổi giao lưu, Đại sứ Guerrier cũng thể hiện những nét cá nhân của mình. Là người Pháp, ông bày tỏ sự ấn tượng với ẩm thực Việt, đặc biệt là món nem và chả cá. Đại sứ cũng muốn thăm thú nhiều tỉnh, thành Việt Nam nhất có thể trong nhiệm kỳ của mình.

Ông Guerrier nhớ lại cảm giác vui mừng khôn xiết khi biết tin mình được chọn làm Đại sứ EU tại Việt Nam vì chính ông đã ứng tuyển vào vị trí này.

"Tôi đã có thể thấy đất nước này thú vị và đang phát triển nhanh như thế nào", Đại sứ Guerrier nói. "Sau nhiều năm nỗ lực, sau thời kỳ khó khăn trong thế kỷ 20, thời khắc của Việt Nam đã đến".

Số lượng lớn câu hỏi mà độc giả của báo Dân trí gửi tới trước và trong buổi giao lưu đã phần nào thể hiện mức độ quan tâm của người dân Việt Nam đối với mối quan hệ EU - Việt Nam nói chung và đối với Đại sứ Guerrier nói riêng.

Đại sứ muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý độc giả của báo Dân trí đã gửi câu hỏi tới buổi giao lưu. Dù không thể trả lời hết do hạn chế về mặt thời gian, ông Guerrier bày tỏ mong muốn được tiếp tục giao lưu với độc giả Việt Nam trong những dịp sắp tới.

Video: Quốc Đạt - Phạm Tiến - Đức Hoàng