1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trong thông điệp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ Canada Shawn Steil tái khẳng định cam kết Ottawa nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada - Việt Nam, Đại sứ quán Canada tại Hà Nội đã phát đi thông điệp bằng video, điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác giữa 2 nước.

Canada đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển (Video: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam).

Trong đoạn video, Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các quan chức, chuyên gia, học giả, doanh nhân, đại diện các tổ chức, người dân từ 2 nước đã điểm lại những thành tựu hợp tác quan trọng ở hàng loạt lĩnh vực từ kinh tế, nông nghiệp, giáo dục, an ninh, quốc phòng, tài chính, giao lưu nhân dân…

Đặc biệt, thông điệp của Đại sứ Canada còn nhắc tới chuyến thăm năm 2017 của Thủ tướng Justin Trudeau tới Việt Nam. Đây cũng là năm mà 2 bên đã thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa 2 nước.

Đại sứ Shawn Steil cho biết: "Rất nhiều điều đã thay đổi trong hơn 50 năm qua, nhưng điều không bao giờ thay đổi và luôn đúng là chúng tôi rất tự hào được hỗ trợ Việt Nam trên con đường trở thành một quốc gia phát triển bao trùm, hòa bình và thịnh vượng hơn".

Kể từ năm 1990, Canada đã đóng góp 1,8 tỷ CAD cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển của Việt Nam. "Canada cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi năng lượng sạch, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững", nhà ngoại giao Canada nhấn mạnh.

Đại sứ Canada cũng khẳng định, cả 2 nước đều coi trọng sự tham gia mang tính xây dựng tại nhiều diễn đàn quốc tế mà 2 bên là thành viên. Hai nước có cùng quan điểm về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, thịnh vượng và hòa bình.

Canada đã công nhận triển vọng của Việt Nam trong việc trở thành một đối tác quan trọng để theo đuổi những lợi ích chung. Canada khẳng định lại cam kết thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam.

"Tôi thực sự mong đợi hành trình 50 năm tiếp theo trong quan hệ Việt Nam - Canada và một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn nữa khi chúng ta cùng nhau tiến lên phía trước. Canada và Việt Nam sát cánh trên quy mô toàn cầu", Đại sứ Shawn Steil nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định: "Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tôi xin được chúc cho hợp tác hữu nghị ngày càng phát triển toàn diện và sâu rộng và sẽ lên một tầm cao mới giữa Việt Nam và Canada".

Theo Đại sứ quán Canada tại Việt Nam