1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canada chi 14 tỷ USD mua tiêm kích F-35

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Canada đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho thương vụ mua 88 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Canada chi 14 tỷ USD mua tiêm kích F-35 - 1
Các tiêm kích F-35 của Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung hồi tháng 7/2022 (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc họp báo ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand cho biết quân đội nước này đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng của hợp đồng mua 88 "siêu tiêm kích" thế hệ thứ 5 F-35 từ tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ. Giá trị của thương vụ được cho là lên tới 14,2 tỷ USD.

Theo bà Anand, "F-35 là loại tiêm kích tối tân nhất trên thị trường và là dòng máy bay chiến đấu phù hợp với quân đội Canada". Việc mua sắm thêm 88 tiêm kích loại này cũng sẽ giúp tạo thêm 3.300 việc làm mỗi năm cho quốc gia Bắc Mỹ thông qua các dịch vụ bảo trì và sửa chữa. Dự kiến, các tiêm kích đầu tiên của hợp đồng giữa Canada và Lockheed Martin sẽ được bàn giao vào năm 2026.

Để giành được hợp đồng khổng lồ trị giá hơn 14 tỷ USD trên, hãng Lockheed Martin đã phải vượt qua một cuộc cạnh tranh khốc liệt với các nhà sản xuất máy bay SAAB của Thụy Điển và Boeing của Mỹ. Trước đó, chính phủ Canada từng bày tỏ sự phản đối với việc mua tiêm kích F-35 do lo ngại về giá thành quá cao.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế đang trở nên ngày một căng thẳng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, nhiều quốc gia phương Tây đã tăng cường mua sắm tiêm kích F-35 của Mỹ như một giải pháp tự vệ hiệu quả. Hồi tháng 12/2022, chính phủ Đức đã đồng thuận về nguyên tắc việc sẽ mua thêm các tiêm kích F-35 để trang bị cho không quân nước này. Thụy Sỹ và Phần Lan trước đó đã thông báo về quyết định mua lần lượt 36 và 64 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 từ Lockheed Martin.

Theo Reuters