1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thử nghiệm thiết bị kích hoạt hạt nhân

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm một thiết bị kích hoạt hạt nhân để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân tiếp theo.

Triều Tiên thử nghiệm thiết bị kích hoạt hạt nhân - 1
Tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Yonhap dẫn lời phó giám đốc thứ nhất của Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo đưa tin Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm một thiết bị kích hoạt hạt nhân gần ở gần bãi thử Punggye-ri hôm 25/5.

"Các cuộc thử nghiệm hoạt động của một thiết bị kích nổ hạt nhân, nhằm chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy tại bãi thử Punggye-ri đã được phát hiện. Chúng tôi dự đoán khả năng một vụ thử hạt nhân sắp xảy ra trong một hoặc hai ngày tới là thấp, nhưng sau đó, chắc chắn vẫn có khả năng xảy ra", ông Kim thông báo với giới truyền thông.

Bãi thử Punggye-ri là nơi diễn ra cả 6 vụ thử hạt nhân trong quá khứ của Triều Tiên. Lần gần đây nhất Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân là vào tháng 9/2017, khi nước này tuyên bố đã thử nghiệm thành công bom khinh khí (bom H).

Kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người được cho là có quan điểm cứng rắn với Triều Tiên, nhậm chức, quân đội Triều Tiên đã liên tục tiến hành các hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân.

Cũng trong ngày 25/5, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo ra khu vực biển phía Đông của nước này. Đây là lần thử tên lửa thứ 17 của Triều Tiên chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm nay. Vụ thử này được cho là lời đáp trả của Bình Nhưỡng trước những tuyên bố cứng rắn của Mỹ và Hàn Quốc trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Seoul.

Theo Yonhap