1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia không dẫn độ kiến trúc sư Pháp đến Trung Quốc

(Dân trí) - Campuchia hôm nay đã tái khẳng định quan điểm rằng nước này sẽ không dẫn độ một kiến trúc sư Pháp, người được tin từng có quan hệ thân thiết với cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, tới Trung Quốc cho tới khi vụ việc được điều tra đầy đủ.

 
Bà Cốc Khai Lai và ôgn Patrick Devillers.

Bà Cốc Khai Lai và ông Patrick Devillers.

Giới chức Campuchia đã bắt giữ công dân Pháp Patrick Devillers hôm 13/6 vì bị tình nghi có thể liên quan tới cái chết của doanh nhân Anh Neil Heywood tại Trung Quốc hồi tháng 11 năm ngoái.

Phía Campuchia nói họ bắt giữ Devillers theo yêu cầu của phía Trung Quốc nhưng cần thêm bằng chứng về các việc làm sai trái của ông này trước khi chuyển giao ông cho một nước khác.

Phát biểu sau khi trở về từ một chuyến công tác nước ngoài tối 21/6, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong cho biết Campuchia sẽ không dẫn độ Devillers tới Trung Quốc hay Pháp.

“Quyết định đã được đưa ra. Chúng tôi giữ ông ấy tại đây và không chuyển đi đâu hết. Chúng tôi đang đợi các cuộc điều tra tiếp theo”, ông Hor Namhong nói.

Vụ bắt giữ Devillers tại Phnom Penh đã tạo nên một cuộc chiến ngoại giao giữa Bắc Kinh và Paris.

Pháp đã yêu cầu “giải thích rõ” về nguyên nhân vụ bắt giữ và ông Hor Namhong cho hay Campuchia chưa có bất kỳ thông tin chi tiết nào về các tội danh bị cáo buộc của Devillers.

Theo các nguồn tin, Devillers từng là bạn và đối tác làm ăn thân thiết của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai và vụ bắt giữ ông này là diễn biến mới nhất của vụ bê bối chính trị lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập niên qua.

Ông Bạc hiện đang bị điều tra về tội tham nhũng, trong khi bà Cốc bị bắt giữ vì bị tình nghi có liên quan tới vụ sát hại doanh nhân Anh tháng 11/2011.

An Bình
Theo AP