1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia bác tin cho Trung Quốc xây cơ sở trong căn cứ hải quân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ đưa tin, Trung Quốc dường như đang xây dựng một công trình bên trong căn cứ hải quân của Campuchia ở Vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, Đại sứ quán Campuchia tại Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Campuchia bác tin cho Trung Quốc xây cơ sở trong căn cứ hải quân - 1

Căn cứ hải quân Ream ở Campuchia (Ảnh: EPA).

Washington Post ngày 6/6 dẫn nguồn tin từ các quan chức phương Tây cho biết, Trung Quốc dường như đang xây một cơ sở bên trong căn cứ hải quân Ream tại Campuchia.

Theo nguồn tin, cơ sở này được cho sẽ nằm ở phía bắc của căn cứ Ream bên bờ Vịnh Thái Lan. Lễ động thổ công trình dự kiến diễn ra vào ngày 9/6, theo Washington Post.

Nếu thông tin trên là sự thật, đây sẽ là cơ sở quân sự thứ 2 của Trung Quốc ở nước ngoài, và đầu tiên ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo nguồn tin giấu tên, đây có thể là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm xây dựng mạng lưới cơ sở quân sự khắp thế giới. Cơ sở quân sự nước ngoài duy nhất của Trung Quốc hiện nằm ở quốc gia Đông Phi Djibouti.

Trước đó, Wall Street Journal vào năm 2019 đưa tin rằng, Trung Quốc được cho đã ký thỏa thuận bí mật với Campuchia để cho phép Bắc Kinh cơ sở quân sự tại căn cứ Ream. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Phnom Penh đều bác bỏ thông tin nói này.

Cuối tuần qua, Washington Post cho biết, một quan chức giấu tên của Trung Quốc nói rằng, "một phần của căn cứ" Ream sẽ được "quân đội Trung Quốc sử dụng". Tuy nhiên, nguồn tin phủ nhận cơ sở này sẽ chỉ dành riêng cho Trung Quốc. Quan chức này cho biết, các nhà khoa học Trung Quốc có thể cũng sử dụng cơ sở này.

Campuchia bác bỏ

Khi được yêu cầu bình luận, Đại sứ quán Campuchia tại Washington, Mỹ tuyên bố họ "mạnh mẽ bác bỏ thông tin của Washington Post là lời cáo buộc vô căn cứ làm ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của Campuchia". Thông báo khẳng định, Campuchia "kiên quyết tuân thủ" hiến pháp của quốc gia, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Campuchia.

"Việc cải tạo căn cứ chỉ nhằm mục đích tăng cường năng lực của hải quân Campuchia để bảo vệ sự toàn vẹn hàng hải và chống lại tội phạm hàng hải bao gồm đánh bắt cá bất hợp pháp", tuyên bố của Đại sứ quán Campuchia tại Washington nhấn mạnh.

Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin.

Hồi tháng 4, Thủ tướng Hun Sen nói: "Campuchia không để quân đội nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ của mình vì điều này trái với Hiến pháp. Chúng tôi để quân đội Trung Quốc và nước ngoài đóng tại Campuchia để làm gì?".

Phnom Penh từng tuyên bố có đủ năng lực phát triển căn cứ Ream và không cho phép bất cứ quốc gia nước ngoài nào đặt cơ sở quân sự trên lãnh thổ Campuchia.

Trung Quốc đang trở thành một đồng minh kinh tế, chính trị ngày càng quan trọng của Campuchia. Trung Quốc là nước viện trợ phát triển hàng đầu cho Campuchia với việc đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng ở quốc gia Đông Nam Á này. 

Theo Washington Post