1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các sân bay Ấn Độ trong tình trạng báo động đỏ

(Dân trí) - Ấn Độ đã đặt một số sân bay quốc tế ở nước này trong tình trạng báo động đỏ, sau khi nhận được một loạt email đe dọa tấn công các cơ sở hàng không ở New Dehli, Bangalore và Chennai cùng với những vụ cướp máy bay.

Mặc dù một số chuyên gia an ninh nghi ngờ tính chất xác thực của những email cảnh báo về việc có thể xảy ra thêm những vụ tấn công khủng bố, nhưng giới hữu trách Ấn Độ đã không hề có ý xem thường. Ấn Độ đã đặt tất cả các sân bay dân sự trong tình trạng báo động và thực hiện những vụ khám xét hành khách, hành lý rất nghiêm ngặt.

 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những email đe dọa gửi cho các cơ quan truyền thông phát xuất từ một máy chủ tiếp vận ở Ảrập Xê-út. Nhưng các nhà phân tích nói rằng những email này không có nét tương đồng về cách thức và ngôn từ với những email mà các cơ quan an ninh Ấn Độ đã nhận được trước đây từ nhóm Deccan Mujaheddin. Những email từ tổ chức ít người biết tới này đã được gửi ngay sau những vụ nổ bom hồi đầu năm nay tại một số thành phố ở Ấn Độ.

 

Một yếu tố khác khiến lực lượng an ninh quan tâm là các email này được gửi đi vài ngày trước dịp kỷ niệm ngày đền thờ Babri Masjid ở tiểu bang Uttar Pradesh bị phá hủy. Ngôi đền này, do vị hoàng đế đầu tiên của triều đại Mughal xây dựng, đã bị những người theo Ấn Độ giáo phá sập vào ngày 6/12/1992. Việc này đã khiến những người Hồi giáo vô cùng căm phẫn.

 

Những email đe dọa mới đây đã đề cập một cách cụ thể tới các sân bay quốc tế ở Bangalore, Chennai và New Dehli.

 

Báo chí và truyền hình Ấn Độ trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ nói rằng bên cạnh những email, lực lượng tình báo cũng nhận được thông tin cho thấy các phần tử khủng bố định tấn công các sân bay hoặc chiếm máy bay.

 

Hôm qua, các tư lệnh trong quân đội đã có phiên họp thảo luận về khả năng xảy ra những vụ tấn công tương tự như vụ khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ.

 

Trong những ngày qua, quân đội và các cơ quan tình báo Ấn Độ đã bị nhiều người chỉ trích vì có cáo giác cho rằng trước khi xảy ra vụ tấn công ở Mumbai hồi tuần trước, chính phủ Mỹ đã cung cấp cho giới hữu trách Ấn Độ những thông tin mà họ nghe lén từ các cuộc điện đàm của bọn khủng bố. Những thông tin này cho thấy rằng bọn khủng bố định tấn công Mumbai qua ngã đường biển, và khách sạn Taj Mahal là một trong các mục tiêu. 

 

Nguyễn Viết

Theo Reuters