1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các nước châu Âu đồng loạt trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Pháp và Đức thông báo kế hoạch trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga nhằm phản đối chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Các nước châu Âu đồng loạt trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga - 1

Đại sứ quán Nga tại Pháp (Ảnh: Tass).

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 4/4 thông báo, nước này sẽ trục xuất "nhiều" nhà ngoại giao Nga.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, "hành động này nằm trong cách tiếp cận của châu Âu" và hoạt động của các nhà ngoại giao Nga đi ngược lại với lợi ích an ninh của Pháp.

Theo kênh truyền hình BFM, "khoảng 30 nhà ngoại giao Nga" sẽ phải về nước sau quyết định trục xuất của Pháp.

Trong một bình luận với RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẽ đáp trả các hành động của Pháp.

Cùng ngày, Đức tuyên bố 40 nhà ngoại giao Nga bị đưa vào danh sách những người "không được chào đón". Điều này đồng nghĩa với việc các nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất và họ sẽ có 5 ngày để rời khỏi Đức.

"Đức quyết định tuyên bố một số lượng đáng kể thành viên của đại sứ quán Nga là những người không được chào đón. Họ đã làm việc ở Đức hàng ngày để chống lại sự tự do cũng như sự gắn kết của xã hội chúng ta. Chúng ta sẽ không khoan nhượng điều này thêm nữa", Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết.

Theo truyền thông Đức, các nhân viên ngoại giao Nga bị nghi làm việc cho các cơ quan tình báo nước này.

Thông báo trục xuất các nhà ngoại giao Nga được các nước châu Âu công bố trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Căng thẳng tại Ukraine trong những ngày gần đây có xu hướng leo thang khi Kiev cáo buộc Moscow liên quan đến cái chết của hàng trăm dân thường.

Sau khi quân đội Nga rút khỏi thị trấn Bucha, ngoại ô Kiev, hàng trăm thi thể dân thường đã được phát hiện ở khu vực này. Ukraine đổ lỗi cho quân đội Nga, lực lượng kiểm soát Bucha trước khi rời đi, gây ra vụ "thảm sát", nhưng Moscow phủ nhận mọi cáo buộc. Trong khi các chính trị gia phương Tây đứng về phía Ukraine, Lầu Năm Góc cho biết hiện chưa có bằng chứng độc lập để ủng hộ những tuyên bố này.

Moscow cáo buộc Ukraine "dàn dựng" vụ việc tại Bucha. Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một cuộc họp trong ngày 4/4 để bàn về vấn đề này.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, cần tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vấn đề sát hại dân thường ở Bucha. Trong khi đó, giới chức Đức nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần thảo luận về việc cấm nhập khí đốt của Nga sau khi xảy ra vụ việc ở Bucha.

Một số quốc gia EU cũng tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga hôm 4/4.

Lithuania tuyên bố giáng cấp quan hệ ngoại giao với Nga, trục xuất đại sứ Nga và đóng cửa lãnh sự quán Nga ở thành phố Klaipeda. Latvia cũng thông báo sẽ giáng cấp quan hệ với Nga. Nga tuyên bố sẽ đáp trả động thái này của Lithuania và Latvia.

Trước đó, Bỉ, Ireland, Séc và Hà Lan đồng loạt trục xuất hơn 40 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc gián điệp.

Theo RT