1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bulgaria trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Bulgaria thông báo, 10 nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ.

Bulgaria trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga - 1

Đại sứ quán Nga tại Bulgaria (Ảnh: RFE).

"Theo thông tin của cơ quan có thẩm quyền, các nhân viên của Đại sứ quán Nga đã thực hiện trên lãnh thổ Bulgaria các hành động không phù hợp với Công ước Viên về quan hệ ngoại giao", Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Bulgaria ngày 18/3 cho biết.

Do đó, 10 nhà ngoại giao Nga bị coi là không được chào đón ở Bulgaria và phải rời khỏi Bulgaria trong vòng 72 giờ.

Tuy nhiên, thông cáo không nêu cụ thể hành động của các nhà ngoại giao Nga mà họ cho là không phù hợp với Công ước Vienna.

Đầu tuần này, Slovakia được cho là cũng trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga do nghi ngờ họ là gián điệp. Moscow tuyên bố sẽ đáp trả động thái này của Slovakia.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng do vấn đề Ukraine. Để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã áp hàng loạt lệnh trừng phạt với Moscow.

Theo Sputnik