1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cá voi trắng bị nghi là "gián điệp của Nga" xuất hiện ở Thụy Điển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một con cá voi trắng được phát hiện ở ngoài khơi Thụy Điển, sau 3 năm nó gây chú ý ở Na Uy vì bị nghi được Nga đào tạo để thu thập thông tin.

Cá voi trắng bị nghi là gián điệp của Nga xuất hiện ở Thụy Điển - 1

Con cá voi trắng được phát hiện ở Na Uy vào năm 2019 (Ảnh: AFP).

Sebastian Strand, một nhà sinh vật biển của tổ chức OneWhale, ngày 29/5 cho biết, họ đã phát hiện một con cá voi trắng tại Hunnebostrand, ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Thụy Điển vào cuối tuần qua.

Con cá này từng gây được sự chú ý từ dư luận khi nó xuất hiện ở Na Uy vào năm 2019, làm dấy lên nghi vấn nó được Nga đào tạo để thu thập thông tin tình báo. OneWhale đã theo dõi đường đi của con cá voi từ đó tới nay.

Theo tổ chức này, trong 3 năm qua, con cá voi đã di chuyển khá chậm ở nửa trên của bờ biển Na Uy, trước khi đột ngột tăng tốc trong những tháng gần đây để đến Thụy Điển.

Ông Strand cho hay: "Hiện tại chúng tôi không biết tại sao nó lại tăng tốc nhanh như vậy. Đó có thể là do hormone thúc đẩy con cá tìm bạn đời. Hoặc đó có thể là sự cô đơn vì cá voi trắng là loài có tính xã hội cao - có thể là nó đang tìm kiếm những con cá voi khác".

Chuyên gia trên cho biết, con cá voi khoảng 13-14 tuổi - độ tuổi mà hormone rất cao.

Ba năm trước, người Na Uy đã gọi con vật bằng biệt danh "Hvaldimir" - một cách chơi chữ của từ "cá voi" trong tiếng Na Uy (hval), ám chỉ nghi vấn nó có thể liên quan tới Nga.

Khi nó lần đầu tiên xuất hiện ở Na Uy, các nhà sinh học biển từ Tổng cục Thủy sản Na Uy đã tháo bộ vòng trên người nó ra. Bộ vòng có giá treo có thể đặt được camera hành trình và dòng chữ: "Thiết bị của St Petersburg" in trên móc nhựa.

Các quan chức Na Uy cho biết, Hvaldimir có thể đã được Hải quân Nga huấn luyện vì nó dường như đã quen với con người. Nga chưa lên tiếng về những nghi vấn đặt ra xung quanh con cá voi. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga từng bác bỏ việc sở hữu chương trình huấn luyện cá voi phục vụ mục đích quân sự.

Theo AFP