1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cá voi trắng bị nghi là “gián điệp của Nga” được phát hiện ở Na Uy

(Dân trí) - Một chú cá voi trắng có đeo một thiết bị đặc biệt được ngư dân Na Uy phát hiện ở vùng biển nước này mới đây làm dấy lên đồn đoán đây có thể là cá voi gián điệp do hải quân Nga huấn luyện, hãng tin Guardian cho biết.

Cá voi trắng bị nghi là “gián điệp của Nga” được phát hiện ở Na Uy - 1

Cá voi trắng được phát hiện ở Na Uy được cho là công cụ "gián điệp" của Nga. (Ảnh: Forbes)


Đầu tuần này (29/4), một ngư dân ở Na Uy đã phát hiện ra một con cá voi trắng có đeo một chiếc vòng giám sát có khắc dòng chữ ở mặt trong là "Thiết bị của St. Petersburg". Sự việc ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của giới chức và người dân Na Uy khi có nhiều đồn đoán rằng đây có thể là cá voi trắng được huấn luyện để làm "gián điệp" cho Hải quân Nga.

Martin Niuw, chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu hải dương Na Uy, nhận định với hãng tin NRT rằng, “có nhiều lý do” để tin rằng chú cá voi này là một công cụ gián điệp cho Hải quân Nga.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ việc sở hữu chương trình huấn luyện cá voi phục vụ mục đích quân sự, song những tuyên bố này cũng không ngăn được những đồn đoán của người dân địa phương.

"Con cá voi này rất thân thiện với con người, khi bạn gọi là nó bơi đến ngay lập tức. Rõ ràng nó được giao nhiệm vụ nào đó", Linn Sæthe, một người dân địa phương cho biết với đài NRK.

Nhiều người cho rằng, con cá voi trắng này có thể đã thoát ra từ một trại huấn luyện quân đội của Nga. Ông Audun Rikardsen, một giảng viên đại học ở Na Uy, cho rằng con cá voi có thể thuộc sở hữu của một đơn vị hải quân của Nga ở Murmansk.

Minh Phương
Theo Time