1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca Covid-19 cao nhất nửa năm, Trung Quốc nói đợt dịch hiện nay phức tạp

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc cho rằng, đợt bùng phát Covid-19 hiện nay ở nước này phức tạp do có nhiều nguồn lây, phạm vi lây lan rộng hơn.

Ca Covid-19 cao nhất nửa năm, Trung Quốc nói đợt dịch hiện nay phức tạp - 1

Trung Quốc đang đối phó với đợt dịch phức tạp nhất kể từ sau đợt ở Vũ Hán (Ảnh: AFP).

Reuters dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 6/8 cho biết, trong vòng 24h qua, nước này ghi nhận 124 ca nhiễm mới, trong đó có 80 ca lây nhiễm trong cộng đồng, cao nhất kể từ tháng 1 năm nay. Trong ngày, Trung Quốc cũng phát hiện 58 ca không có triệu chứng, những trường hợp này không xếp vào các ca được xác nhận.

Tính đến ngày 5/8, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 93.498 ca Covid-19, trong đó hơn 4.600 trường hợp đã tử vong.

Kể từ sau đợt bùng phát dịch đầu tiên tại Vũ Hán cuối năm 2019, Trung Quốc về cơ bản đã kiểm soát được Covid-19. Các ổ dịch nhỏ vẫn xuất hiện và được kiểm soát nhanh chóng, tuy nhiên, đợt bùng phát mới đây khiến nhiều chuyên gia lo ngại.

Đợt dịch mới bắt nguồn từ cụm dịch tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô từ giữa tháng 7 và hiện đã lan ra gần 20 tỉnh và một số thành phố lớn của Trung Quốc. Tuy mới ghi nhận hơn 600 ca trong đợt dịch mới, nhưng đây là đợt bùng phát rộng nhất ở Trung Quốc kể từ sau đợt dịch tại Vũ Hán. Nguyên nhân được cho là do biến chủng Delta dễ lây lan hơn.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 5/8, ông He Qinghua, một quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nhận định đợt dịch này phức tạp nhưng vẫn có thể kiểm soát được.

"Miễn là các chính quyền địa phương thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng và kiểm soát dịch, tôi cho rằng đợt dịch này sẽ phần lớn được kiểm soát", ông He nói. Theo ông, giai đoạn bùng phát hiện nay phức tạp và gây sức ép nhất định với các nỗ lực ứng phó bởi có nhiều nguồn lây và phạm vi ảnh hưởng rộng.

Ông cho biết thêm, hiện các biện pháp ứng phó hiện tại của Trung Quốc vẫn có hiệu quả với biến chủng Delta. Các vắc xin nội địa cũng cho thấy tác dụng trong việc phòng ngừa biến chủng Delta. Tính đến ngày 4/8, Trung Quốc đã tiêm chủng khoảng 1,72 tỷ liều vắc xin cho người dân.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp về phòng và kiểm soát dịch Covid-19 diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh ngày 4/8, Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan cảnh báo, dịch vẫn diễn biến khó lường và "chưa được kiểm soát". Các quan chức phải đảm bảo công tác phòng ngừa nghiêm ngặt khi không có ca lây nhiễm nào và hành động dứt khoát khi phát hiện ca lây nhiễm. Chúng ta không thể mất cảnh giác dù chỉ một giây. Chúng ta cần bảo vệ chặt chẽ các sân bay, bến cảng và đường bộ, bắt các quan chức hàng đầu chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ", bà Tôn nói.

Để ngăn chặn đà lây lan của Delta, nhiều địa phương tại Trung Quốc đang triển khai những biện pháp ứng phó quyết liệt như xét nghiệm toàn dân, hạn chế hoạt động đi lại giữa các địa phương, đặc biệt những vùng có dịch.

Tính đến ngày 4/8, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 93.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 4.600 người đã tử vong.