1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca Covid-19 tăng nhanh trở lại, Ấn Độ kêu gọi đẩy mạnh xét nghiệm

Minh Phương

(Dân trí) - Số ca Covid-19 ở Ấn Độ có xu hướng tăng nhanh trở lại gần đây, buộc chính phủ kêu gọi các địa phương đẩy mạnh xét nghiệm, khuyến khích đeo khẩu trang.

Ca Covid-19 tăng nhanh trở lại, Ấn Độ kêu gọi đẩy mạnh xét nghiệm - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở một bệnh viện tại New Delhi, Ấn Độ hồi tháng 1/2022 (Ảnh: Reuters).

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, nước này ghi nhận 7.830 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 12/4, cao nhất 7 tháng trở lại đây.

Số ca Covid-19 ở Ấn Độ bắt đầu tăng nhanh trở lại kể từ tháng trước. Hiện số ca nhiễm ở Ấn Độ là hơn 40.000 người. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do Covid-19 thấp.

Theo giới chức y tế Ấn Độ, đợt bùng phát này chủ yếu do dòng phụ của biến chủng Omicron có tên gọi XBB.1.16. Họ nhận định, số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng trong khoảng 10-12 ngày nữa trước khi bắt đầu giảm do Covid-19 đang chuyển sang giai đoạn đặc hữu ở Ấn Độ.

Mặc dù vậy, chính quyền liên bang vẫn đề nghị các địa phương xác định các điểm nóng bùng phát và tăng cường xét nghiệm Covid-19 đồng thời diễn tập ứng phó dịch bệnh tại các bệnh viện. Một số bang, trong đó có Haryana, miền Bắc Ấn Độ, đã áp dụng trở lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Theo Times of India