1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Boeing ký hợp đồng nhiều tỷ USD với Nga bất chấp trừng phạt

Bất chấp các biện pháp bao vây cấm vận mà chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với các đồng minh phương Tây đang áp đặt với Moskva, ngày 17/6, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) đã ký hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD bán máy bay cho một hãng hàng không vận tải Nga.

Máy bay Boeing 747-8. (Ảnh:
Máy bay Boeing 747-8. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của Boeing tại cuộc Triển lãm hàng không Paris Air Show cho biết theo Bản Ghi nhớ (MoU) vừa ký kết, hãng này sẽ bán thêm cho tập đoàn hàng không Volga-Dnepr của Nga 20 máy bay vận tải Boeing 747-8 động cơ phản lực với tổng trị giá 7,4 tỷ USD.

Trước đó, năm 2012, Boeing đã lần đầu chuyển giao máy bay vận tải Boeing 747-8 cho hãng Volga-Dnepr. Số lượng 20 máy bay lần này sẽ được mua qua hình thức kết hợp gồm mua trực tiếp và thuê dài hạn.

Việc ký hợp đồng lớn nhất với một hãng hàng không Nga này đã giúp Boeing vượt qua giai đoạn khó khăn trong việc kinh doanh các thế hệ máy bay vận tải cỡ lớn. Phó Giám đốc Boeing phụ trách khu vực Trung Đông, Nga và Trung Á, Martin Bentrott cho biết căng thẳng chính trị hiện nay giữa Nga với phương Tây không ảnh hưởng tới việc làm ăn giữa Boeing với các hãng hàng không Nga.

Không chỉ Volga-Dnepr Group, hãng hàng không dân dụng Nga Aeroflot cho tới nay cũng không hủy hợp đồng ký năm 2007 mua máy bay Boeing 787 Dreamliner với tổng trị giá 4,8 tỷ USD.

Triển lãm hàng không Paris Air Show 2015 tiếp tục thể hiện những màn giành giật quyết liệt các hợp đồng bán máy bay giữa hai tập đoàn chế tạo máy bay lớn nhất thế giới, Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu.

Theo TTXVN/baotintuc.vn