1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triển lãm hàng không Paris tưng bừng khai mạc

(Dân trí) - Ngày 15/6, triển lãm khàng không Paris lần thứ 51, lớn nhất thế giới đã chính thức khai mạc, với những màn trình diễn đẹp mắt của chiến đấu cơ nhào lộn cùng các máy bay thương mại, trực thăng và thiết bị hàng không.

Lễ khai mạc Paris Air Show 2015 diễn ra sáng 15/6 có sự hiện diện của Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng nhiều quan chức ngành hàng không Pháp, châu Âu, lãnh đạo nhiều hãng hàng không lớn thế giới cả trong lĩnh vực máy bay thương mại và quân sự. 

Tổng cộng, có 2600 đơn vị triển lãm đến từ 47 quốc gia đã góp mặt tại sự kiện lớn nhất và lâu đời nhất của ngành hàng không thế giới này. Ước tính sẽ có hơn 170.000 lượt khách tới tham quan, với những đơn đặt hàng "khủng", trị giá hàng chục tỷ USD sẽ được công bố.

Triển lãm hàng không Paris là triển lãm lâu đời nhất thế giới. (Ảnh:
Triển lãm hàng không Paris là triển lãm lâu đời nhất thế giới. (Ảnh: AFP)

“Ngành hàng không đã tạo ra 10.000 việc làm trong năm ngoái. Chúng tôi hy vọng trong năm 2015 con số này cũng tương đương”, ông Hollande phát biểu tại sân bay Le Bourget, ngoại ô Paris, nơi triển lãm diễn ra.

Như thường lệ, triển lãm tiếp tục là cuộc đấu không tiếng súng của hai gã khổng lồ Boeing đến từ Mỹ và Airbus của châu Âu. Trong ngày mở màn, Airbus đã nhận được đơn hàng chính thức 60 chiếc Aibus loại một lối đi, với trị giá theo niêm yết 6,6 tỷ USD, từ hãng hàng không Indonesia Garuda.

Cũng hãng này hứa hẹn sẽ mua thêm 90 chiếc máy bay nữa trong những năm tới từ cả hai nhà cung cấp trên. 60 trong số này dành cho Boeing, và 30 chiếc còn lại sẽ là mẫu Airbus A350.

Theo báo cáo Dự báo thị trường toàn cầu của Airbus, giao thông đường không sẽ tăng trưởng trung bình 4,6%/năm, khiến nhu cầu trang bị mới đối với loại máy bay trên 100 chỗ ngồi sẽ là khoảng 32.600 chiếc, trị giá khoảng 4.900 tỷ USD. Đến năm 2034, đội ngũ máy bay chở khách và chở hàng hiện tại của thế giới sẽ tăng lên gấp đôi, từ 19.000 chiếc hiện tại lên 38.500 chiếc.

Airbus hiện đặt cược vào thành công của các mẫu máy bay cỡ lớn, trong khi Boeing lại tin tưởng những mẫu máy bay nhỏ hơn, như mẫu 787, sẽ chiếm ưu thế. Hãng máy bay Mỹ dự báo số lượng máy bay toàn thế giới trong 20 năm tới sẽ ở mức 36.770 chiếc.

Một số hình ảnh từ triển lãm hàng không Paris 2015

Triển lãm hàng không Paris là triển lãm lâu đời nhất thế giới. (Ảnh:
Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner sản xuất cho Vietnam Airlines được hãng Boeing trưng bày triển lãm. (Ảnh: Tass)

Xem clip chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của Việt Nam nhào lộn chuẩn bị cho triển lãm
 

 Bombardier CS300 đến từ Canada. (Ảnh:
 Bombardier CS300 đến từ Canada. (Ảnh: Tass)
Mẫu chuyên cơ 

Mẫu chuyên cơ 
Mẫu chuyên cơ Dassault Falcon 8X. (Ảnh: AFP)
 Gulfstream N450 GA, mẫu chuyên cơ thường là đối thủ cạnh tranh với 
 Gulfstream N450 GA, mẫu chuyên cơ thường là đối thủ cạnh tranh với Falcon. (Ảnh: Tass)

Một chiếc Airbus A320 tại triển lãm. (Ảnh:
Một chiếc Airbus A320 tại triển lãm. (Ảnh: Tass)
 
Mẫu máy bay vận tải quân sự Antonov 
Mẫu máy bay vận tải quân sự Antonov An148 (Ảnh: Tass)
 
Máy bay vận tải quân sự Airbus A400M. (Ảnh:
Máy bay vận tải quân sự Airbus A400M. (Ảnh: AFP)
 
Dáng vẻ đồ sộ nhưng A400M có màn biểu diễn rất uyển chuyển. (Ảnh:
Dáng vẻ đồ sộ nhưng A400M có màn biểu diễn rất uyển chuyển. (Ảnh: AFP)
 
Một chiếc A400M đang hạ cánh trong khi chiếc A350 đang di chuyển ra đường băng. (Ảnh:
Một chiếc A400M đang hạ cánh trong khi chiếc A350 đang di chuyển ra đường băng. (Ảnh: AFP)
 
Triển lãm còn quy tụ nhiều mẫu trực thăng bắt mắt, trong đó có H160 của Airbus. (Ảnh:
Triển lãm còn quy tụ nhiều mẫu trực thăng bắt mắt, trong đó có H160 của Airbus. (Ảnh: Tass)
 
Mẫu máy bay cỡ nhỏ của hãng Diamond đến từ Áo. (Ảnh:
Mẫu máy bay cỡ nhỏ của hãng Diamond đến từ Áo. (Ảnh: Tass)
 
Mẫu máy bay Flaris LAR 01 của Ba Lan. (Ảnh:
Mẫu máy bay Flaris LAR 01 của Ba Lan. (Ảnh: Tass)
 
Nga tiếp tục trưng bày mẫu máy bay thương mại Sukhoi Superjet100. (Ảnh:
Nga tiếp tục trưng bày mẫu máy bay thương mại Sukhoi Superjet100. (Ảnh: Tass)
 
Mẫu máy bay biểu diễn nhào lộn của Pháp. (Ảnh:
Mẫu máy bay biểu diễn nhào lộn của Pháp. (Ảnh: Tass)
 
Đội bay biểu diễn nước chủ nhà phun khói màu quốc kỳ Pháp. (Ảnh:
Đội bay biểu diễn nước chủ nhà phun khói màu quốc kỳ Pháp. (Ảnh: AFP)
 
Khu triển lãm chiến đấu cơ Rafale của nước chủ nhà. (Ảnh:
Khu triển lãm chiến đấu cơ Rafale của nước chủ nhà. (Ảnh: AP)
 
Bác binh sỹ Mỹ trên một chiếc trực thăng Apache tại triển lãm. (Ảnh:
Bác binh sỹ Mỹ trên một chiếc trực thăng Apache tại triển lãm. (Ảnh: AP)

Xem clip

 
Thanh Tùng
Theo AP, IBTimes