1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ Tư pháp Mỹ muốn lấy lời khai ông Pence về vụ bạo loạn quốc hội

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách lấy lời khai từ cựu Phó Tổng thống Mike Pence dưới thời Tổng thống Donald Trump, với tư cách là nhân chứng trong vụ bạo loạn tại quốc hội hồi tháng 1/2021.

Bộ Tư pháp Mỹ muốn lấy lời khai ông Pence về vụ bạo loạn quốc hội - 1

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence (Ảnh: AFP).

Reuters ngày 23/11 cho biết, các công tố viên Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm cách liên lạc với đại diện của cựu Phó Tổng thống Mike Pence, một nhân chứng quan trọng liên quan đến cuộc điều tra hình sự về vai trò của ông Trump trong việc ngăn cản chuyển giao quyền lực hòa bình sau cuộc bầu cử năm 2020.

Theo nguồn tin, cựu "phó tướng" của ông Trump tuyên bố "sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận với Bộ Tư pháp về cung cấp lời khai" và thừa nhận, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp khác với cuộc điều tra của Ủy ban Hạ viện về tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ và văn phòng của ông Pence đều chưa có bình luận gì về động thái này.

Ông Thomas Windom, trưởng nhóm điều tra xem xét các nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử, đã liên hệ với nhóm của ông Pence trong vài tuần trước khi Tổng chưởng lý Merrick Garland chỉ định ông Jack Smith làm cố vấn đặc biệt giám sát hai cuộc điều tra cấp liên bang liên quan đến cựu Tổng thống Trump.

Cuộc điều tra thứ nhất là nghi vấn ông Trump thúc đẩy cuộc bạo loạn Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Thứ hai là điều tra riêng về việc ông Trump vi phạm luật quản lý thông tin mật hay không, đưa nhiều tài liệu tình báo nhạy cảm từ Nhà Trắng về dinh thự riêng Mar-a-Lago sau khi hết nhiệm kỳ.

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận về việc thẩm vấn ông Pence đang ở giai đoạn đầu. Hiện cựu phó tổng thống chưa được triệu tập và quá trình này có thể mất vài tháng, bởi vì ông Trump có thể tìm cách ngăn chặn hoặc làm chậm lời khai của cựu "phó tướng" bằng cách cố gắng viện dẫn đặc quyền hành pháp, nguồn tin nói thêm.

Ông Pence từng từ chối trả lời chất vấn trước Ủy ban 6/1 của Hạ viện về vụ bạo loạn ở Đồi Capitol.

Tuy nhiên, ông gần đây xuất bản hồi ký và có nhắc đến một số trao đổi cùng ông Trump trong ngày xảy ra vụ việc, cho thấy việc đương kim Tổng thống lúc đó muốn lật ngược kết quả bầu cử trước đối thủ Joe Biden. 

Ông Pence cho biết rằng, lúc đó ông nghĩ Tổng thống Trump đã hoàn toàn sai khi tin rằng bản thân ông có quyền đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử.

Bất chấp sức ép của ông Trump, Phó Tổng thống Pence lúc đó đã tuyên bố xác nhận kết quả bầu cử với chiến thắng dành cho đối thủ phe Dân chủ Joe Biden. Và ngay sau đó, các nghị sĩ ở quốc hội đã bị những người những người ủng hộ Trump biểu tình bạo loạn tràn vào tòa nhà tấn công sau nhiều tuần cựu tổng thống tuyên bố rằng, ông đã thắng cử.

Cựu Phó Tổng thống Pence trước đó cho biết sẽ cân nhắc việc làm chứng trước ủy ban điều tra về vụ tấn công Điện Capitol nếu được yêu cầu nhưng sau đó nói thêm rằng, ủy ban này "thiên vị đảng phái".

Tuy nhiên, ông đã cho phép một số trợ lý thân cận cung cấp lời khai cho ủy ban của Hạ viện và hợp tác cùng điều tra viên Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo Reuters